-
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh
Thế giới
31/12/2023 16:15Cảnh sát khẩn cấp đến nhà Tổng thư ký bang Maine sau quyết định loại ông Trump
Cảnh sát bang Maine nhận được cuộc gọi của một người đàn ông vào tối 29-12 và tuyên bố rằng anh ta đã đột nhập nhà của Tổng thư ký Shenna Bellows. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra bên ngoài và bên trong ngôi nhà theo yêu cầu của bà Bellows, cảnh sát không phát hiện bất cứ điều gì đáng ngờ.
Cuộc gọi khẩn cấp giả xảy ra sau khi địa chỉ nhà của bà Bellows bị một nhà hoạt động bảo thủ đăng lên mạng xã hội.
Bà Bellows nói qua điện thoại với hãng tin AP: "Số nhà bị đăng lên mạng trong sự tức giận và với mục đích bạo lực bởi những người có ý định đe dọa tôi, gia đình và văn phòng của tôi".
Bà Bellows và chồng đi nghỉ cuối tuần nên không có nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc. Hiện cảnh sát đang điều tra thêm.
Mặc dù Cơ quan an toàn công cộng Maine không đưa ra bất cứ giải thích nào, song trang tin The Messenger nhận định cuộc gọi khẩn cấp giả có thể là hành động đáp trả quyết định gạt tên ông Trump khỏi lá phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang này vào tháng 3-2024 của bà Bellows.
Tổng thư ký Shenna Bellows, thành viên đảng Dân chủ, loại ông Trump khỏi phiếu bầu với lý do ông đã kích động bạo loạn Đồi Capitol và không đủ tiêu chuẩn làm tổng thống theo quy định tại Tu chính án thứ 14 Hiến pháp Mỹ.
Bà Bellows nói rằng cá nhân bà, gia đình và các nhân viên văn phòng đã bị đe dọa kể từ sau quyết định trên. Ít nhất một nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ở Maine muốn luận tội bà.
Thế nhưng, bà nhấn mạnh các yếu tố đe dọa sẽ không có tác dụng. "Tôi đang làm công việc của mình để bảo vệ Hiến pháp và pháp quyền" – bà Bellows khẳng định.
Theo hãng tin AP, bà Bellows là chính trị gia mới nhất trở thành mục tiêu của trò "chơi khăm" dịch vụ khẩn cấp. Thường thì một khi khi có báo cáo khẩn cấp, hàng loạt lực lượng chức năng, bao gồm Đội đặc nhiệm phản ứng nhanh (SWAT), sẽ xuất hiện.
Các chính trị gia cấp cao khác từng là mục tiêu của trò "chơi khăm" dịch vụ khẩn cấp bao gồm Thượng nghị sĩ Rick Scott của bang Florida, Thị trưởng Boston Michelle Wu, Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene của đảng Cộng hòa (đại diện bang Georgia) và Tổng chưởng lý bang Ohio Dave Yost.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Nhóm đối tượng đánh một người đàn ông trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (14:00)
- Ám ảnh sạc xe điện dịp nghỉ lễ tại Trung Quốc: Xếp hàng xuyên đêm 5 tiếng, trạm dừng nghỉ ngắt điện ở mức 80% (13 phút trước)
- Cổ phiếu PNJ "bốc hơi" hơn 30% sau 5 phiên giảm sàn liên tiếp: Doanh nghiệp lên tiếng giải trình (18 phút trước)
- Cristiano Ronaldo vs Bồ Đào Nha: Cái kết cay đắng cho một sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử? (21 phút trước)
- Âm mưu cướp máy bay flydubai phơi bày những lỗ hổng an ninh khó ngờ (30 phút trước)
- Mạo danh Phó Ban Nội chính Trung ương để "chạy" vốn ưu đãi, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng (32 phút trước)
- Ronaldo bấm "like" bài viết so sánh cách anh được đối xử với Messi (2 giờ trước)
- Cơ phó Flydubai bị phát hiện đăng hình ảnh liên quan khủng bố (2 giờ trước)
- Chung cư Hateco Apollo có dấu hiệu xuống cấp, cư dân nhiều năm mòn mỏi chờ đợi bàn giao quỹ bảo trì (2 giờ trước)
- GDP 9 tháng tăng 9,01%, CPI tăng 4,52%: Nền kinh tế thêm động lực cuối năm (2 giờ trước)