-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Thế giới
16/11/2022 09:24Bức xúc với hãng truyền thông vì công bố danh tính nạn nhân trong thảm kịch Itaewon mà chưa được sự đồng ý

Trong một thông báo có tựa đề: "Chúng tôi tiết lộ danh sách các nạn nhân của thảm họa Itaewon", hãng truyền thông Hàn Quốc Mindle đã công bố tên của 155 nạn nhân trong vụ giẫm đạp kinh hoàng đêm 29/10. Tính đến 15/11, con số nạn nhân thiệt mạng đã lên đến 158 người.
Dù trước đó, một số nạn nhân đã được công bố danh tính thông qua các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, tuy nhiên đây là lần đầu tiên một danh sách gần như đầy đủ được tiết lộ.
Bản báo cáo liệt kê tên của các nạn nhân theo danh sách bảng chữ cái tiếng Hàn cùng lời giải thích: "Việc tiết lộ tên của các nạn nhân 16 ngày sau thảm họa có thể là cơ hội để thực sự bày tỏ niềm thương tiếc với họ". Theo Korea JoongAng Daily, bản danh sách bao gồm cả danh tính của 23 người nước ngoài, tuy nhiên hãng truyền thông không tiết lộ một số thông tin như tuổi hoặc ảnh của các nạn nhân.
"Thực tế là chỉ có con số 158 tồn tại, mà không có những cái tên cụ thể để tưởng nhớ các nạn nhân có nghĩa là đối tượng được tưởng nhớ rất mơ hồ. Các phương tiện truyền thông nước ngoài như New York Times và Washington Post đều đã đưa tin về các nạn nhân bằng tên thật của họ.", báo cáo của hãng cho biết.
Ngoài ra Mindle cũng kêu gọi thực hiện một số dự án khác, có thể kể đến như dựng tượng đài cho các nạn nhân. Tuy nhiên hãng cũng đã thừa nhận bản danh sách công bố chưa nhận được sự đồng ý từ phía gia đình các nạn nhân.
"Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm sâu sắc vì chưa thể thu thập được sự đồng ý từ các gia đình tang quyến vì hiệp hội đại diện cho họ vẫn chưa được thành lập. Gia đình nào không muốn tiết lộ tên người thân có thể liên hệ chúng tôi qua email", bản thông báo cho biết.
Sau lời thông báo này, 10 cái tên danh sách đã được xóa bỏ vào chiều thứ Ba 15/11.
"Công khai danh tính là bước đầu tiên của việc tưởng nhớ. Chúng tôi đang cố gắng góp phần giúp xã hội chia sẻ nỗi đau của người thân nạn nhân", giám đốc điều hành của Mindle cho biết.
Thủ tướng Hàn Quốc, ông Han Duck-soo đã chỉ trích hãng truyền thông vì đã công bố danh sách mà chưa có sự đồng ý của thân nhân những người thiệt mạng. Ngoài ra, Đại sứ quán một nạn nhân nước ngoài được cho là đã gửi khiếu nại lên Bộ ngoại giao Hàn Quốc yêu cầu gỡ bỏ tên của một nạn nhân ra khỏi bản danh sách.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ tư pháp Hàn Quốc Han Dong-hoon đề cập đến khả năng bản danh sách là kết quả của một vụ rò rỉ thông tin.
"Tôi nghĩ rằng đây là hành động chống nhân quyền không thể chối cãi. Có thể có khả năng danh sách bị rò rỉ bất hợp pháp. Đây có thể là một vấn đề pháp lý lớn", ông Han cho biết.
Lee Jong-bae, ủy viên hội đồng thành phố Seoul thuộc Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền, đã đệ đơn khiếu nại Mindle vì cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân.
“Tên của các nạn nhân tương đương với thông tin cá nhân của gia đình tang quyến.", ông nói.
QT (Nguoiduatin.vn)








- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (52 phút trước)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (57 phút trước)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (1 giờ trước)
- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (2 giờ trước)
- Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy (2 giờ trước)
- Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút (2 giờ trước)
- Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ (2 giờ trước)




