-
Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên -
Vén màn bí mật 1 thế kỷ: Cơ thể mèo rơi tự do, không có điểm tựa bên ngoài vẫn có thể tự xoay mình tiếp đất -
Hai tàu hàng bị đứt neo, trôi va vào trụ cầu Sông Lô rồi chìm giữa đêm -
Luật sư giải đáp vụ xe cứu hộ chở ô tô Lexus xuống sông: Tài xế xe cứu hộ có bị xem xét hình sự không? -
Chủ đầu tư giải thích lý do dựng tượng "Nữ thần Khai phóng" ở Tây Ninh, cận cảnh hoàn tất hạ tượng -
Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội -
Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn -
HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 -
Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện -
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal
Thế giới
31/03/2018 21:26Canada 'quay lưng' với Thủ tướng Trudeau vì phong cách và nữ quyền?
Thủ tướng Justin Trudeau không còn giữ được vẻ cuốn hút trong mắt nhiều người dân, mặc dù nền kinh tế Canada đang tăng trưởng đều đặn với việc Tổng thống Trump đồng ý đàm phán lại về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và nội bộ chính quyền ít có sự đối lập giữa các đảng phái.
Washington Post nhận định trong suốt 2 năm kể từ ngày bất ngờ đắc cử vị trí thủ tướng Canada vào tháng 10/2015, ông Trudeau và đảng Tự do do ông lãnh đạo luôn dẫn đầu trong những cuộc khảo sát độ hài lòng của công chúng. Tuy nhiên, giờ đây ông bộc lộ nhiều điểm yếu về chính trị.
Theo khảo sát gần đây nhất của công ty thu thập dữ liệu Abacus Data, đảng Bảo thủ lần đầu tiên dẫn trước sau khi ông Trudeau trở thành thủ tướng, dù khoảng cách so với đảng Tự do là không đáng kể.
Một cuộc thăm dò khác do kênh truyền hình CBC của Canada thực hiện vào đầu tháng 3 cho thấy đảng Bảo thủ đối lập đang dẫn đầu với 37,7% phiếu bầu, đảng Tự do xếp sau với 33,7%, đảng Tân Dân chủ xếp cuối cùng với 18,5%.
Chuyến công du "thảm họa"
Nhiều nhà quan sát cho rằng những khảo sát này chưa đủ "nặng ký" bởi cuộc bầu cử tiếp theo đến mùa thu năm 2019 mới diễn ra. Tuy nhiên, những số liệu trên đã "vạch thẳng mặt" thủ phạm khiến ông Trudeau không còn nhận được nhiều sự ủng hộ.
Đó là chuyến công du thảm họa của ông đến Ấn Độ vào tháng 2.
Trong suốt chuyến đi kéo dài 1 tuần, ông Trudeau và gia đình thường xuyên bị truyền thông quốc tế chế giễu về việc mặc đồ truyền thống Ấn Độ.
Đối với những người đã quen với hình ảnh một vị chính trị gia bảnh bao, xuất chúng như ông Trudeau, việc ông mặc bộ trang phục Bollywood màu mè đến thăm một địa danh nổi tiếng là một sự xuống dốc nghiêm trọng.
"Khi vị thủ tướng của Canada bị các kênh truyền thông quốc tế như BBC, CNN mỉa mai, nhiều người tỏ ra khó chịu và nghi ngờ liệu ông có thực sự là người phù hợp với vị trí lãnh đạo đất nước", ông David Coletto, giám đốc công ty Abacus Data, nhận định.
Đối với các nhà phê bình, điển hình như nhà báo Andrew Coyne của tờ National Post, chuyến công du Ấn Độ là minh chứng cho quan điểm rằng Thủ tướng Trudeau là một người hấp dẫn nhưng có phần "lép vế" so với các lãnh đạo khác về tài trí.
"Những điều dường như rất quyến rũ trước kia, tất cả những cử chỉ bảnh bao và hình ảnh hấp dẫn giờ đây lại có vẻ phù phiếm và gây bực mình với hàng loạt chuyến công du ngoại giao cẩu thả và thiếu nghiêm túc, mà chuyến đi Ấn Độ là gần đây nhất", ông Coyne thẳng thừng viết.
