-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Thế giới
07/05/2025 01:33Cận cảnh hiện trường nơi 4 người Việt tử vong ở Đài Loan
Vào ngày 3-5, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa TP Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc) nhận được tin báo về một vụ việc nghiêm trọng tại quận Dương Mai. Tại hiện trường, 4 người Việt Nam (gồm 2 nam và 2 nữ) được phát hiện tử vong. Hai trong số các nạn nhân có dấu hiệu phân hủy.
Danh tính các nạn nhân được xác định gồm họ Nguyễn (nam, 22 tuổi), Trần (nam, 27 tuổi), Nguyễn (nữ, 23 tuổi) và Phan (nữ, 20 tuổi). Trong đó, cô gái họ Phan là du học sinh tại một trường đại học ở phía Nam.
Ngôi trường nơi Phan theo học đã ra thông báo nêu rõ Phan là sinh viên năm nhất kỳ mùa xuân. Trong quá trình học tập, cô luôn hòa đồng với thầy cô và bạn bè, cư xử bình thường và học tập chăm chỉ.
Phan đã xin nghỉ học từ ngày 24-4 đến ngày 27-4 để đến quận Nam Tử, TP Cao Hùng, thăm bạn bè cùng quê. Vì Phan không trở về trường vào ngày 28-4 nên nhà trường ra thông báo tìm kiếm.
Khi lực lượng chức năng đến nơi, nạn nhân Nguyễn nằm trên sàn nhà, nạn nhân Phan nằm trong một phòng ngủ, trong khi hai nạn nhân còn lại nằm trong một phòng ngủ khác. Tất cả đều có dấu hiệu tím tái, sùi bọt mép.
Điều đáng chú ý là bình nóng lạnh trong nhà vệ sinh vẫn đang hoạt động, nước nóng vẫn chảy ra từ phòng tắm và chưa được khóa.
Nhiệt độ trong nhà hơi cao, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín, bình nước nóng lắp ngoài ban công không có hệ thống thoát khí nên không thể tản nhiệt.
Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Không có dấu hiệu của sự xô xát hay vật lộn. Trên thi thể các nạn nhân không có vết thương nào rõ ràng, cửa khóa không bị phá và không có tài sản nào bị mất. Do đó, cảnh sát loại trừ khả năng có sự can thiệp từ bên ngoài.
Tờ Liên hợp (UDN - Đài Loan) cho biết cảnh sát và lính cứu hỏa cho rằng các nạn nhân bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) và đã tử vong trước đó nhiều ngày.
Theo Sở Cứu hỏa TP Đào Viên, ngộ độc khí carbon monoxide phổ biến nhất là do vấn đề thông gió của máy nước nóng. Vì vậy, không chỉ phải lắp đặt đúng vị trí và kiểu dáng mà còn phải "duy trì thông gió".
Sở Cứu hỏa TP Đào Viên giải thích rằng carbon monoxide được tạo ra khi các nhiên liệu chứa carbon bị đốt cháy không hoàn toàn. Khí carbon monoxide là một chất khí không màu, không mùi.
Carbon monoxide có tính liên kết với hemoglobin (Hb) trong hồng cầu mạnh gấp 250-280 lần so với oxy nên khi được hít vào phổi CO sẽ gắn chặt với Hb, do đó máu không thể chuyên chở oxy đến tế bào.
Hít phải ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể gây ngộ độc hoặc thậm chí tử vong.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Uống cà phê muối liệu có gây tăng cân? (08:46)
- Hôn nhân 4 tháng tan vỡ vì chồng vẫn nặng lòng, chu cấp cho tình cũ (08:37)
- Thời điểm vàng chăm sóc ô tô: Vì sao nên bảo dưỡng và thay phụ tùng ngay dịp cuối năm để đón Tết an toàn? (08:35)
- Trump Mobile trở thành chủ đề bị chế giễu (08:35)
- Clip: Hai "Ông già Noel" lao vào ẩu đả dữ dội ngay giữa siêu thị (08:22)
- Jo Jin Woong tuyên bố giải nghệ sau scandal quá khứ chấn động (08:20)
- Liverpool đánh rơi chiến thắng phút bù giờ trong trận cầu “điên rồ” tại Elland Road (08:19)
- Ấn Độ: Nổ bình gas gây cháy hộp đêm, ít nhất 23 người thiệt mạng (08:15)
- Thanh niên 19 tuổi vừa ra tù đã liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản (08:10)
- Hơn 1,23 triệu con lợn bị tiêu hủy: Giá thịt lợn Tết Nguyên đán 2026 có thể tăng mạnh (08:07)