Thế giới

Bước đi nguy hiểm của Trung Quốc: Lập ban vũ trang ở Hoàng Sa

Trung Quốc vừa có bước đi nguy hiểm trên Biển Đông khi thành lập phi pháp hàng loạt "Ban vũ trang nhân dân" của cái gọi là "thành phố Tam Sa" thuộc Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trung Quốc vừa có bước đi nguy hiểm trên Biển Đông khi thành lập phi pháp hàng loạt "Ban vũ trang nhân dân" của cái gọi là "thành phố Tam Sa" thuộc Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đường băng sân bay mà TQ xây dựng phi pháp trên đảo Phú Lâm, thuộc Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

 
Ngày hôm qua (6/1), chính quyền tỉnh Hải Nam (TQ) đã trắng trợn lập Ban vũ trang nhân dân cơ sở của "thị trấn Vĩnh Hưng", nhóm đảo An Vĩnh và Lưỡi Liềm, thuộc cái gọi là "thành phố Tam Sa" mà TQ dựng lên trái phép trên đảo Phú Lâm, Quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam.
 
Hãng tin Chinanews của TQ ngang ngược tuyên bố, 4 Ban vũ trang nhân dân cơ sở được thành lập ngày 6/1 "nhằm hoàn thiện nhu cầu thiết yếu của thể chế chính quyền, là động thái quan trọng để phát triển công tác vũ trang cơ sở".
 
Hồi năm 1959, tỉnh Quảng Đông (TQ) đã ngang nhiên thành lập trái phép Ủy ban công tác của cái mà nước này gọi là "Quần đảo Tây Sa - Nam Sa" - tức Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
 
Thời điểm đó, quân khu Hải Nam đã phái đội công tác quân sự để "phụ trách công tác vũ trang nhân dân" trái phép trên các quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.
 
Đến ngày 21/7/2012, Quân ủy Trung ương TQ đã xây dựng phi pháp "khu cảnh bị Tam Sa" - thuộc Quân giải phóng của nước này.
 
4 Ban vũ trang thành lập trái phép hôm 6/1 sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của "thành ủy Tam Sa", "chính quyền thành phố" và "khu cảnh bị Tam Sa" - là những cơ quan hoàn toàn phi pháp.
 
Theo Hòa Trần (Dailo.vn)