Nhà bình luận Barkha Dutt cho rằng ông Trudeau trông như một diễn viên trên phim trường hoặc một vị khách trong đám cưới hơn là một chính trị gia đến Ấn Độ để bàn chuyện đại sự, bà Dutt viết trên tờ Washington Post.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi ông Trudeau bị chỉ trích nặng nề vì lời mời dự tiệc dành cho Jaspal Atwal, một người Sikh từng bị kết tội khủng bố. Sau khi bị công chúng phản ứng dữ đội, lời mời trên đã bị thu hồi ngay lập tức. Tuy nhiên ông Trudeau và những người thân cận không thể tránh khỏi những tổn thương nghiêm trọng về mặt chính trị.
Vấn đề bình đẳng giới
Nhà thăm dò ý kiến Nik Nanos cho rằng chính ông Trudeau đã tự mình đánh mất sự tín nhiệm của người dân. Người lãnh đạo của cả hai đảng đối lập là đảng Bảo thủ và đảng Tân Dân chủ đều còn non trẻ, không gây ấn tượng mạnh đối với người dân Canada. Trên thực tế, ông Trudeau vẫn được nhiều người đánh giá là sự lựa chọn an toàn cho chức vị thủ tướng.
Bên cạnh chuyến công du thảm họa, ông Nanos cho rằng một vài vấn đề khác đã ảnh hưởng đến uy tín của ông Trudeau. Khoảng cách về giới tính trong số những người ủng hộ ông vốn đã cách biệt, giờ lại ngày càng sâu sắc. Phụ nữ có xu hướng thiên vị hơn cho ông Trudeau, không hẳn chỉ là vì vẻ ngoài điện ảnh mà còn ở chính sách xã hội tiến bộ và việc ông là người ủng hộ nữ quyền.
Kể từ năm 2015, ông Trudeau đã đẩy mạnh chương trình nghị sự tập trung vào việc bảo vệ nữ quyền. Sự mất cân bằng về vấn đề giới tính trong chính sách của vị thủ tướng Canada đã khiến ông đánh mất 1/3 người ủng hộ là nam giới.
"Ông ấy quá tập trung vào vấn đề bình đẳng giới. Việc này làm cho nhiều nam giới cảm thấy mình không còn quan trọng", Nanos nói.
Tuy nhiên, ông Nanos tin rằng Thủ tướng Trudeau và đảng Tự do vẫn còn nhiều thời gian để thay đổi tình hình. "Họ nên quay về một chương trình nghị sự bền vững hơn và tập trung vào tầng lớp trung lưu. Điều đó hấp dẫn với cả đàn ông lẫn phụ nữ", nhà thăm dò ý kiến nhận định.
Mặt khác, ông Stephen Azzi, phó giáo sư chuyên ngành quản lý chính trị của Đại học Carleton, thành phố Ottawa, Canada cho biết ông sẽ không xem những cuộc bỏ phiếu diễn ra 18 tháng trước bầu cử chính thức là quá quan trọng.
"Chính phủ thường có xu hướng gặp vấn đề về tín nhiệm trong khoảng năm thứ 2, thứ 3 của nhiệm kỳ. Tôi nghĩ họ nên lo lắng, nhưng tình hình không đến nỗi quá tồi tệ", ông Azzi nói.
Theo Chi Mai (Tri Thức Trực Tuyến)
- Điều hòa di động Trung Quốc tạo cơn sốt tại châu Âu giữa đợt nắng nóng kỷ lục (22:51)
- Phát hiện thi thể bé trai 22 tháng tuổi sau 5 ngày mất tích khi đi cùng dì (22:19)
- Nghệ sĩ cải lương Hoài Mỹ từ trần, khép lại hành trình của một tên tuổi gạo cội sân khấu miền Nam (22:11)
- Diễn viên Phương Lan "Gái già lắm chiêu" đổi nghệ danh sau biến cố, mong mở ra hành trình mới (53 phút trước)
- Xe bán tải dưới 3,5 tấn được lưu thông như ô tô con từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Điện Kremlin tuyên bố Ukraine sẽ phải “trả giá” sau chiến dịch vượt biên vào Kursk (1 giờ trước)
- Pakistan mở chiến dịch không kích sát biên giới Afghanistan, ít nhất 29 người thiệt mạng (1 giờ trước)
- 10 tàu cá bốc cháy dữ dội, cột khói đen phủ kín bầu trời (1 giờ trước)
- Ca sĩ được lợi hay mất cơ hội khi quán cà phê phải trả phí phát nhạc từ 1/7? (1 giờ trước)
- 1.300 người chết ở châu Âu "liên quan đến nắng nóng" (2 giờ trước)