Thế giới
14/09/2024 09:51Bức thư hiếm hoi của thủ lĩnh Hamas sau gần một năm im lặng
Theo lực lượng Hezbollah tại Liban, thủ lĩnh Sinwar, nhà lãnh đạo chính trị của Hamas, được cho là đang ẩn náu dưới hệ thống đường hầm ngầm ở Gaza, đã nói với thủ lĩnh Hezbollah rằng nhóm này cam kết theo con đường kháng chiến mà người tiền nhiệm đã bị sát hại là Ismail Haniyeh đã đi trước đó và sự thống nhất của Ummah (cộng đồng Hồi giáo).
Hezbollah đã công bố bức thư này trên kênh Telegram của Hezbollah. Trong thư, ông Sinwar cảm ơn lực lượng phong trào tại Liban về cuộc chiến đang diễn ra ở biên giới với Israel từ ngày 8/10/2023, chỉ một ngày sau khi Hamas tấn công vào miền Nam Israel.
Là một trong những nhân vật bị truy nã gắt gao nhất đối với Israel, thủ lĩnh Sinwar chưa từng xuất hiện công khai kể từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra. Ngày 10/9, sau gần 1 năm im lặng, Sinwar đã đưa ra tuyên bố đầu tiên, chúc mừng Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đắc cử trong cuộc bầu cử. Ngày hôm sau, văn phòng của ông cho biết ông đã viết thư cảm ơn những người đã chia buồn về cái chết của cựu thủ lĩnhHaniyeh. Và đến ngày 12/9, bức thư của ông gửi cho Hezbollah tiếp tục được công bố.
Theo đài truyền hình CNN, vẫn chưa thể xác minh liệu Sinwar có thực sự là tác giả của những bức thư đó hay không.

Trong một bình luận, chuyên gia phân tích tình hình Gaza Muhammad Shehada nhận định: “Có thể ông ấy muốn chứng tỏ mình vẫn ở đây, vẫn còn sống và nắm quyền chỉ huy. Ông ấy muốn chứng tỏ bản thân liên tục cập nhật và biết mọi thứ đang diễn ra bên ngoài Gaza. Ông ấy muốn chứng tỏ mình có thể hoạt động trên nhiều mặt trận, mặt trận trong nước - chiến trường ở Gaza - và mặt trận ngoại giao - hòa giải".
Theo ông Shehada, đối tượng mục tiêu của những lá thư mà Sinwar viết chủ yếu là Israel, khi thủ lĩnh Hamas muốn chứng minh mặc dù đã có những nỗ lực tìm kiếm song ông vẫn có thể tiếp tục hoạt động mà không bị cản trở.
Bên cạnh đó, một mục tiêu khác là Hamas, những người hoài nghi ngay trong nội bộ của nhóm, hoặc thậm chí là các bên hòa giải như Qatar, Mỹ và Ai Cập.
Hồi tháng 7, ông Sinwar được bổ nhiệm làm lãnh đạo chính trị của Hamas sau khi ông Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran. Ông được coi là người có quan điểm cứng rắn hơn người tiền nhiệm trong các mối quan hệ với Israel và ủng hộ hợp tác và quan hệ chặt chẽ hơn với Iran cũng các nhóm Hồi giáo đồng minh như Hezbollah.
Chuyên gia Shehada cho biết Sinwar là "một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hezbollah và Iran, và làm sâu sắc thêm liên minh với Trục kháng chiến".
"Ông ấy được coi là người thực tế trong phong trào, nhưng đồng thời cũng rất khó đoán và bốc đồng”, Shehada nói.
Trong bức thư gửi thủ lĩnh Nasrallah, ông Sinwar cam kết sẽ tiếp tục bảo vệ các địa điểm linh thiêng của Hồi giáo, đặc biệt là Nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa ở Jerusalem. Sinwar nhấn mạnh cuộc tấn công ngày 7/10 là "một trong những trận chiến danh dự nhất trong lịch sử của người dân Palestine”.
Theo Bảo Hà (Báo Tin tức)
Tin cùng chuyên mục








-
“Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi” - phim Việt 2025 khai thác nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến đạt 80 triệu lượt xem (17/07)
-
Con bị đánh ở lớp, phụ huynh lên mạng "bóc phốt", nhà trường đề nghị Công an làm rõ (17/07)
-
NÓNG: 2 trường đầu tiên công bố điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2025, cao nhất 22,4 điểm (17/07)
-
Tiếp nhận 45 công dân từ Campuchia, phát hiện 6 đối tượng mang tiền án, tiền sự nguy hiểm (17/07)
-
Tomorrowland gặp sự cố cháy lớn, sân khấu bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, hơn 100 nghìn fan lao đao (17/07)
-
Mỹ: Động đất 7,3 độ, cảnh báo sóng thần ở Alaska (17/07)
-
Tài tử Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ ở tuổi 57, chuyên gia cảnh báo người có nguy cơ (17/07)
-
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Hà Nội, mẹ để lại thư nhắn nhủ "hãy xem cháu như con ruột" (17/07)
-
Cô gái Hà Nội chia sẻ: Ở tuổi 30, tôi cắt bỏ 30 thứ không nên mua và ví tiền của tôi biết ơn điều đó (17/07)
-
Hai thanh niên đầu trần chạy xe máy ngông nghênh 'đổi lái' ngay giữa phố Hà Nội (17/07)
Bài đọc nhiều




