Thế giới

Cái giá Mỹ phải trả để tiêu diệt IS

Mỹ đang dẫn đầu liên minh không kích lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria nhưng Lầu Năm Góc cho rằng cần đào tạo 15.000 tay súng ở Syria để chống lại IS.

Mỹ đang dẫn đầu liên minh không kích lực lượng tự xưng (IS) ở Iraq và Syria nhưng Lầu Năm Góc cho rằng cần đào tạo 15.000 tay súng ở Syria để chống lại IS.

Phản lực chiến đấu Mỹ cất cánh từ tàu sân bay trong chiến dịch không kích IS. Ảnh: Getty

 
Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết Lầu Năm Góc có kế hoạch đào tạo 5.000 chiến binh chống IS ở Syria nhưng lực lượng này không đủ để chiếm lại các vùng lãnh thổ trong tay phiến quân Hồi giáo. Tướng Dempsey cho rằng, Mỹ phải đào tạo khoảng 12.000 đến 15.000 quân để thực hiện nhiệm vụ này.

Tạp chí Foreign Policy cho biết, số tiền nước Mỹ phải bỏ ra phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian và cường độ các chiến dịch tấn công IS. Nếu Lầu Năm Góc duy trì cường độ của các cuộc không kích vừa phải và triển khai 2.000 quân, Washington sẽ mất khoảng 200 tới 320 triệu USD/tháng. Do đó, tổng số tiền Mỹ phải chi lên tới 2,4 tới 3,8 tỷ USD/năm.

Nếu Mỹ đưa 25.000 binh sĩ tới chiến đấu với IS như một số đề nghị của quan chức quân đội, Washington sẽ mất 1,1 tới 1,8 tỷ USD/tháng, tương đương 13 tới 22 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn chưa chấp thuận đưa bộ binh vào tấn công IS dù các cuộc không kích chỉ có thể ngăn chặn sự bành trướng của lực lượng này chứ không thể tiêu diệt chúng.

Máy bay Mỹ dội bom thị trấn Kobane, Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: ABC News

 
Hiện tại, Tổng thống Obama yêu cầu 4 tỷ USD để tiếp tục ném bom các mục tiêu của IS, 700 triệu USD chi phí đào tạo và vũ trang cho lực lượng an ninh Iraq và 600 triệu USD để xây dựng lực lượng vũ trang chống IS ở Syria. Số tiền này được lấy từ ngân sách 585 tỷ USD dành cho quốc phòng của Mỹ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng số tiền này quá ít để đánh bại IS, theo Newsweek.

Tại Quốc hội Mỹ, phía đảng Cộng hòa cho rằng khoản ngân sách 5,3 tỷ USD mà Tổng thống Obama đề xuất cho cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria vào năm 2016 quá ít. Newsweek dẫn lời nghị sĩ đảng Cộng hòa Ron Johnson của bang Wisconsin, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, cho rằng: “Ngân sách mà Tổng thống Obama đề xuất không đủ để đánh bại IS. Nó chỉ đủ cho Mỹ cầm cự tới khi tổng thống mãn nhiệm”.

Hiện tại, 4.500 cố vấn quân sự Mỹ đã được đưa tới Iraq và Syria để huấn luyện cho lực lượng an ninh Iraq hoặc nhóm chiến binh vũ trang người Kurd để chống lại sự bành trường của IS. Phía Mỹ tham vọng rằng đội quân này có khả năng đánh chiếm các thành phố nằm trong tay IS trong cuối năm nay. Tuy nhiên, rất nhiều nhà phân tích cho rằng Lầu Năm Góc chỉ có thể đạt mục tiêu này nếu đưa quân đội Mỹ tham chiến.

Phản lực chiến đấu Mỹ tiếp nhiên liệu trên không giữa hành trình. Ảnh: Defensenews

 
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain của bang Arizona, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ, cho rằng, ngân sách 600 triệu USD để vũ trang cho lực lượng chống IS ở Syria là “quá nhỏ”. Thậm chí, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang chiếm đa số tại Thượng viện Mỹ cũng chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch chi tiêu của ông Obama.
 
Chiến dịch không kích của Mỹ từ tháng 8/2014 tiêu diệt khoảng 6.000 chiến binh IS. Tuy nhiên, lực lượng này đang liên tục tuyển quân với khoảng 1.000 chiến binh mới/tháng. Tình báo Mỹ cho rằng IS có khoảng 20.000 quân, được vũ trang nhiều loại vũ khí với xe tăng và trọng pháo chiến lợi phẩm từ lực lượng an ninh Iraq. Hiện tại, IS được đánh giá nguy hiểm hơn mạng lưới khủng bố al-Qaeda, tổ chức đã khiến Mỹ và đồng minh sa lầy trong hơn 10 năm ở chiến trường Afghanistan.
 
>> IS sẽ làm gì tiếp theo sau khi thiêu sống phi công?
>> Cộng đồng thế giới lên án IS sát hại viên phi công Jordan
>> Xuất hiện video phi công Jordan bị IS thiêu sống
>> Ảnh: Phút cuối của con tin Jordan trước khi chết
>> Jordan tử hình tù binh IS để trả thù phi công bị thiêu sống
 
Theo H.Duy (Zing.vn)