Thế giới

Các vụ giẫm đạp chết chóc xảy ra trong những năm gần đây

Thảm kịch chết chóc xảy ra trong sự kiện Halloween ở khu Itaewon, Hàn Quốc là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ giẫm đạp gây chết người diễn ra tại khắp mọi nơi trên thế giới trong các năm qua.

Theo The Guardian, ít nhất 151 người chết và hơn 80 người bị thương trong một vụ giẫm đạp xảy ra vào tối 29/10 tại khu giải trí đêm Itaewon ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. 

Các thảm kịch tương tự từng xảy ra trong thập niên qua gồm: 

Mecca: 2.300 người chết

Vào ngày 24/9/2015, đám đông chen lấn, xô đẩy tại địa điểm diễn ra nghi lễ ném đá vào quỷ dữ ở Mina, gần Mecca, Ảrập Xêút đã làm 2.300 người thiệt mạng. Đây là thảm họa chết chóc nhất trong lịch sử hành hương lớn hàng năm của người Hồi giáo. 

Iran, có 464 công dân thiệt mạng trong vụ việc này, đã đổ lỗi cho chính quyền Ảrập Xêút tổ chức sự kiện không đúng cách. Một số người hành hương cho rằng việc chặn các con đường gần địa điểm tiến hành nghi lễ ném đá cùng với việc lực lượng an ninh không điều hướng được dòng người hành hương đã góp phần gây ra thảm kịch. 

Indonesia: 174 người chết

Ngày 1/10/2022, vụ giẫm đạp lên nhau xảy ra tại sân vận động ở Malang, Đông Java khiến 174 người thiệt mạng, gồm cả hơn 40 trẻ em. Đây được cho là một trong những vụ giẫm đạp tại sân vận động nghiêm trọng nhất trên thế giới.

Vụ bạo loạn kinh hoàng trên sân Kanjuruhan xảy ra sau khi trận đấu giữa đội bóng Arema và Persebaya Surabaya kết thúc với tỷ số 2-3 nghiêng về đội khách. Chứng kiến đội nhà để thua, các cổ động viên đã tràn xuống sân cỏ, buộc cảnh sát phải triển khai lực lượng chống bạo động để giải tán bằng hơi cay khiến đám đông giẫm đạp lên nhau và nhiều người bị ngạt thở.

Sân vận động Kanjuruhan sẽ bị phá bỏ.

Các vụ giẫm đạp chết chóc xảy ra trong những năm gần đây

Ấn Độ: Ít nhất 115 người chết

Ngày 13/10/2013, một thảm kịch đã xảy ra bên lề một lễ hội tôn giáo diễn ra gần một đền thờ ở quận Datia, bang miền trung Madjhya Pradesh của Ấn Độ làm ít nhất 115 người chết, hầu hết là bị giẫm đạp hoặc chết đuối. Hơn 110 người khác cũng bị thương. 

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, khoảng 20.000 người đang đứng trên một cây cầu bắc qua sông Sindh. 

Nhân chứng kể rằng những người hành hương hoảng loạn và bắt đầu giẫm đạp nhau sau khi một số thanh chắn trên cầu bị gãy, làm rộ lên tin đồn cầu sắp sập. Một số tín đồ bị giẫm đạp đến chết trong khi những người khác bị chết đuối sau khi rơi xuống hoặc nhảy xuống sông Sindh.

Bờ Biển Ngà: Ít nhất 60 người thiệt mạng

Ngày 1/1/2013, ít nhất 60 người, hầu hết là thanh niên, đã thiệt mạng khi đám đông khán giả rời khỏi một sân vận động ở thủ đô Abidjan sau khi tham dự buổi bắn pháo hoa mừng năm mới.

Thảm kịch xảy ra vào thời điểm khoảng 50.000 người có mặt tại sân vận động, sau khi màn pháo hoa kết thúc. Vụ giẫm đạp bùng phát gần cửa chính sân vận động, nơi lực lượng an ninh dùng thân cây làm hàng rào bảo vệ, khi hai dòng người đi ngược chiều xô đẩy vào nhau.

Giới chức nước này cho hay 60 người thiệt mạng đều trong độ tuổi trung bình là 18.

Iran: 56 người thiệt mạng

Ngày 7/1/2020, một vụ giẫm đạp xảy ra trong đám tang ông Qasem Soleimani - vị tướng hàng đầu bị ám sát của Iran, làm 56 người chết và hàng trăm người bị thương.

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/cac-vu-giam-dap-chet-choc-xay-ra-trong-nhung-nam-gan-day-2075327.html