-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
07/09/2023 17:06Cảnh báo hình thức lừa đảo mua bánh Trung Thu trên mạng
Thông tin đăng tải trên tờ StraitsTimes cho hay, sau khi các nạn nhân liên hệ với những tiểu thương chuyên đăng quảng cáo bán bánh Trung Thu trên các nền tảng như Instagram và Facebook, họ sẽ được hướng dẫn thanh toán qua tài khoản WhatsApp.
Trước đó, những người mua sẽ phải tải xuống một số tệp Android Package Kit (APK), là những ứng dụng chuyên tạo cho các dòng điện thoại chạy hệ điều hành Android, nhưng chứa phần mềm độc hại, cảnh sát Singapore cho hay.
Tiếp theo, các nạn nhân sẽ được các “tiểu thương” hướng dẫn thực hiện thanh toán trên điện thoại để thực hiện việc mua bán. Sau đó, những kẻ lừa đảo sẽ thông báo cho nạn nhân rằng đơn đặt hàng của họ phải bị hủy do vấn đề sản xuất hoặc nhân lực, đồng thời hướng họ đến các liên kết độc hại để “hoàn tiền”.
Từ đây, những kẻ lừa đảo sẽ có quyền truy cập từ xa vào các thiết bị của nạn nhân để đánh cắp mật khẩu và lấy mã xác thực từ phía ngân hàng. Nạn nhân sau đó phát hiện ra các giao dịch trái phép từ tài khoản ngân hàng của họ, StraitsTimes đưa tin.
Theo cảnh sát Singapore, đã có 27 nạn nhân sập bẫy hình thức lừa đảo này chỉ trong tháng 8 và tổng thiệt hại lên tới 325.000 USD (7,8 tỷ đồng).
Để đề phòng những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong quá trình vụ án đang được điều tra mở rộng, cảnh sát của Đảo quốc Sư tử đã đưa ra lời cảnh báo với người dân nên chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa như tải thêm ứng dụng ScamShield, đồng thời cài đặt thêm quá trình xác thực 2 yếu tố hoặc đa yếu tố đối với các giao dịch ngân hàng trên điện thoại hoặc máy tính.
Ngoài ra, người dùng các dòng điện thoại Android cũng được khuyến nghị cài thêm các phần mềm chống virus và những phần mềm độc hại đặc biệt không nên cài đặt các ứng dụng không xác định hoặc không rõ nguồn gốc mà chỉ nên tải và cài đặt từ kho phần mềm chính thức.
Với tất cả người dân Singapore, cảnh sát đưa ra lời khuyên bất cứ khi nào có nghi ngờ điện thoại của họ bị nhiễm phần mềm độc hại, hãy chuyển thiết bị ngay sang chế độ máy bay rồi chạy chương trình quét virus sau đó đi kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình xem có bất kỳ giao dịch trái phép nào hay không.
QT (SHTT)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)