-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thế giới
14/08/2017 16:57Căng thẳng biên giới: Ấn Độ hẹn gặp, Trung Quốc không đến
Cuộc gặp quan trọng giữa tướng quân đội Trung Quốc và người đồng cấp Ấn Độ đã không diễn ra như kế hoạch vì lý do đến từ phía Bắc Kinh.
![]() |
Theo Economic Times, cuộc gặp ở cấp thiếu tướng giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc ban đầu được ấn định ở Sikkim vào cuối tuần trước.
Cuộc gặp do Ấn Độ đề xuất nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh ở Đường Kiểm soát Thực tế (LAC), nơi tranh chấp giữa hai nước.
Quan chức chính phủ Ấn Độ xác nhận với Economic Times: “Cuộc gặp đã không diễn ra vì phía quân đội Trung Quốc không xuất hiện. Họ có lẽ đã quyết định không đàm phán”.
Các cuộc gặp quân sự là yếu tố quan trọng để hai bên có thể duy trì liên lạc, tránh những hiểu lầm trên thực địa có thể dẫn đến chiến tranh.
Ấn Độ duy trì quan điểm yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động làm thay đổi hiện trạng như xây đường sá ở cao nguyên Doklam, điểm nóng tranh chấp kéo dài suốt 2 tháng qua. Ngược lại, Trung Quốc muốn Ấn Độ rút quân vô điều kiện.
Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng lo ngại rằng Trung Quốc sẽ không cử đại diện đến cuộc họp biên giới (BPM), vốn ấn định vào ngày 15.8.
Các cuộc gặp biên giới này được tổ chức hàng năm ở 5 địa điểm khác nhau dọc tuyến đường LAC dài 3.440km, vào những ngày quan trọng như ngày quốc khánh, ngày độc lập và ngày kỷ niệm thành lập quân đội Trung Quốc.
Quân đội Ấn Độ đã gửi lời mời đến phía Trung Quốc trong cuộc gặp vào ngày 15.8 sắp tới. Nhưng khả năng bắc Kinh cử đại diện đến dự khó xảy ra. Trung Quốc đã không mời phía Ấn Độ khi tổ chức cuộc họp biên giới ngày 1.8.
Trong một diễn biến liên quan, báo Ấn Độ tố Trung Quốc tìm cách xây cầu ở khu vực Ladakh, nơi từng xảy ra chiến tranh Trung-Ấn năm 1962. Quan chức Ấn Độ sau đó đã bác bỏ thông tin này.
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (18:35)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (18:28)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (1 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (1 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (2 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (2 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (2 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (2 giờ trước)
