-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
07/12/2024 05:38Căng thẳng trước ngày tổng thống Hàn Quốc bị bỏ phiếu luận tội
Chiều 6-12, khi ông Lee Jae-myung chuẩn bị phỏng vấn với Reuters tại văn phòng bên trong tòa nhà quốc hội Hàn Quốc, thông tin Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ đến cơ quan này được lan truyền.
Các nhà lập pháp đã vội vã tập hợp do lo ngại ông Yoon tìm cách áp đặt thiết quân luật một lần nữa. Hai ngày trước đó, vào gần nửa đêm 3-12, ông Yoon bất ngờ ban bố lệnh thiết quân luật chớp nhoáng trong 6 tiếng khiến cả Hàn Quốc lẫn thế giới ngỡ ngàng.
Sau đó, văn phòng tổng thống cho biết ông Yoon không có kế hoạch đến tòa nhà quốc hội, trong khi quyền Bộ trưởng Quốc phòng Kim Seon-ho đính chính báo cáo về lệnh thiết quân luật thứ hai không đúng sự thật.
Đảng Dân chủ và 5 đảng đối lập nhỏ đã nộp đề xuất luận tội Tổng thống Yoon và cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 7-12. Người đứng đầu đảng Dân chủ cảnh báo về khả năng ông Yoon cố xoay chuyển tình hình, mặc dù không đưa ra bằng chứng cụ thể.
“Tình hình đang ngày càng tồi tệ” - ông Lee nói - “Ông ấy có thể coi đây (lệnh thiết quân luật) là bước đột phá để phá hủy các hệ thống hiện tại và tạo ra tình huống ông ấy có thể dùng quyền lực làm mọi thứ, bất kể vô lý tới đâu”.
“Thế nên cần chú ý tới đêm nay, vì cơ hội duy nhất của ông ấy là đêm nay và sáng mai” - ông nói thêm.
Luận tội diễn ra thế nào?
Để thông qua dự luật luận tội cần 2/3 trong số 300 thành viên quốc hội đồng thuận. Do tất cả 192 nhà lập pháp thuộc đảng đối lập ủng hộ, họ sẽ cần kêu gọi ít nhất 8 phiếu từ 108 thành viên đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) của ông Yoon.
Ngày 6-12, đảng cầm quyền tái khẳng định lập trường sẽ chặn việc luận tội tổng thống, bất chấp người đứng đầu đảng Han Dong-hoon trước đó tuyên bố cần đình chỉ quyền lực tổng thống của ông Yoon.
Ông Lee cho rằng quan điểm của ông Han có thể không đại diện cho đường lối chính thức của Đảng PPP nhưng khả năng thông qua dự luật đang tăng lên.
"Ngay cả khi ông Yoon thoát được ngày mai, thì kết luận cuối cùng chỉ có một - dù ngày kia, một tuần sau hay một tháng sau - cách duy nhất giải quyết tình hình là luận tội, hoặc từ chức" - ông nói.
Nếu bị luận tội, ông Yoon sẽ bị đình chỉ chức vụ cho đến khi Tòa án Hiến pháp phán quyết ông được phục chức hoặc phế truất. Thủ tướng sẽ tạm thời ngồi vào ghế tổng thống cho đến khi tổ chức đợt bầu cử bất thường.
Ông Lee - người thua sít sao trước ông Yoon trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 - được coi là ứng cử viên hàng đầu nếu kịch bản này xảy ra. Tuy nhiên, tư cách ứng cử của người đứng đầu đảng Dân chủ có thể bấp bênh vì một số vụ án hình sự đang chờ xử lý.
Khi được hỏi liệu có tranh cử không, ông Lee nhấn mạnh bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nghĩ tới điều này, bởi Hàn Quốc cần tập hợp sức mạnh để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại càng sớm càng tốt trước khi hậu quả kinh tế và ngoại giao trở nên nghiêm trọng.
Theo Phương Linh (Nld.com.vn)
- Lãnh đạo Nga và Trung Quốc gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (40 phút trước)
- Bắt giữ quản trị viên loạt fanpage lớn tại Hải Phòng vì hành vi cưỡng đoạt tài sản (57 phút trước)
- Nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt vượt 40 độ C trong đợt nắng nóng diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu lãnh đạo Cao su Việt Nam thừa nhận nhận tiền, khai muốn trả lại 200.000 SGD nhưng "doanh nghiệp từ chối" (1 giờ trước)
- Người đàn ông tát thai phụ trong bệnh viện là chồng nạn nhân (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp Indonesia thâu tóm Bibica, hoàn tất thương vụ hơn 2.600 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Đọ súng gần lãnh sự quán Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người bị thương (2 giờ trước)
- Mỹ không kích đảo Kharg, tổng thống Trump đe dọa: "Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay" (3 giờ trước)
- Harry Maguire chính thức ký hợp đồng mới, đập tan tin đồn rời MU (3 giờ trước)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (4 giờ trước)