Thế giới

Cảnh sát Brazil giải cứu bé gái 12 tuổi bị bắt cóc và hiếp dâm

Một vụ ấu dâm đang làm rúng động dư luận Brazil sau khi thông tin một cặp nam nữ đã bắt cóc bé gái 12 tuổi và nhét vào vali sau đó được đưa đến nhà một trong 2 nghi phạm. May mắn thay, nạn nhân đã được chính quyền giải cứu, theo truyền thông địa phương.

Theo đó, những kẻ ấu dâm được xác định là Daniel Moraes Bittar, một nhà phân tích máy tính 42 tuổi và bạn gái của anh ta, Geisy Souza, 22 tuổi.

Tờ O Globo của Brazil đưa tin, cô bé 12 tuổi bị bắt cóc ngoài trường học, gần nhà.

Cảnh sát Brazil giải cứu bé gái 12 tuổi bị bắt cóc và hiếp dâm

Theo cảnh sát, cô bé bị cặp đôi áp sát, dí dao vào người và ép ngồi lên ghế sau của ô tô. Ngay khi bước lên xe, những kẻ bắt cóc lấy một tấm vải tẩm chloroform - một chất có tác dụng gây mê, úp vào mặt khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, chúng đã nhét cô bé vào vali và cho vào cốp sau của xe.

Chúng lái xe đến một khu vực nhiều cây cối, ném điện thoại của cô bé để xóa dấu vết rồi trói cô bé và nhét vào vali.

Daniel đã lái xe đưa Geisy Souza về nhà ở Ciudad de Oeste và tiếp tục chở cô bé tội nghiệp đến căn hộ của hắn.

Camera an ninh tại khu nhà của nghi phạm đã ghi lại khoảnh khắc kẻ ấu dâm kéo chiếc vali có bé gái từ ô tô vào trong và tiến về phía thang máy.

Trong một diễn biến liên khác liên quan tới vụ án, khi Daniel cùng bạn gái của hắn bắt cô bé 12 tuổi lên ô tô của bọn chúng thì đã bị một người bạn học của nạn nhân nhìn thấy. Người bạn này đã nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát.

Đứa trẻ mô tả chiếc Ecosport màu đen mà nghi phạm tiếp cận nạn nhân, nhờ đó, Cảnh sát đã dò ra biển số của chiếc xe và tìm ra danh tính của nghi phạm.

Daniel ngay lập tức bị bắt giữ. Ban đầu, khi bị thẩm vấn, hắn đã phủ nhận mọi chuyện và nói dối rằng cô bé ở trong căn hộ của hắn là một người em họ. Tuy nhiên, chiếc ba lô đựng đồ đạc của bé gái đã được tìm thấy trong cốp xe là bằng chứng khiến hắn không thể chối cãi, nghi phạm đã phải cúi đầu nhận tội và cho biết, hắn đã xem xét đến việc thiến hóa học.

Cảnh sát Brazil giải cứu bé gái 12 tuổi bị bắt cóc và hiếp dâm - 1
Chân dung kẻ âu dâm Daniel Moraes Bittar và bạn gái

Khi đến nhà nghi phạm, cảnh sát phát hiện cô bé 12 tuổi trong tình trạng bị còng 2 chân trên giường của Moraes Bittar với các vết bầm tím khắp cơ thể và có những dấu vết bị bỏng hóa học.

" Nạn nhân kể Bittar đã chạm vào vùng kín của mình và bắt bé chạm vào bộ phận sinh dục của hắn đồng thời đe dọa sẽ biến mình thành nô lệ tình dục của hắn. Hắn còn quay video những hành vi ngược đãi cô bé và gửi cho bạn gái. Nạn nhân nói với chúng tôi rằng hắn đã nhắc đến tên của Geisy trên điện thoại," cảnh sát Joao Guilherme Medeiro cho hay.

Moraes Bittar và Geisy không nhận tội, tuy nhiên cả hai đều đang bị giam giữ trước khi xét xử.

Điều nực cười là gần đây nghi phạm còn đăng những bài viết lên mạng xã hội với thông điệp chống lại hành vi ấu dâm. Một trong những bài viết gần đây, hắn ta thậm chí khẳng định: "Ấu dâm là tội ác. Hãy báo cảnh sát ngay".

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/canh-sat-brazil-giai-cuu-be-gai-12-tuoi-bi-bat-coc-va-hiep-dam-d170078.html