-
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm -
Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau” -
Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý -
Hà Nội dự kiến sắp xếp lại 5 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch? -
Việt Nam để quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong 2 ngày -
Hà Nội xem xét miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND với 11 người đứng đầu sở, ngành -
Xuất hiện điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 -
Chuyên gia Indonesia chỉ ra điểm đáng sợ nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026
Thế giới
10/05/2022 03:45Các quan thời xưa làm gì khi về hưu? Các chuyên gia tiết lộ cuộc sống về hưu của họ
Về vấn đề này, một giáo sư địa lý lịch sử Trung Quốc đã tiết lộ về cuộc sống các quan chức khi nghỉ hưu trong những năm cuối đời của họ?

Giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Địa lý Lịch sử, Trường Đô thị và Môi trường, Đại học Bắc Kinh, chỉ ra rằng hầu hết các nguồn lực trong xã hội hiện đại đều tập trung ở thủ đô, bao gồm chăm sóc y tế, giáo dục,... Do đó, con người hiện đại hầu như sẽ luôn ở lại nơi họ từng làm việc khi về hưu. Tuy nhiên, thời xa xưa, đó là một xã hội nông. Phần lớn các quan chức thời xưa đã chọn cách nghỉ hưu và trở về quê hương của họ sau khi nghỉ hưu.
Những cán bộ hưu trí này thường dành những năm tháng sau này yên bình ở nông thôn, nhưng đôi khi họ cũng làm nông, hoặc quây quần bên con cháu để vui gia đình, thăm bạn cũ, vẽ tranh, viết chữ, viết thư pháp,... đều là những việc quan chức thường làm trong những năm cuối của họ.
Tuy nhiên, những người này đã từng làm quan trong triều đình hoặc các cơ quan hành chính địa phương đều có quyền hành riêng, nên khi về quê sống, họ đều có kinh nghiệm, kiến thức và mối liên hệ, cộng với lý lịch và trình độ của họ, nên đương nhiên họ cũng còn được gọi là “giới tinh hoa của làng”.
Nếu có một sự kiện lớn ở nông thôn, chẳng hạn như tranh chấp, hoặc một số sự kiện lễ hội quy mô tương đối lớn, dân làng sẽ mời các cán bộ hưu trí có uy tín và trình độ tham dự, thậm chí chủ trì các hoạt cảnh quan trọng như vậy để thể hiện sự uy tín của họ nơi đó.
Theo Hồ Yên (Công Lý & Xã Hội)
- Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm (16:16)
- Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm (16:01)
- Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm (31 phút trước)
- Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau” (53 phút trước)
- Thanh tra Chính phủ nói lý do giá vàng trong nước cao hơn thế giới trong 2 năm qua (1 giờ trước)
- Cơn sốt "Spider-Man: Brand New Day": Chuẩn bị xô đổ kỷ lục phòng vé lịch sử sau 10 ngày (1 giờ trước)
- Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý (1 giờ trước)
- Lạng lách trên đường trơn, người đi xe máy phanh gấp rồi ngã vào gầm xe tải (1 giờ trước)
- Điểm mặt 3 mẫu Xiaomi dưới 4 triệu đồng top đầu hiệu năng, pin khỏe cho học sinh, sinh viên, xài yên tâm nhiều năm (1 giờ trước)
- Cảnh sát vây ráp, bắt gọn nghi phạm vụ án giết người khi đang tháo chạy trên Quốc lộ 1 (1 giờ trước)