-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
22/07/2022 16:23Cảnh sát Brazil đột kích đẫm máu tại khu ổ chuột, ít nhất 18 người chết
Reuter hôm nay đưa tin, Đội đặc nhiệm của lực lượng cảnh sát dân sự và quân sự Rio de Janeiro ngày 21/7 đột kích khu ổ chuột Alemao để truy quét một băng nhóm tội phạm bị tình nghi thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp hàng hóa và cướp ngân hàng thời gian gần đây.
Theo cảnh sát Brazil, chiến dịch có sự tham gia của khoảng 400 sĩ quan, 4 máy bay và 10 xe bọc thép. Ít nhất 18 người chết trong cuộc đột kích: một cảnh sát, 16 người được cho là thành viên của các băng nhóm tội phạm có tổ chức và một phụ nữ dân thường.

Số người chết trong vụ đột kích đẫm máu mới nhất tại thành phố lớn thứ hai Brazil làm dấy lên lo ngại về vi phạm nhân quyền.
"Có dấu hiệu vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong cuộc đột kích của cảnh sát và đây có thể là một trong những chiến dịch truy quét đẫm máu nhất ở Rio de Janeiro", văn phòng bảo vệ công quyền bang cho biết trong một tuyên bố.
Lực lượng cảnh sát Rio de Janeiro từ chối bình luận về cáo buộc này.
Cảnh sát bang Rio de Janeiro thường xuyên thực hiện các cuộc đột kích vào những khu ổ chuột trong thành phố. Tuy nhiên, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ủng hộ cảnh sát có biện pháp mạnh tay trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức, tuyên bố các băng đảng xã hội đen nên "chết như gián".
Sau cuộc đột kích, dân địa phương đưa người bị thương tới bệnh viện, trong khi cảnh sát đứng theo dõi. Gilberto Santiago Lopes, thành viên của Ủy ban Nhân quyền Anacrim, cho biết cảnh sát từ chối giúp đỡ những người bị thương.
"Chúng tôi phải lấy xe bán tải để đưa họ đi viện", Lopes nói. "Cảnh sát không muốn bắt người, mà chỉ muốn tiêu diệt họ".
Cư dân địa phương đã rất tức giận và hét vào mặt cảnh sát.
Một người dân nói: "Chúng tôi rất sợ khi phải sống ở đây", "Chúng tôi đang ở đâu đây? Afghanistan? Đang có chiến tranh ư? Hay ở Iraq? Nếu họ muốn tham chiến, hãy điều họ tới Iraq".
HL (Nguoiduatin.vn)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




