-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Thế giới
10/03/2021 16:02'Cạm bẫy chết người' tại chợ đen mua bán trứng phụ nữ ở Trung Quốc: Nữ sinh đại học đánh cược cả tương lai để được 'sống hưởng' nhất thời
Các nữ sinh đại học trở thành nguồn cung cấp trứng chất lượng cao của những kẻ buôn bán trứng người. Thậm chí chúng còn tiếp cận những nữ sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đặc biệt là những cô gái đang phải vay nợ để lôi kéo, dụ dỗ các bạn gái trẻ bằng đủ lời đường mật, và không ít nữ sinh đã nhanh chóng rơi vào cạm bẫy.
Nữ sinh đại học - nguồn hàng chợ đen
Trẻ tuổi, khỏe mạnh, chưa kết hôn, chưa sinh con, phụ thuộc kinh tế - đây chính là đặc trưng của nữ sinh đại học thu hút bàn tay tội ác của những kẻ môi giới sinh sản phi pháp. Xung quanh các trường đại học là những con phố ăn vặt, nhà nghỉ, khách sạn, phòng khám y tế, nhà vệ sinh công cộng... đâu đâu cũng thấy quảng cáo "Hiến tặng trứng, thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng", "Chọc hút trứng không đau"...
Giá bán trứng phụ thuộc vào tuổi tác, bằng cấp, dung mạo của người bán; theo đó, giá trứng của các cô gái 17-18 tuổi rơi vào khoảng 10-30 nghìn tệ (tương đương 35,5-106,4 triệu đồng). Dụ dỗ các cô gái trẻ bán trứng chỉ là bước đầu trong hàng loạt hoạt động phi pháp liên quan đến việc sinh sản của con người.
Hút trứng không đau - nhiều kẻ động lòng
Nhà vệ sinh công cộng trong trung tâm thương mại gần trường mà sinh viên Tiểu Lý đang theo học xuất hiện rất nhiều quảng cáo "hiến tặng trứng, thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng", "chọc hút trứng không đau". Những lời chào mời hấp dẫn như vậy đã khiến cô khó mà kìm lòng được.
Thông qua kiểm tra sức khỏe và phỏng vấn, cô gái trẻ phải xếp hàng nửa tháng chờ tới lượt tiêm thuốc quá kích buồng trứng và chọc hút lấy trứng, Tiểu Lý suýt nữa thì đã bước chân vào "Quỷ môn quan".
"Thủ thuật không có gây tê, tôi đau đến mức nước mắt chảy tùm lum, một thời gian dài sau vẫn phải nằm bất động một chỗ. Sau đó, tôi bị nhiễm trùng, phần bụng dưới xuất hiện nhiều mụn nước, phải nằm viện điều trị mãi mới khỏi." - Tiểu Lý vô cùng hối hận về việc đã qua.
"Con gái mỗi tháng đều rụng trứng, nếu không sinh con thì trứng ấy rụng lãng phí, tôi nghĩ lợi dụng chúng, bán lấy tiền mua những món đồ mình thích, cũng không phải chuyện gì xấu cả." - Cô sinh viên 21 tuổi Hứa Phương Phương (tên nhân vật đã được thay đổi) đánh giá hành vi bán trứng của mình như vậy.
Cô cho biết, trừ lúc chọc hút trứng hơi đáng sợ, chọc hút trứng xong thắt lưng đau vài ngày, thì cảm thấy cơ thể không có thay đổi gì lớn. Cô gái hồn nhiên chia sẻ: "Bán xong trứng còn có tiền mua điện thoại mới, rất vui vẻ."
Bên cạnh đó, những kẻ môi giới chợ đen còn khuyến khích các cô gái lôi kéo bạn bè tham gia để kiếm thêm tiền hoa hồng. Với mỗi đơn hàng thành công, các cô gái được trích phần trăm 3-5 nghìn tệ (tương đương 10,6-17,7 triệu đồng), hiện nay đã có rất nhiều nữ sinh bị cuốn vào con đường phạm pháp này.
Có nữ sinh sau khi mắc câu, được kẻ môi giới sắp xếp tiêm thuốc quá kích buồng trứng, thế nhưng phòng khám được giao nhiệm vụ tiêm đã tiêm quá liều khiến cô gái bị rụng quá nhiều trứng cùng 1 lúc, gây di chứng lâu dài về sau.
Lẩn trốn điều tra - hàng dài người chờ bán trứng
"Cung cấp các cô gái hiến trứng có nhóm máu khác nhau, cung cấp người mang thai hộ, sinh con trai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, chọn lọc giới tính theo yêu cầu, nhận khoán dịch vụ từ A đến Z..." đây là quảng cáo công khai trên mạng xã hội Weibo của Công ty TNHH Sức khỏe Bảo Như Nguyện có trụ sở tại Quảng Châu (Trung Quốc).
"Khách hàng chủ yếu đến từ Quảng Tây, Quý Châu, Tứ Xuyên (Trung Quốc), không ít phụ nữ tuổi từ 20-30 tại các khu vực nông thôn nghèo làm nghề đẻ thuê, mỗi một đứa trẻ ra đời thành công, họ kiếm được 200 nghìn tệ (tương đương 709 triệu đồng)." - Anh La, nhân viên của Bảo Như Nguyện tiết lộ.
