Thế giới

Cảnh sát chìm Tây Ban Nha bị kiện vì quan hệ tình cảm với 8 phụ nữ

Lần đầu Dani xuất hiện tại La Cinetika, nơi từng là rạp chiếu phim ở Barcelona vào giữa năm 2020, anh ta được mô tả là thân thiện, hài hước dễ làm các cô gái xiêu lòng.

Cảnh sát chìm Tây Ban Nha bị kiện vì quan hệ tình cảm với 8 phụ nữ
Dani (trái) bị cáo buộc là cảnh sát chìm và có quan hệ tình cảm với 8 phụ nữ

Tự giới thiệu là người mới chuyển tới thành phố, Dani nói anh ta kiếm sống bằng công việc lắp đặt điều hòa. Anh tìm tới La Cinetika sau khi tìm kiếm trên mạng một nơi luyện tập thể hình rẻ tiền.

Trong khoảng hai năm rưỡi tiếp theo, Dani là gương mặt quen thuộc trong các cuộc biểu tình, tích cực tham gia các buổi thảo luận của nhiều nhóm hoạt động xã hội. Anh ta cũng được cho là có quan hệ tình cảm với ít nhất 8 phụ nữ. Tuy vậy, không lâu sau, anh bị cáo buộc là cảnh sát chìm.

Sáu người phụ nữ có quan hệ tình cảm với Dani đã có động thái pháp lý, cáo buộc anh ta cùng cấp trên ở lực lượng cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha đã lạm dụng tình dục và đối xử vô nhân tính, bên cạnh đó là vi phạm quyền riêng tư và các quyền cơ bản của họ.

Động thái pháp lý của nhóm phụ nữ cũng nhắm vào Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, với lập luận rằng cơ quan này phải chịu trách nhiệm với hành vi của cảnh sát, theo The Guardian.

"Tôi cảm thấy bản thân bị hiếp dâm", một người phụ nữ nói với tờ La Directa. "Tôi đã quan hệ tình cảm với người mà giờ đây tôi nhận ra bản thân không biết gì về anh ta, điều đó làm tôi rất sợ".

Người phụ nữ gặp Dani vào cuối năm 2020, khi một nhóm người La Cinetika để soạn thảo hướng dẫn hành động. Hai người tiến tới quan hệ tình cảm khá nhanh và hẹn hò trong gần một năm. Dani sau đó đột ngột chia tay, khiến người phụ nữ bị khủng hoảng tâm lý.

"Nếu biết anh ta là cảnh sát chìm, tôi sẽ không bao giờ quan hệ tình cảm với anh ta. Tôi đã không thể có quyết định đó," cô nói.

Lực lượng cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha và Bộ Nội vụ nước này chưa bình luận về các cáo buộc. Tuy vậy, các nguồn tin cảnh sát xác nhận với một số hãng truyền thông Tây Ban Nha rằng Dani là cảnh sát, hiện đang làm việc tại một đơn vị thu thập thông tin tình báo.

Luật sư Sonia Olivella cho rằng điều quan trọng trong động thái pháp lý của nhóm phụ nữ là câu hỏi liệu họ có đồng thuận một cách tự do và đầy đủ thông tin hay không.

"Rõ ràng sự đồng thuận của họ không trọn vẹn. Đây không chỉ là một người nói dối về một phương diện danh tính của họ, mà toàn bộ danh tính là giả. Và đây là trong bối cảnh một mối quan hệ không tương xứng giữa các nhà hoạt động và một cảnh sát đang làm nhiệm vụ," luật sư Olivella nói.

Luật pháp Tây Ban Nha bao gồm các quy trình pháp lý cho phép cảnh sát thâm nhập vào các nhóm bị nghi là tội phạm có tổ chức hoặc khủng bố, tuy vậy chiến dịch này dường như nhắm mục tiêu vào các phong trào đòi quyền tự do và các nhóm hoạt động vì quyền lợi của người lao động.

"Chúng ta đang nói về những phong trào cơ bản luôn minh bạch trong tổ chức. Chúng tôi không hiểu lý do nào để biện minh cho chiến dịch, ngoài việc hình sự hóa quyền tụ tập và biểu tình," bà Olivella nói.

Linh Giang (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/canh-sat-chim-tay-ban-nha-bi-kien-vi-quan-he-tinh-cam-voi-8-phu-nu-d161500.html