-
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026 -
Tóc Tiên – Hoàng Touliver có chia sẻ gây chú ý ngày cuối năm, lộ dấu hiệu bất ổn -
Cách "ăn 12 trái nho" dưới gầm bàn "linh nghiệm" để có người yêu vào ngày cuối cùng trong năm -
Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu nam thanh niên có ý định dại dột tại chung cư phường Tân Mỹ -
Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương -
Cái kết cực đắng cho thiếu nữ sinh năm 2000 ở Bắc Ninh "tung" ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội -
Cái kết đắng cho bí thư xã bị "tố" bỏ lớp bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+" -
Giá xăng RON 95 xuống dưới 19.000 đồng/lít -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện khiến 9 người chết ở Lào Cai: Những bất thường trong 3km cuối cùng trước thảm kịch -
Cựu thành viên nổi tiếng của "Team châu Phi" gây chú ý với hình ảnh bất ngờ tại Việt Nam
Thế giới
21/07/2016 18:15Campuchia tìm ra kẻ tuyên bố kế hoạch giải phóng đất nước từ Hun Sen
Quân đội Campuchia tăng cường quân sự bảo vệ Thủ đô sau âm mưu đảo chính lật đổ Thủ tướng Hun Sen.
Cùng thời điểm trên, nhiều đoạn video được lan truyền trên mạng cho thấy nhiều xe tăng được di chuyển tử căn cứ quân sự gần đến Preah Vihear gần biên giới Thái Lan hướng về Thủ đô Phnom Penh từ 18/7.
![]() |
| Xe tăng chuyển ồ ạt hướng về Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Cambodia Daily |
Tướng Socheat nói rằng việc di chuyển này không liên quan đến lời đe dọa đảo chính. Theo Tướng Socheat, trên thực tế những chiếc xe tăng trên được chuyển đến một căn cứ quân sự khác ở tỉnh Kompong Speu, nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 45km về phía Tây.
“Một số xe tăng được đưa từ Preah Vihear về căn cứ ở Kompong Speu để sửa chữa, vì bây giờ đang là mùa mưa, nên chúng tôi cần chuyển chúng về nơi an toàn,” tướng Socheat cho hay. “Chúng tôi không thể để xe tăng dầm mưa trong rừng.”
Báo Cambodia Daily thì dẫn lời phát ngôn Hội đồng Bộ trưởngCampuchia Phay Siphan nói rằng không còn lý do gì để giữ xe tăng ở gần đền Preah Vihear vì căng thẳng với Thái Lan xung quanh việc tranh chấp quyền sở hữu di sản này đã hạ nhiệt.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu quân sự Long Kimkhorn tại Đại học Tổng hợp Panasastra ở Phnom Penh, lại cho rằng, chắc chắn việc di chuyển này có mục đích khác ngoài sửa chữa.
"Việc di chuyển (xe tăng) này dứt khoát không phải để sửa chữa, hoặc chỉ đem về do một vài vấn đề kỹ thuật, mà việc di chuyển những phương tiện này về Kompong Speu, vốn là một khu vực quân sự đặc biệt, phải là do vấn đề an ninh ở thủ đô hơn là vì việc sửa chữa", vị chuyên gia nói.
Căn cứ quân sự ở Kompong Speu có vị trí chiến lược quan trọng và ở sát Thủ đô Phnom Penh đồng thời là nơi đóng quân của trung đoàn nhảy dù cơ động 911.
![]() |
| Người đàn ông được cho là kêu gọi đảo chính Thủ tướng Hun Sen. Ảnh chụp màn hình đoạn video đăng tải trên mạng. |
Tình hình nóng tại Campuchia lúc này xảy ra khi một đoạn video công bố kế hoạch lật đổ ông Hun Sen qua Facebook và Youtube.
Người công bố kế hoạch lật đổ là ông Vichea Som. Trong video, ông Som mặc âu phục, thắt cà vạt rằn ri. Ông cáo buộc chính quyền của ông Hun Sen "đứng sau các vụ chiếm đất của dân chúng, sát hại quan chức cấp cao và vi phạm nhân quyền".
