Thế giới
28/05/2020 13:25Cảnh sát Hong Kong bắt 360 người biểu tình
Theo thông báo của cảnh sát, một số người đã kêu gọi chặn đường tại một số địa điểm ở Hong Kong, với nỗ lực làm tê liệt giao thông và cản trở cảnh sát, trước khi chặn đường tới tòa nhà Hội đồng Lập pháp.
"Từ đêm hôm qua, nhiều hành động phạm pháp đã diễn ra tại nhiều quận ở Hong Kong," thông báo của cảnh sát cho biết.
"Một số người biểu tình phóng hỏa, ném các đồ vật vào đường ray MTR. Một số người gây nguy hiểm cho giao thông bằng cách rải đinh xuống đường để làm hỏng lốp xe, một số lái xe cố tình đi với tốc độ chậm bên ngoài Đường hầm Cross-Harbour. Những người khác đặt chướng ngại vật trước cửa tàu hỏa để cản trở dịch vụ tàu. Một số người bị phát hiện sở hữu vũ khí, trong đó có các vật nghi ngờ là bom xăng và búa trong khi cảnh sát tuần tra," thông báo cho biết thêm.

Cảnh sát cho biết trong buổi chiều 24/05, người biểu tình đã chặn đường ở những địa điểm khác nhau bằng các chướng ngại vật như thùng rác, cọc phân luồng, thùng các tông. Tối cùng ngày, nhiều người biểu tình đã có hành vi phóng hỏa.
"Nhiều vụ nổ có thể nghe thấy," cảnh sát nói về một vụ phóng hỏa tại phố Sai Yeung Choi Nam.
"Một ống đựng gas được tìm thấy trên mặt đường, gần nơi ngọn lửa bùng phát. Lực lượng cứu hỏa đã dập lửa, nhưng những dấu vết của vụ cháy và những đống tro vẫn còn trên mặt đường", cảnh sát cho hay.
Tới 21 giờ 30 ngày 27/05, cảnh sát Hong Kong cho biết đã bắt giữ hơn 360 người với nhiều cáo buộc, trong đó có sở hữu vũ khí tấn công, tụ tập và tham gia tụ tập trái phép. Ba phương tiện giao thông đã bị lực lượng cảnh sát đưa đi.
"Cảnh sát lên án mạnh mẽ các hành vi hiểm ác của người biểu tình và sẽ không tha thứ cho bất cứ hành vi phạm pháp nào gây ảnh hưởng tới an ninh," thông báo cho hay.
Trước đó, hàng trăm người biểu tình đã đổ xuống đường để phản đối dự luật truy tố hình sự những người xúc phạm quốc ca Trung Quốc. Cơ quan lập pháp Hong Kong sẽ thảo luận về luật quốc ca vài ngày, và dự kiến bỏ phiếu hôm 04/06.
Một số ý kiến phản đối luật quốc ca cho rằng đây có thể là luật chống lại các nhà biểu tình và nhà lập pháp, vì hành vi thay đổi lời bài hát hay giai điệu "theo chiều hướng bất kính" được coi là "có ý định xúc phạm quốc ca". Người vi phạm luật này có thể bị phạt hành chính hoặc bị kết án tù lên tới ba năm.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Cháu bé thoát chết thần kỳ trong vụ tàu Vịnh Xanh QN-7105 (20/07)
-
Cái kết bẽ bàng dành cho CEO bị bắt quả tang ngoại tình với cấp dưới giữa concert (20/07)
-
Jack thân thiết thế nào mà "quẩy" tưng bừng ở đám cưới Quang Hải, đi chơi riêng với Duy Mạnh, Hoàng Đức? (20/07)
-
Nuôi con trai 15 năm, chồng "chết lặng" khi biết bố đứa trẻ lại là đồng nghiệp của vợ (20/07)
-
Giám đốc công an Quảng Ninh thông tin về vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
Luka Modric và khát vọng tuổi 40 (20/07)
-
Thị trường chứng khoán liệu có tái lập đỉnh lịch sử? (20/07)
-
Top xe bán tải bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 6/2025: Nhiều mẫu tăng doanh số (20/07)
-
Hành trình khởi nghiệp "nghẹt thở" của CEO 9X tỷ đô từng bỏ học (20/07)
-
Chùm ảnh: Lực lượng chức năng xuyên đêm tiến hành lật tàu, nỗ lực tìm kiếm người gặp nạn còn mắc kẹt (20/07)
Bài đọc nhiều




