-
Dự thảo sửa đổi Nghị định 168: Cục CSGT khẳng định không tăng mức phạt, tập trung siết chặt và minh bạch hóa quy định -
Justin Bieber và Hailey: Khi sự bình yên chiến thắng những ồn ào quá khứ -
Tử vi thứ 4 ngày 15/4/2026 của 12 con giáp: Thìn hao tài, Hợi tự tin -
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp
Thế giới
24/04/2025 14:17Các ứng viên nổi bật trong cuộc đua kế nhiệm Giáo hoàng Francis
Theo BBC và CNN, Hồng y đoàn sẽ họp kín tại Nhà nguyện Sistine để tranh luận và sau đó bỏ phiếu cho ứng viên ưa thích cho tới khi một cái tên duy nhất được công bố. Lần đầu tiên trong lịch sử, chưa đến 1/2 số hồng y được quyền bỏ phiếu là người châu Âu.
Việc dự đoán kết quả của mật nghị bầu Giáo hoàng gần như không thể vì vị trí của các hồng y thay đổi qua các cuộc bỏ phiếu liên tiếp. Một số người có thể cố gắng tác động tới cơ hội của ứng viên được họ yêu thích hoặc ít được ưa chuộng. Nhiều mật nghị trong quá khứ đã tạo ra những bất ngờ và trong mật nghị gần đây nhất vào năm 2013, Hồng y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm Giáo hoàng dù không nằm trong số các ứng viên tiềm năng nhất.
James Somerville-Meikle, cựu Phó Giám đốc Liên minh Công giáo Vương quốc Anh cho biết: "Điều thú vị lớn nhất của mật nghị bầu chọn Giáo hoàng là không ai biết điều gì sẽ thực sự diễn ra". Theo ông Meikle, Hồng y đoàn luôn phải đối mặt với hai câu hỏi là "Chúng ta có thử điều gì mới không?" và "Chúng ta có theo đuổi sự liên tục không?".
Các hồng y có thể bầu một Giáo hoàng người châu Phi hay châu Á, hoặc họ có thể ủng hộ một trong những gương mặt kỳ cựu. Dưới đây là một số hồng y được cho là người kế nhiệm tiềm năng của Giáo hoàng Francis.
Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle
Vị hồng y 67 tuổi người Philippines này là một nhà lãnh đạo khiêm nhường nhưng có sức lôi cuốn công chúng. Ông thường được gọi là "Đức cha Francis của châu Á" do có mối quan hệ chặt chẽ với các ưu tiên mục vụ của Giáo hội trong thời kỳ lãnh đạo của Giáo hoàng Francis.
Hồng y Tagle được đánh giá là người ôn hòa theo định nghĩa của Công giáo. Ông nổi tiếng tận tụy với các vấn đề xã hội và đồng cảm với những người di cư. Ông phản đối quyền phá thai, gọi đó là một hình thức giết người. Lập trường này của Hồng y Tagle phù hợp với lập trường rộng hơn của Giáo hội, rằng sự sống bắt đầu từ khi thụ thai. Ông cũng phản đối việc an tử.
Năm 2015, khi là Tổng giám mục Manila, Hồng y Tagle đã kêu gọi Giáo hội đánh giá lại lập trường nghiêm khắc đối với người đồng tính, người ly hôn và mẹ đơn thân. Ông lập luận, sự khắc nghiệt trong quá khứ đã gây ra tác hại lâu dài và khiến mọi người cảm thấy bị gắn mác. Ông cho rằng, mỗi cá nhân đều xứng đáng được cảm thông và tôn trọng.
Trong nhiều năm, ông giữ vai trò lãnh đạo nhánh từ thiện của Giáo hội. Năm 2019, ông được Giáo hoàng Francis chọn làm lãnh đạo bộ phận truyền giáo của Tòa thánh Vatican.
Hồng y Tagle được coi là ứng viên cho chức Giáo hoàng từ năm 2013, thời điểm Hồng y Jorge Mario Bergoglio của Argentina được bầu làm nhà lãnh đạo thứ 266 của Giáo hội Công giáo La Mã.
Giáo hội có ảnh hưởng rất lớn ở Philippines, nơi có khoảng 80% dân số theo Công giáo. Quốc gia này hiện có tới 5 hồng y là thành viên của Hồng y đoàn, điều có thể tạo nên một nhóm vận động hành lang đáng kể nếu tất cả đều ủng hộ Hồng y Tagle. Nếu được bầu, ông Tagle sẽ là Giáo hoàng đầu tiên đến từ khu vực Đông Nam Á và Philippines.
