-
Giữa "lửa" chiến sự Trung Đông: Nỗi lòng người ở quê nhà và cuộc mưu sinh nơi xứ người -
Tử vi thứ 4 ngày 4/3/2026 của 12 con giáp: Tị rạng rỡ, Sửu thoải mái -
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi
Thế giới
09/05/2017 15:26Cách Kim Jong-un dẫn dắt Triều Tiên “thoát Trung”
Hàng hóa nội địa ở Triều Tiên đang xuất hiện với số lượng lớn chưa từng có, thay thế những sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc.
![]() |
Theo Reuters, trong bối cảnh Mỹ gia tăng trừng phạt còn đồng minh truyền thống Trung Quốc gây sức ép, Triều Tiên đang đẩy mạnh áp dụng chiến lược phát triển đồng đều cả quân sự và kinh tế.
Phóng viên Reuters có mặt ở Bình Nhưỡng ghi nhận, đa số các hàng hóa tiêu dùng vẫn chủ yếu có nguồn gốc Trung Quốc. Tuy nhiên, dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên đã nỗ lực sản xuất hàng hóa nội địa hơn, nhằm khẳng định khả năng độc lập tự chủ của nước này.
Hiện chưa có số liệu chính xác về số lượng hàng hóa nội địa Triều Tiên tự sản xuất. Số liệu từ các nước xuất khẩu sang Triều Tiên như Trung Quốc hay Malaysia cũng chưa phản ánh chính xác vấn đề.
Bộ Thương mại Trung Quốc từ chối trả lời khi được hỏi liệu nguyên nhân khiến hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc sang Triều Tiên bị sụt giảm trong thời gian gần đây là do Bình Nhưỡng tăng cường sản phẩm nội địa hay không.
![]() |
| Lon nước ngọt do Triều Tiên tự sản xuất. |
Các du khách đến Triều Tiên cho biết, hãng hàng không quốc gia Air Koryo hay tập đoàn Naegohyang của Triều Tiên đều đã bắt đầu mở rộng quy mô hoạt động và đặt chân vào thị trường hàng tiêu dùng như thuốc lá hay đồ thể thao.
Phóng viên Reuters có mặt ở Bình Nhưỡng tháng trước được phép đến thăm một cửa hàng tạp hóa và nhận thấy rất nhiều sản phẩm gắn mác “sản xuất tại Triều Tiên” như nước uống, bánh kẹo và các thực phẩm khác.
Các du khách khác cũng thấy một loạt mặt hàng do Triều Tiên sản xuất như đồ ăn đóng hộp, cà phê, kem đánh răng, mỹ phẩm, xà phòng, xe đạp và nhiều hàng hóa khác.
“Nhiều nhà máy mở cửa, từ khâu đóng gói, nguyên liệu cho các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày đều được cải thiện”, trợ lý cửa hàng bán lẻ Rhee Kyong-sook nói.
![]() |
| Người dân Triều TIên đang mất dần lòng tin vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. |
Kim Chul-ung, một giáo viên dạy vật lý đến cửa hàng nói với phóng viên Reuters: “Tôi có thể cảm nhận nước hoa quả thực sự được sản xuất ở Triều Tiên, so với cùng loại nước ở các quốc gia khác”.
Các cửa hàng ở Triều Tiên cũng cạnh tranh với nhau hơn, cho phép người mua được dùng thử. Đây là điều mà họ chưa thể làm được cách đây 5 năm trước.
“Năm 2013, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bắt đầu nhắc đến việc thay thế hàng hóa nhập khẩu”, chuyên gia Andray Abrahamian nói. “Dường như Triều Tiên đã nhận ra rằng họ đang sử dụng quá nhiều hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, không chỉ hàng cao cấp mà cả các sản phẩm thông dụng”.
![]() |
| Sản phẩm nội địa với giá cả phải chăng luôn là ưu tiên hàng đầu của người dân Triều Tiên. |
Một thương gia giấu tên đến từ Đông Nam Á nói: “Người Triều Tiên rõ ràng không muốn lệ thuộc vào sản phẩm Trung Quốc vì họ nghĩ rằng đó là hàng kém chất lượng”.
Trung Quốc đã phải đối mặt với nhiều bê bối liên quan đén an toàn thực phẩm trong những năm qua, như gạo và sữa bột kém chất lượng.
“Người dân ở Triều Tiên không khác biệt là bao so với Trung Quốc hay Canada. Họ muốn cho con cái dùng những thực phẩm tốt nhất”, Michael Spavor, người chuyên đưa các đoàn du khách, học giả và nhà đầu tư từ nước ngoài tới Triều Tiên cho biết. “Tôi đã chứng kiến việc người Triều Tiên so sánh sản phẩm nội địa với sản phẩm Trung Quốc và chọn hàng Triều Tiên”.
Mặc dù vậy, Triều Tiên vẫn chưa thể thoát hẳn khỏi sự lệ thuộc Trung Quốc vì phần lớn các nguyên liệu thô để sản xuất hàng nội địa vẫn phải nhập từ hoặc thông qua quốc gia láng giềng.
Nếu Bắc Kinh tăng cường trừng phạt Triều Tiên thì sản phẩm “sản xuất tại Triều Tiên” cũng khó có thể xuất hiện tràn ngập trên thị trường.
Theo Đ.Nguyễn (Dân Việt)
- Nam sinh 17 tuổi bị chém đứt lìa tay giữa đêm tại Phú Thọ (08:32)
- Rapper MCK nghi vấn đồng đội cũ phát tán nhạc trái phép, tuyên bố cắt lợi nhuận album "99%" (08:21)
- Đã xác định được danh tính thi thể du khách bị mất tích ở biển Nhật Lệ (08:12)
- Toyota Land Cruiser FJ rời Thái Lan xuất khẩu, sẵn sàng cập bến Việt Nam giữa năm nay (08:03)
- Giá vàng ngày 4/3/2026: Giá thế giới rơi thẳng đứng, vàng nội bốc hơi hàng triệu đồng (08:01)
- Park Bom khiến nhiều người lo lắng sau bản "cáo trạng" chấn động nhắm vào Dara cùng đế chế YG (43 phút trước)
- "Song sát" Xuân Son - Đình Bắc: Niềm hy vọng mới trên hàng công tuyển Việt Nam (52 phút trước)
- Tổng thống Trump bác tin bị Israel "kéo vào cuộc", hé lộ kịch bản tồi tệ nhất đối với Iran (1 giờ trước)
- Giữa "lửa" chiến sự Trung Đông: Nỗi lòng người ở quê nhà và cuộc mưu sinh nơi xứ người (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 4/3/2026: Miền Bắc nắng hanh ngày, rét buốt về đêm trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường (1 giờ trước)