Trong buổi phỏng vấn, anh La còn phẫn nộ giãi bày một "ca khó" mình đang gặp phải, đó chính là giúp khách hàng xử lý hủy thai: "Đứa trẻ này là do một khách hàng ủy nhiệm cho chúng tôi nhờ người mang thai hộ, vì để tăng tỉ lệ thành công, chúng tôi đã chuyển 2 phôi vào tử cung người mang thai hộ, không ngờ cả 2 phôi đều đậu, trở thành thai long phụng (sinh đôi 1 trai 1 gái). Nhưng khách hàng đã có 2 người con gái, chỉ cần con trai thôi, muốn phá bỏ thai con gái."
Trường hợp thai đã làm tổ như trên, không có cách nào để xử lý theo mong muốn của khách hàng, xác suất thai nam bị phá là 50%, tương tự thai nữ cũng vậy.
Từ bán trứng, cho thuê tử cung, đến bán trẻ sơ sinh, anh La tỏ ra vô cùng thuần thục: "Những việc này đều trái pháp luật, không thể làm một cách quang minh chính đại. Ở công ty chúng tôi, khách hàng mới tìm đến chủ yếu là do khách hàng cũ giới thiệu, những khách xem được quảng cáo trên mạng mà tìm tới thì chúng tôi không dám tiếp."
Vì để trốn tránh điều tra, những công ty này hoạt động dưới vỏ bọc kinh doanh các ngành nghề hợp pháp, tất cả hồ sơ giấy tờ, nhân viên đều phân chia phụ trách mạch lạc, có địa điểm hành nghề bí mật, tổ chức chặt chẽ.
Anh Đặng, mới chỉ học hết cấp 2, là nhân viên của một công ty chuyên về khoa học máy tính, nhưng trên thực tế, sự thật lại cách xa nghìn dặm: "Khi bắt đầu vào làm, công việc của tôi là sửa máy tính, lương mỗi tháng 2 nghìn tệ (tương đương 7 triệu đồng), sau đó ông chủ lại bảo tôi lên mạng tìm khách hàng đang muốn sử dụng dịch vụ mang thai hộ, mỗi đơn hàng thành công, tôi được nhận 2 nghìn tệ tiền hoa hồng."
Anh Đặng sau đó đã bị bắt và bị phạt tù có thời hạn 1 năm về tội hành nghề y phi pháp.
Chuyên gia cảnh tỉnh - mọi hoạt động phải tuân thủ luật pháp
Tiểu Lương mới 17 tuổi nhưng đã bán trứng nhiều lần, dẫn đến 2 buồng trứng đều bị tổn thương nặng, phải làm phẫu thuật cắt bỏ. Ở Chiết Giang có 2 nữ sinh vì muốn mua điện thoại di động mới mà bán trứng của chính mình, sau khi thực hiện thủ thuật chọc hút trứng, họ phải trải qua di chứng là những cơn đau chướng bụng mỗi ngày.
Chu Y Mẫn - Chủ nhiệm khoa Nội tiết sinh sản, Bệnh viện phụ sản trực thuộc Viện y học, Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) cho biết, hội chứng quá kích buồng trứng sau chọc hút, nhẹ thì đau bụng nôn mửa, nặng thì chướng bụng, tắc động mạch, suy thận, tràn dịch phổi, tắc động mạch não có thể dẫn đến tử vong.
"Chọc hút trứng còn tiềm ẩn nguy cơ tổn thương buồng trứng, có thể làm buồng trứng hoại tử do thiếu máu, nếu phát hiện muộn thì phải cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng. Cắt bỏ 1 bên đồng nghĩa với giảm 1 nửa năng lực sinh sản, cắt bỏ cả 2 bên tức là mất hoàn toàn khả năng làm mẹ." - Chu Y Mẫn nói.
Ngoài tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, hành vi bán trứng còn vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội, đồng thời cũng là nguyên nhân khởi phát nhiều loại tội phạm liên quan như: uy hiếp phụ nữ bán trứng, mua bán phôi thai, mua bán trẻ em...
Giá cả của trứng và ngoại hình, bằng cấp của người bán có quan hệ chặt chẽ với nhau, nhiều người lợi dụng các kỹ thật thụ tinh nhân tạo để chọn lọc giới tính (thường là con trai), khiến tỷ lệ mất cân bằng giới tính ngày càng nghiêm trọng.
Giải quyết vấn đề mua bán - hiến tặng trứng như thế nào hiện nay vẫn còn là vấn đề khiến các chuyên gia đau đầu. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần thắt chặt hơn nữa việc hiến tặng trứng vì mục đích nhân đạo, tránh cho những kẻ trục lợi lợi dụng hiến tặng trứng như 1 kẽ hở để thực hiện hành vi mua bán, đổng thời cũng phải mở rộng quy mô các trung tâm nhận trứng hiến tặng, giải quyết phần nào bài toán "vô sinh" rất cấp thiết hiện nay.
Theo Nguyệt An TT (Trí Thức Trẻ)
- Bí ẩn giấc ngủ: Tắt đèn hay bật đèn sẽ giúp bạn sống thọ hơn? (16/01/26 22:55)
- Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Mỹ dành cho ông Trump giảm mạnh (16/01/26 22:36)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (16/01/26 22:19)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (16/01/26 22:05)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (16/01/26 21:41)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (16/01/26 21:30)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (16/01/26 21:26)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (16/01/26 21:21)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (16/01/26 20:52)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (16/01/26 20:45)