-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
19/02/2022 22:05Căng thẳng Nga-Ukraine: Nguy cơ xung đột nóng ở châu Âu vẫn chực chờ
Quan hệ Nga - phương Tây đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Mọi nỗ lực hạ nhiệt tới nay đều chưa mang lại kết quả và nguy cơ một cuộc xung đột nóng tại châu Âu vẫn chực chờ.
Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Daleep Singh hôm qua (18/2) cảnh báo, nếu Nga vẫn quyết đưa quân vào Ukraine bất chấp các nỗ lực ngoại giao của châu Âu, thì chắc chắn quốc tế sẽ có sự trừng phạt nghiêm khắc và Nga sẽ phải trả giá đắt.
“Nếu Nga tấn công Ukraine, chúng tôi sẽ có câu trả lời mạnh mẽ và trên cơ sở phối hợp với các đồng minh. Nga sẽ phải đối mặt với viễn cảnh về sự tháo chạy vốn đáng kể, áp lực gia tăng đối với đồng nội tệ, lạm phát gia tăng, chi phí đi vay cao hơn, suy thoái kinh tế và sự xói mòn năng lực sản xuất. Đây sẽ là một sự thất bại chiến lược hoàn toàn đối với Nga”, ông Daleep Singh nói.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Joe Biden tuyên bố ông tin rằng, Tổng thống Nga Putin đã quyết định tấn công Ukraine. Nhận định của Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực miền Đông Ukraine xấu đi trông thấy những ngày qua, với liên tiếp các vụ pháo kích đáp trả qua lại giữa các bên. Bất chấp những chỉ trích và cáo buộc của phương Tây, song Tổng thống Nga Putin hôm qua một lần nữa nhấn mạnh, đây là thời điểm Kiev cần ngồi vào bàn đối thoại với các đại diện đến từ Cộng hòa Donetsk Luhansk nhằm duy trì một lệnh ngừng bắn bền vững.
“Những nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine đang bị đình trệ. Các cuộc tham vấn giữa Nga và các đối tác đã không giúp ích được gì bất chấp mọi nỗ lực và liên hệ của chúng tôi ở cấp cố vấn và lãnh đạo cấp cao theo định dạng Normandy. Kiev đã không tuân thủ các thỏa thuận Minsk, từ chối thiết lập đối thoại trực tiếp với Donetsk và Luhansk”, ông Putin nói.
Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã khiến Nga và phương Tây lún sâu vào một cuộc đối đầu căng thẳng mới trên tất cả các mặt trận kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Và đây cũng là nội dung bao trùm Hội nghị an ninh Munich hàng năm khai mạc hôm qua tại Đức.
Có thể nói chưa bao giờ an ninh châu Âu lại bị đe dọa như hiện nay kể từ cơ chế đối thoại an ninh này được thiết lập năm 1963, tập hợp các bộ trưởng, nhà ngoại giao và chuyên gia an ninh không chỉ của các nước thành viên NATO, mà còn của cả Nga. Nga năm nay đã quyết định không tham gia sự kiện.
Kể từ năm 2000, việc nước Nga dần khôi phục vai trò và sức mạnh của một cường quốc đã đưa Moscow trở thành một bên trong thế đối trọng với Mỹ và các nước phương Tây. Sự trở lại của Nga luôn được đem ra để giải thích cho những động thái của Mỹ và phương Tây không ngừng lôi kéo đồng minh hay mở rộng sự hiện diện sang những nước từng nằm trong tầm ảnh hưởng của Nga trước đây.
Tuy nhiên, song song với những tuyên bố cứng rắn, các bên cũng cho thấy sự tích cực trên mặt trận ngoại giao. Trong khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Người đồng cấp Nga Sergei Lavrov dự kiến gặp nhau tại châu Âu vào tuần tới, thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngay ngày mai cũng sẽ có cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Putin, lần thứ 2 chỉ trong chưa đầy 2 tuần./.
Theo Thu Hoài (VOV.vn)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (1 giờ trước)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (1 giờ trước)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (1 giờ trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (2 giờ trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (2 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (2 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (2 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (4 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (4 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (5 giờ trước)