-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
05/06/2020 16:49Các hoạt động tưởng niệm George Floyd ở Mỹ
Gia đình ông George Floyd cùng nhiều người khác đã tổ chức lễ tưởng niệm với một thông điệp đơn giản là “Bây giờ tôi đã thở được”. Một số người tham dự buổi lễ đã mang khẩu trang với câu nói “Tôi không thở được”, lời nói cuối cùng của ông George Floyd khi bị cảnh sát ghì cổ và đây được coi là nguyên nhân dẫn tới cái chết của người đàn ông da màu này. Luật sư của gia đình nạn nhân cho biết ông Floyd đã không chết vì Covid-19 mà do dịch bệnh phân biệt chủng tộc.
Sau Minneapolis, các hoạt động tưởng niệm cũng sẽ được được tổ chức tại North Carolina và cuối cùng là Houston những nơi ông George Floyd sinh ra và lớn lên cũng như sinh sống phần lớn cuộc đời mình.
Phát biểu với báo giới ngày 4/6, Bộ trưởng Tư pháp William Barr cho biết, giới chức Mỹ đã bắt giữ 51 người với các tội danh liên bang liên quan tới bạo loạn. Theo Bộ trưởng Barr, các nhân viên điều tra đang rà soát một số phần tử cực đoan kích động bạo lực tại các cuộc biểu tình.
“Chúng tôi nhận thấy có 3 thành phần tham gia các cuộc biểu tình. Phần lớn những người tham gia biểu tình đều ôn hòa và họ thực hiện những nguyền của mình theo Tu chính án thứ nhất. Trong một số cuộc biểu tình, có những nhóm người lợi dụng tình hình để thực hiện những tội như cướp bóc. Trong khi đó, cũng có những phần tử kích động cực đoan nhằm sử dụng các cuộc biểu tình để theo đuổi những mục đích riêng rẽ và bạo lực của mình. Chúng tôi có chứng cứ rằng Antifa và những nhóm cực đoan tương tự cũng như một số nhóm chính trị đã kích động và tham gia các hoạt động bạo lực. Chúng tôi cũng thấy có yếu tố nước ngoài ở các bên trong các cuộc biểu tình nhằm gia tăng bạo lực. Bộ Tư pháp đang khôi phục lại trật tự ở Đặc khu Columbia và trên cả nước”- ông Barr cho biết.
Các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát đã diễn ra trên khắp nước Mỹ và đã bước sang ngày thứ 9 và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt mặc dù nhiều thành phố đã áp dụng lệnh giới nghiêm và huy động lực lượng vệ binh quốc gia để bảo đảm an ninh và trật tự.
Theo Phạm Huân (Vov.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (23 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (41 phút trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (51 phút trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (2 giờ trước)