Thế giới
02/03/2018 14:58Căng thẳng với Trump, Đại sứ Mỹ tại Mexico từ chức
Trong bức thư gửi đến nhân viên sứ quán hôm 1/3, Đại sứ Robert S. Jacobson nói "quyết định này vô cùng khó khăn vì niềm tin sâu sắc của tôi về tầm quan trọng của quan hệ Mỹ - Mexico và nhận thức rằng mối quan hệ này đang ở vào thời điểm quyết định", theo New York Times.
Bà Jacobson, 57 tuổi, là quan chức ngoại giao mới nhất quyết định từ bỏ Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Bà ra đi trong lúc quan hệ Washington và Mexico gia tăng căng thẳng với thông tin Tổng thống Enrique Nieto quyết định hủy chuyến thăm Nhà Trắng sau điện đàm với ông Trump.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ thúc ép Mexico chi trả kinh phí xây "bức tường biên giới", đe dọa hủy bỏ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) cũng như cam kết trục xuất hàng hàng triệu người Mexico nhập cư bất hợp pháp.
Theo New York Times, việc ông Trump trở thành tổng thống đã đột ngột làm thay đổi mối quan hệ vốn êm ấm giữa hai nước với công sức không nhỏ của bà Jacobson trong 25 năm qua. Bà là người ở lại để xoa dịu nỗi lo lắng cũng như sự giận dữ của những đồng cấp Mexico trước các tuyên bố cứng rắn của ông Trump.
Cùng lúc, công tác ngoại giao của Mỹ tại Mexico lại bị điều hướng sang Nhà Trắng, thông qua con rể của ông Trump đồng thời là cố vấn cấp cao Jared Kushner. Điều này khiến thẩm quyền của nữ đại sứ giảm đi.
Các quan chức Mexico, cũng như những đồng nghiệp cũ, nói sự ra đi của bà Jacobson là đòn giáng mới nhất vào quan hệ giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ.
"Không nhà ngoại giao chuyên nghiệp nào hiểu rõ hơn (bà Jacobson) về mối quan hệ Mỹ - Mexico", Carlos Pascual, cựu đại sứ Mỹ tại Mexico và Ukraine, cho biết. "Bà ấy triển khai chính sách của Mỹ với niềm tin rằng Mỹ và Mexico, những người hàng xóm, sẽ đạt được nhiều lợi ích nhất từ việc khai thác nguồn lực rộng lớn của cả hai nước để cùng nhau đối phó với những vấn đề chung".

Bộ Ngoại giao Mỹ đã chứng kiến nhiều sự ra đi, kể cả các vị trí cấp cao nhất, trong hơn một năm qua. Nhiều người trong số đó là những chuyên gia lâu năm về Mỹ Latin, bao gồm Thomas A. Shannon Jr., quan chức xếp thứ ba của Bộ Ngoại giao Mỹ với vị trí thứ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị và từng là đại sứ tại Brazil, Guatemala và Venezuela. Ông mới thông báo nghỉ việc hồi tháng trước.
Nếu ông Shannon nói quyết định của mình xuất phát từ lý do cá nhân thì sự ra đi của Đại sứ Mỹ tại Panama John Feeley trước đó được cho là vì Tổng thống Trump. Trong thư từ chức, ông Feeley nói ông từ bỏ sự nghiệp nhiều năm tại chính phủ vì ông không thể tiếp tục phụng sự tổng thống.
Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




