-
Bảo đảm ngân sách cung cấp miễn phí sách giáo khoa trước năm 2030
-
Làm người, 6 hành vi tự hạ thấp nhân phẩm này nhất định phải tránh xa!
-
Vĩnh Long: Một người được BHYT trả hơn 28 tỉ đồng phí chữa bệnh
-
9 thuyền viên mất tích trên sông Gianh ở Quảng Trị
-
Người dân Hàn Quốc phải mang giấy tờ gốc ra sân bay, không thể nộp phạt hay mừng cưới online
-
30 phút đi bộ mỗi ngày giúp sống thọ hơn
-
Thủ tướng: Khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn do bão số 10
-
Hình ảnh tan hoang ở nơi tâm Bão số 10 quần thảo suốt đêm
-
Cháu bé ném dép làm hỏng thang máy chung cư ở Hà Nội: Sự thật thông tin phải bồi thường 2 tỷ đồng
-
Mỹ nhân Việt duy nhất đọ sắc với Thư Kỳ lẫn Lưu Diệc Phi, kết quả thế nào mà netizen chấm thẳng 0 điểm
Thế giới
22/08/2024 23:19Cảnh báo gia tăng người mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Australia
Hôm qua, cơ quan y tế bang Tây Australia ra thông báo cho biết tại bang này vừa xuất hiện 2 trường hợp bị bệnh đậu mùa khỉ và điều đáng lo ngại nguồn lây nhiễm là ở chính bang này. Mặc dù 2 trường hợp này bị mắc bệnh đậu mùa khỉ chủng 2, không nguy hiểm như chủng 1 nhưng lại dễ lây lan giữa những người đồng giới nam và đang lan rộng ra nhiều nơi trên thế giới.
Ông Paul Amstrong, Giám đốc Trung tâm phòng chống dịch bệnh bang Tây Australia cho biết, các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ bắt đầu gia tăng tại Australia trong những tháng gần đây. Bệnh này chủ yếu lây lan ở những người nam giới có quan hệ tình dục đồng giới với một bạn tình hoặc nhiều bạn tình.

Bang Tây Australia không phải là địa phương duy nhất tại Australia có trường họp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Theo thống kê của cơ quan chức năng, tại Australia hiện có 283 người mắc căn bệnh này và tất cả những người mắc bệnh đều là nam giới. Trong đó, bang Victoria là nơi có nhiều người mắc bệnh nhất với 121 người, tiếp đó là bang New South Wales với 118 người, Queensland có 25 người, Canberra có 12 người, Nam Austatralia có 4 người, Tây Australia có 2 người và Vùng lãnh thổ Bắc Australia có 1 người.
Theo các chuyên gia y tế, bệnh đậu mùa khỉ lây qua việc tiếp xúc da, quan hệ tình dục và tiếp xúc với các đồ vật có virus như khăn tắm, khăn trải giường nhưng hiếm khi lây qua hơi thở hay giọt nước bắn ra từ khi ho hoặc hắt xì hơi.
Theo ông Paul Amstrong, những người mắc chủng 2 của bệnh đậu mùa khỉ thường bị bệnh trong từ 2 đến 4 tuần và hầu như là bệnh tự khỏi mà không cần chữa trị trừ một số trường hợp bị nặng.
Để ngăn ngừa sự lây lan của căn bệnh này, Australia đã phát động chương trình tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ miễn phí và kêu gọi những người có nhiều nguy cơ lây nhiễm đi tiêm vaccine để phòng bệnh.
Theo Việt Nga (Vov.vn)








- Bảo đảm ngân sách cung cấp miễn phí sách giáo khoa trước năm 2030 (08:47)
- Ba Lan đóng cửa không phận, điều động máy bay chiến đấu bảo vệ an ninh biên giới (08:44)
- Làm người, 6 hành vi tự hạ thấp nhân phẩm này nhất định phải tránh xa! (08:42)
- Vĩnh Long: Một người được BHYT trả hơn 28 tỉ đồng phí chữa bệnh (08:39)
- Hiểu lầm suốt 40 năm của nữ vương Tây Du Ký (08:34)
- 9 thuyền viên mất tích trên sông Gianh ở Quảng Trị (08:31)
- Cơ quan thuế cảnh báo lừa đảo qua đường bưu chính (08:29)
- Camera selfie iPhone 17: Tưởng nhỏ mà “chấn động” thế giới (08:26)
- Đánh thuế giao dịch vàng có giúp thay đổi hành vi đầu tư, thu hẹp chênh lệch giá? (08:25)
- “Công chúa Kpop” bị tố tâm cơ, lúc nào cũng lăm le giật spotlight của đồng nghiệp (08:23)