Hồng y Pietro Parolin
Hồng y Pietro Parolin, 70 tuổi, người Italia nắm giữ vị trí Ngoại trưởng của Tòa thánh Vatican kể từ năm 2013. Ông là một trong những cộng sự thân cận nhất của Giáo hoàng Francis và có hiểu biết sâu sắc về giáo hội toàn cầu.
Một số người cho rằng Hồng y Parolin nhiều khả năng sẽ ưu tiên ngoại giao và các quan điểm toàn cầu hơn là sự trong sáng của giáo điều Công giáo. Những người chỉ trích ông coi đó là một yếu điểm trong khi những người ủng hộ ông lại coi đó là điểm mạnh.
Hồng y Parolin chỉ trích việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới trên khắp thế giới. Ông gọi cuộc bỏ phiếu ủng hộ hôn nhân đồng giới mang tính bước ngoặt ở Cộng hòa Ireland năm 2015 là một thất bại của nhân loại.
Các công ty đặt cược có thể ủng hộ ông, song Hồng y Parolin biết rõ một câu ngạn ngữ cổ của Italia, vốn nhấn mạnh sự không chắc chắn của quá trình bầu chọn Giáo hoàng. Đó là: "Người bước vào mật nghị với tư cách Giáo hoàng sẽ rời đi với tư cách là hồng y".
Trong số 266 Giáo hoàng trong lịch sử, có 213 người Italia. Tuy nhiên, trong 40 năm qua, chưa có lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã nào là người Italia.
Các ứng viên nổi bật khác
Hiện có nhiều dự đoán rằng Giáo hoàng tiếp theo sẽ là một hồng y tới từ châu Phi, nơi Giáo hội Công giáo đang tiếp nhận thêm hàng triệu tín đồ mới. Hồng y Ambongo, 65 tuổi tới từ Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và từng giữ chức Tổng giám mục Kinshasa cũng như Hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson, 76 tuổi, người Ghana được coi là ứng viên nổi bật của châu lục cho vị trí Giáo hoàng.
Giống như Hồng y Tagle, Hồng y Turkson đã được coi là ứng viên Giáo hoàng tiềm năng từ cách đây hơn một thập niên. Khi được hỏi liệu một hồng y người châu Phi có cơ hội trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã nhờ vào sự phát triển của Công giáo trên lục địa này hay không, Hồng y Turkson đáp, vị trí Giáo hoàng không nên được bầu chọn dựa trên số liệu thống kê.
Ngoài các ứng viên nổi bật trên, Hồng y Tarcisius Isao Kikuchi, Tổng Giám mục Tokyo đồng thời là Tổng thư ký của Liên đoàn các hội đồng giám mục châu Á; Hồng y Cristobal Lopez Romeo - Tổng Giám mục Rabat, Morroco; Hồng y Jean Claude Hollercih - Tổng giám mục Luxembourg; Hồng y Peter Erdo - Tổng giám mục Budapest; Hồng y Matteo Zuppi - Tổng Giám mục Bologna cũng nằm trong danh sách được dự đoán nhiều khả năng sẽ trở thành Giáo hoàng.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Dự thảo sửa đổi Nghị định 168: Cục CSGT khẳng định không tăng mức phạt, tập trung siết chặt và minh bạch hóa quy định (7 phút trước)
- Justin Bieber và Hailey: Khi sự bình yên chiến thắng những ồn ào quá khứ (29 phút trước)
- Lý do Đà Nẵng bất ngờ xuất hiện mưa đá giữa cao điểm nắng nóng (48 phút trước)
- Kịch bản bất ngờ tại eo biển Hormuz: Mỹ tuyên bố bắt giữ tàu, Iran cảnh báo đáp trả dứt khoát (56 phút trước)
- Giải đáp chi tiết từ EVN: Bật điều hòa suốt đêm tốn bao nhiêu tiền? (1 giờ trước)
- Thách thức lệnh phong tỏa của Mỹ, loạt tàu bị trừng phạt vẫn rầm rộ băng qua eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Hủy diệt Liverpool ngay tại Anfield, PSG thẳng tiến vào bán kết Champions League (1 giờ trước)
- Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc chuyển mưa giông, Hà Nội giảm còn 29 độ (1 giờ trước)
- Barcelona dừng bước tại Champions League khi bại trận kịch tính trước “ác mộng” Atletico Madrid tại tứ kết (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 4 ngày 15/4/2026 của 12 con giáp: Thìn hao tài, Hợi tự tin (2 giờ trước)