Ông Som kêu gọi các lực lượng ở Campuchia đứng lên chống lại điều mà ông cho là "chính quyền độc tài", song ông không nói về một cuộc đảo chính hoặc đe dọa đảo chính. Địa điểm Som chọn quay video được cho là thuộc về một đơn vị quân đội đóng tại phía tây nam Campuchia.
Mạng xã hội Facebook cũng xuất hiện một tài khoản mang tên Vichea Som với các hình ảnh giống người đàn ông trong video. Chủ tài khoản không trả lời các câu hỏi về đảo chính.
Theo Cambodia Daily, Tướng Kirt Chantharich - phát ngôn cảnh sát quốc gia Campuchia kêu gọi: "Cộng đồng Facebook không nên chia sẻ tuyên bố kế hoạch đảo chính này, vì nó sẽ trở thành hành động ủng hộ cho hoạt động này”.
Trong khi đó, Mặt trận Giải phóng Dân tộc Khmer (KNLF) có trụ sở tại Đan Mạch cho biết, người xuất hiện trong video là thành viên của tổ chức này, nhưng bác bỏ việc người này kêu gọi tiến hành đảo chính. Người phát ngôn, ông Khun Chanto nói: "Người đàn ông nói trên You Tube tên là Som Sovannara, nhưng ông ta hiện sống ở nước ngoài. Khi KNLF mới thành lập vào tháng 12/2012, có tên người này trong danh sách”.
KNLF từng bị Thủ tướng Hun Sen cáo buộc là một tổ chức khủng bố.
Vài tháng qua, căng thẳng giữa ông Hun Sen và các đối thủ đã gia tăng do Campuchia sẽ bước vào cuộc bầu cử địa phương vào năm sau và tổng tuyển cử năm 2018. Một số lãnh đạo đảng đối lập bị bắt giam và họ cho rằng đây là chiến dịch đàn áp của chính phủ trước các tiếng nói chỉ trích.
Đặc biệt, vụ ám sát nhà chính trị Kem Ley đồng thời là Thủ lĩnh của một nhóm đối lập với ông Hun Sen hôm 10/7 đã dấy lên một phong trào yêu cầu điều tra rõ vụ việc.
![]() |
| Vụ ám sát nhà chính trị Kem Ley khiến chính quyền ông Hun Sen phải chịu nhiều sức ép. |
Hàng chục nghìn người dự kiến sẽ kéo về tham gia việc đưa thi thể nhà phân tích chính trị bị ám sát Kem Ley về quê nhà ở tỉnh Ta Keo, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 70 km về phía Tây Nam.
Thông tin về âm mưu đảo chính được đưa ra một ngày sau khi quan chức cấp cao Mỹ về vấn đề nhân quyền kêu gọi các đối thủ chính trị của chính quyền ông Hun Sen nên quay lại đàm phán trong bối cảnh "tình hình đang xấu đi".
Theo Kim Hoa (Đất Việt)
- Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026 (8 phút trước)
- Tóc Tiên – Hoàng Touliver có chia sẻ gây chú ý ngày cuối năm, lộ dấu hiệu bất ổn (11 phút trước)
- Vụ chậm chi trả lương giáo viên nhiều tháng ở Bắc Ninh: Toàn bộ ban giám đốc nhận cái kết ‘đắng’ (41 phút trước)
- Cách "ăn 12 trái nho" dưới gầm bàn "linh nghiệm" để có người yêu vào ngày cuối cùng trong năm (47 phút trước)
- Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu nam thanh niên có ý định dại dột tại chung cư phường Tân Mỹ (55 phút trước)
- Vụ chồng chém vợ và cháu trai tử vong rồi tự sát: Chuẩn bị hòa giải ly hôn thì xảy ra chuyện (1 giờ trước)
- Vì sao trong một gia đình lại xuất hiện những đứa con “ít biết ơn”? (1 giờ trước)
- Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (1 giờ trước)
- Thân thế đặc biệt của giám đốc công ty tổ chức show "Về đây bốn cánh chim trời" vừa bị bắt giữ (2 giờ trước)
- Cái kết cực đắng cho thiếu nữ sinh năm 2000 ở Bắc Ninh "tung" ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội (2 giờ trước)


