Cơ quan Quản lý hành động bom mìn và Hỗ trợ nạn nhân bom mìn của Campuchia (CMAA) tuyên bố, địa điểm xảy ra vụ binh sĩ Thái Lan đạp phải mìn nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Campuchia.

Trong thông cáo đưa ra đêm 23/7, Cơ quan CMAA của Campuchia bác bỏ cáo buộc từ phía Thái Lan về việc quân đội nước này gần đây đã gài nhiều quả mìn mới ở khu vực dọc biên giới hai nước, khiến một số binh sĩ Thái Lan bị thương khi đi tuần tra. 

Thai 111111.jpg
Lính biên phòng Thái Lan tuần tra khu vực sát biên giới với Campuchia. Ảnh: Văn phòng quan hệ công chúng của tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan

“Chúng tôi cần nhấn mạnh những sự thật quan trọng sau. Trước tiên, chúng tôi không đặt thêm mìn mới. Khu vực bị ảnh hưởng là một phần bãi mìn có từ lâu, vốn gây mối đe dọa cho các làng mạc ở biên giới. Thứ hai, vụ giẫm phải mìn xảy ra tại nơi được xác định là ‘khu vực nguy hiểm’ nằm hoàn toàn bên trong lãnh thổ Campuchia và chưa được rà phá bom mìn. Cuối cùng, Campuchia từ lâu đã được cộng đồng quốc tế công nhận trong việc rà phá bom mìn…”, tờ Khmer Times dẫn một phần thông cáo của CMAA viết. 

Theo CMAA, những tuyên bố về việc Campuchia “cho gài đặt mìn mới” mà không đưa ra bằng chứng cụ thể có nguy cơ làm suy yếu tinh thần hợp tác đối với hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo.

Phó Chủ tịch thứ nhất của CMAA, ông Ly Thuch trong một tuyên bố sau đó nhấn mạnh Campuchia vẫn giữ nguyên cam kết về hòa bình, và kêu gọi Thái Lan quay lại đàm phán về vấn đề biên giới và rà phà bom mìn chung.

Các tuyên bố trên được CMAA đưa ra trong bối cảnh một binh sĩ Thái Lan vào chiều 23/7 đã mất chân phải do đạp trúng mìn tại khu vực tranh chấp ở vùng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, đồng thời một số đồng đội của người này cũng bị thương do vụ nổ. Chính quyền Thái Lan sau đó đã triệu đại sứ nước này ở Phnom Penh về nước, và tuyên bố trục xuất Đại sứ Campuchia.

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)