-
Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong -
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên -
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày -
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn?
Thế giới
03/04/2015 18:04Canada phá đường dây hơn 500 gái gọi châu Á
Nhập cư bằng giấy tờ giả
Cảnh sát hoàng gia Canada (RCMP) đã tiến hành “cất vó” nhanh chóng chỉ trong vài ngày sau hơn một năm điều tra. Sáu nghi can đã bị bắt đều là người Canada gốc Trung Quốc và Hàn Quốc.
Bốn tên tay chân điều hành đường dây này là Trần Khải, Ngô Nam, Du Lạc và Anyang Thôi, độ tuổi từ 26-38, đều bị bắt ở Montreal và đã ra tòa hôm đầu tuần.
![]() |
| Một nghi can gốc Á bị bắt - Ảnh: RCMP |
Ngoài ra, RCMP đang truy nã Mélanie Williams-Johnson (20 tuổi, người Canada sống ở Montreal) và Jeonghwan Seo (34 tuổi ở Toronto, là người Canada gốc Hàn Quốc), hai tên này bị xem là chiêu dụ cả thiếu nữ vị thành niên tham gia đường dây.
Ngoài việc bắt người, cảnh sát cũng lục soát ở 16 điểm, tịch thu nhiều máy tính, điện thoại và nhiều tiền mặt. Cảnh sát hi vọng phân tích dữ liệu từ máy tính và điện thoại để biết được số nạn nhân đích thực cũng như danh tính các khách hàng.
Các nhà điều tra của RCMP đã vào cuộc từ tháng 1-2014. Khi đã nắm rõ đường đi nước bước của đường dây tội phạm quốc tế gốc châu Á này, RCMP đã mở chiến dịch truy quét từ ngày 27-3 đến 1-4.
Tờ CBC News của Canada cho biết những nghi can này bị cáo buộc cầm đầu và tham gia đường dây tội phạm gốc châu Á, chuyên điều hành hệ thống nhà thổ ở các thành phố Halifax, Montreal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton và Vancouver.
Cả tám người này đang đối mặt với các tội danh làm ma cô dắt gái dưới 18 tuổi, quảng bá dịch vụ mại dâm, đoạt lợi từ những dịch vụ này cùng những tội danh liên quan đến gian lận nhập cư và hoạt động xã hội đen có tổ chức.
RCMP cho biết một số tổ chức tội phạm đã đưa số phụ nữ chủ yếu từ Hàn Quốc và Trung Quốc này vào Canada bất hợp pháp qua biên giới bằng đường bộ, hoặc đi đường hàng không bằng thị thực sinh viên và du lịch giả mạo. Sau đó, những phụ nữ này phải chịu sự kiểm soát của nhóm ma cô và gia nhập các đường dây mại dâm trên khắp Canada.
Bị dụ dỗ với mức lương cao
Báo mạng Tân Lãng ở Trung Quốc cho rằng đây chỉ mới là phần nổi trong tảng băng chìm của các đường dây tội phạm chuyên dụ phụ nữ chủ yếu từ Trung Quốc và Hàn Quốc sang Canada hành nghề mại dâm.
Tờ báo cho hay trong năm năm trở lại đây, các đường dây buôn người gốc châu Á ở Canada sử dụng chính những phụ nữ chúng đưa sang Canada hành nghề mại dâm sau đó trở về Trung Quốc làm chân rết tuyển dụng phụ nữ trẻ đưa sang.
Thậm chí trong đó có cả những trẻ vị thành niên chỉ mới 17 tuổi. Một cựu gái mại dâm Trung Quốc ở Toronto, cho biết cô từng trở về nước để dẫn người sang với chiêu quảng cáo “công ty bao ăn ở, đưa đón, bảo hiểm và lương cao”.
Kênh truyền hình CTV News dẫn lời cảnh sát viên Erique Gasse của Canada cho biết số phụ nữ này biết rõ họ sẽ hành nghề mại dâm khi đến Canada. Tất cả đều được hứa hẹn rằng sẽ làm việc trong điều kiện rất tốt với thu nhập cao.
Tuy nhiên, thực tế không như những gì mà họ nghe từ bọn buôn người. Khi đến Canada, những phụ nữ này luôn sống trong vòng kiểm soát gắt gao của bọn ma cô và làm việc liên tục.
“Các nạn nhân bị bóc lột trong nhiều tuần tại một nơi, sau đó được chuyển đến khắp mọi nơi ở Canada để tiếp tục công việc tương tự, vẫn trong điều kiện rất kinh khủng” - cảnh sát Gasse nói.
- Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong (09:51)
- Hồ Quang Hiếu và thương hiệu mỹ phẩm riêng: Rời ghế Chủ tịch chỉ sau 5 tháng, thiệt hại tài chính vẫn là ẩn số (09:50)
- Tổng thống Putin lên tiếng về thông tin Nga chuẩn bị tấn công châu Âu (09:32)
- Vì sao phụ nữ thường cần ngủ nhiều hơn nam giới? (09:27)
- Không cần mua iPhone mới, đây là 3 cách giúp máy cũ "lột xác" (09:11)
- Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Ô tô Nhật đồng loạt chuẩn bị đổ bộ Việt Nam cuối năm, xe hybrid ngày càng được chú ý (1 giờ trước)
- Bước sang tháng 9 Âm lịch có 2 con giáp thoát khỏi vận xui, tiền tài như nước, 1 con giáp khác phải cẩn thận (1 giờ trước)
- Để con cho ông bà chăm qua camera, tôi giật mình lo sợ thứ phải trả giá không chỉ là tiền bạc (1 giờ trước)
- Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? (1 giờ trước)
