-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thế giới
05/08/2015 14:18Các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu giết nhầm hàng trăm dân thường
Các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (IS) đã giết nhầm gần 460 dân thường, bao gồm hơn 100 trẻ em trong năm qua.
![]() |
| Biển khói bụi khổng lồ bốc lên tại thành phố Kobani, Syria sau một cuộc không kích ngày 19.10.2014 |
Mặc dù một vài tổ chức quốc tế độc lập đã đưa ra những tài liệu, thống kê về việc dân thường bị chết oan bởi các cuộc không kích, song đều bị quân đội Mỹ phủ nhận. Cho đến nay, chính phủ Mỹ mới chỉ thừa nhận một sự cố dẫn đến thương vong dân sự, đó là cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu IS ở tỉnh Idlib của Syria hồi tháng 11 năm ngoái đã sơ ý làm 2 trẻ em thiệt mạng.
"Dù liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu khẳng định rằng, các cuộc không kích ở Iraq và Syria tuân thủ kỷ luật và chính xác nhất trong lịch sử chiến tranh không quân, tuy nhiên, có nhiều thông tin rõ ràng chứng tỏ rằng, hàng trăm thường dân đã bị giết hại trong năm đầu tiên của cuộc chiến chống lại IS", theo báo cáo của Airwars được công bố hôm 3.8. Cũng theo báo cáo này, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã gây ra tổng cộng khoảng 118 sự cố đã xảy ra tại cả Iraq và Syria.
Trước đó, báo cáo của tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria đưa ra con số ít nhất 173 thường dân, trong đó có hơn 50 trẻ em đã bị thiệt mạng bởi các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu ở Syria. Con số tử vong theo báo cáo của Airwars cao hơn nhiều, với 354 người có thể đã thiệt mạng ở Syria.
Theo Airwars, một trong những sự cố liên quan đến dân thường tồi tệ nhất bởi các cuộc không kích của liên quân Mỹ dẫn đầu xảy ra vào tháng 6.2015 tại Iraq khi một máy bay ném bom của liên quân dội bom nhắm vào một nhà máy sản xuất thuốc nổ của IS ở thị trấn Hawijah, ở tỉnh Kirkuk, miền bắc Iraq. Sự cố này đã cướp đi mạng sống của 70 dân thường, trong đó có 26 trẻ em.
Airwars cho hay, liên quân đã thừa nhận họ thực hiện các cuộc không kích tại Hawijah nhưng tuyên bố IS phải chịu trách nhiệm cho những thương vong dân sự ở đây.
Theo ước tính gần đây, chiến dịch ném bom tiêu diệt IS của Mỹ kể từ khi bắt đầu (8.2014) cho đến nay đã tiêu tốn 2,7 tỷ USD. Tính trung bình, , Mỹ phải chi hơn 9 triệu USD/ngày trong cuộc chiến chống IS.
Bảng thống kê về số tiền mà Mỹ đã bỏ ra, do Lầu Năm Góc tiết lộ, cho thấy 2/3 tổng số tiền trên đã được đổ vào lực lượng không quân.
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (26 phút trước)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (1 giờ trước)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (1 giờ trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (1 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (2 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (2 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (2 giờ trước)
