Thế giới

Canada, Trung Quốc xét xử công dân của nhau cùng lúc

Tòa án Canada tiếp tục phiên xử dẫn độ Mạnh Vãn Chu, cùng lúc Trung Quốc mở phiên tòa xử Michael Spavor với tội danh "gián điệp".

Trong phiên tòa ngày 19/3, nhóm luật sư bào chữa cho giám đốc Huawei Mạnh Vãn Chu cáo buộc Canada đã vi phạm quyền của bà Mạnh khi cảnh sát nước này xóa file máy tính, tin nhắn văn bản và email của sĩ quan Ben Chang liên quan tới vụ dẫn độ của bà.

Sĩ quan Chang, trước khi nghỉ hưu vào năm 2019, đã gửi một email cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sau khi bắt Mạnh Vãn Chu. Nhóm luật sư của Mạnh Vãn Chu cho rằng email này chứa mật khẩu và số seri thiết bị điện tử của bà.

Phía Canada lập tức bác cáo buộc này. "Không có bằng chứng nào cho thấy Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) và Cơ quan Biên phòng Canada (CBSA) liên quan đến việc tiêu hủy bằng chứng có hệ thống. Không có dấu hiệu nào cho thấy các sự kiện phía bà Mạnh cáo buộc đã xảy ra", văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Canada ra tuyên bố.

Canada, Trung Quốc xét xử công dân của nhau cùng lúc
Cảnh sát đứng gác bên ngoài phiên tòa xét xử công dân Canada Michael Spavor ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, hôm nay. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc cùng ngày cũng mở phiên tòa xét xử công dân Canada Michael Spavor với tội danh gián điệp. Spavor được áp giải lên xe thùng cảnh sát di chuyển đến tòa án ở thành phố Đan Đông, đông bắc Trung Quốc từ sáng.

Gia đình của Spavor liên tục kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho anh, nhấn mạnh rằng anh hoàn toàn vô tội trước những cáo buộc phía Bắc Kinh đưa ra. Gia đình gọi Spavor là "doanh nhân Canada bình thường đã làm những điều phi thường đóng góp cho mối quan hệ mang tính xây dựng giữa Canada, Trung Quốc cùng Triều Tiên".

Phó đại sứ Canada tại Bắc Kinh Jim Nickel cho biết vô cùng "thất vọng vì sự thiếu minh bạch" cũng như việc không được tham dự phiên tòa xử Spavor.

Một nhóm gồm 10 nhà ngoại giao từ 8 quốc gia khác như Anh, Mỹ, Pháp và Australia cũng tới thành phố Đan Đông trước phiên tòa xét xử công dân Canada, động thái được Phó đại sứ Nickel mô tả là cử chỉ biểu hiện cho tình đoàn kết.

"Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ từ quốc tế", Nickel nói.

Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Ottawa trở nên căng thẳng sau khi Trung Quốc bắt cựu nhà ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Spavor năm 2018, vài ngày sau khi giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu bị giới chức Canada bắt ở Vancouver theo yêu cầu của Mỹ.

Canada và nhiều nước phương Tây gọi cáo buộc nhằm vào Kovrig và Spavor là để trả đũa vụ Mạnh Vãn Chu, trong khi Trung Quốc bác bỏ điều này. Bắc Kinh khẳng định việc bắt giam công dân Canada là hợp pháp và gọi trường hợp Mạnh Vãn Chu "hoàn toàn mang tính chính trị".

Theo Ngọc Ánh (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/canada-trung-quoc-xet-xu-cong-dan-cua-nhau-cung-luc-4250782.html