Thế giới

Cảnh sát Myanmar đào tẩu cầu xin Ấn Độ đừng trục xuất

Cảnh sát Myanmar vượt biên sang Ấn Độ kêu gọi Thủ tướng Modi cho phép tị nạn, khi đối mặt nguy cơ bị trục xuất.

"Chúng tôi không muốn quay lại Myanmar tới khi vấn đề giải quyết xong", một cảnh sát Myanmar chạy trốn sang Ấn Độ và đang ẩn náu tại một ngôi làng ở bang Mizoram, giáp biên giới Myanmar, nói.

Người này là một trong số hàng chục cảnh sát Myanmar đã vượt biên sang Mizoram kể từ khi cuộc đảo chính quân sự nổ ra ở quê nhà hôm 1/2. Nhiều dân thường Myanmar cũng đào tẩu sang quốc gia láng giềng sau các cuộc trấn áp của quân đội với người biểu tình chống đảo chính.

Giới chức bang và liên bang Ấn Độ chưa đưa ra bất kỳ số liệu nào về số người Myanmar vượt biên, nhưng một số quan chức bang cho hay số người xin tị nạn có thể lên tới hàng trăm.

Tuy nhiên, những người này đang có nguy cơ bị trục xuất về nước, sau khi Bộ Nội vụ Ấn Độ tuần trước yêu cầu 4 bang giáp biên giới với Myanmar, trong đó có Mizoram, thực hiện các biện pháp ngăn chặn người tị nạn vào Ấn Độ, ngoại trừ vì lý do nhân đạo.

Cảnh sát Myanmar đào tẩu cầu xin Ấn Độ đừng trục xuất
Một sĩ quan cảnh sát Myanmar đào tẩu cùng vợ con chơi đùa trong một nơi trú ẩn tại Mizoram, Ấn Độ, hôm 19/3. Ảnh: AP

Bộ Nội vụ Ấn Độ cho hay các bang không được cấp quy chế tị nạn cho bất kỳ ai đến từ Myanmar, bởi Ấn Độ không tham gia Công ước về Người tị nạn năm 1951 của Liên Hợp Quốc cũng như Nghị định thư năm 1967 của tổ chức này.

Một ngôi làng ở Ấn Độ đã cung cấp nơi trú ẩn cho 34 cảnh sát và một lính cứu hỏa Myanmar, những người vượt biên sang Ấn Độ trong hai tuần qua. Một số sĩ quan cho hay họ bỏ trốn vì không muốn tuân theo mệnh lệnh bắn vào người biểu tình phản đối đảo chính mà chính quyền quân sự đưa ra.

"Họ ra lệnh bắt, đánh đập, tra tấn người biểu tình", một nữ cảnh sát đào tẩu cho hay. "Chúng tôi luôn bị đẩy lên hàng đầu bất kỳ lúc nào có biểu tình. Vì vậy chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài rời khỏi đất nước".

Myanmar rơi vào hỗn loạn sau khi quân đội tiến hành đảo chính, bắt Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và các lãnh đạo dân cử. Phong trào phản đối đảo chính dấy lên khắp đất nước và thường xuyên xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. Theo một tổ chức quan sát nhân quyền, hơn 200 người biểu tình đã thiệt mạng.

Chính phủ liên bang Ấn Độ và bang Mizoram đang tranh cãi về cách xử lý người vượt biên từ Myanmar. Trước đó, chính quyền Mizoram đã cho phép người vượt biên được nhập cảnh và cung cấp thức ăn, nơi ở.

Zoramthanga, thủ hiến bang Mizoram, hôm 18/3 gửi thư lên Thủ tướng Narendra Modi, nói rằng "Ấn Độ không thể làm ngơ" trước cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở bang này.

Ông cho hay người dân bang Mizoram là những người có quan hệ sắc tộc với người dân tộc Chin ở Myanmar và "không thể thờ ơ trước hoàn cảnh của họ". Ông kêu gọi chính phủ liên bang cân nhắc lại và cho phép người đào tẩu Myanmar tị nạn ở Ấn Độ.

Hồi đầu tháng, Myanmar đã yêu cầu Ấn Độ trục xuất các sĩ quan cảnh sát đã vượt biên. Ấn Độ có chung đường biên giới dài 1.643 km với Myanmar và nhiều bang nước này cũng đang tiếp nhận hàng nghìn người Myanmar vượt biên.

Theo Hồng Hạnh (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/canh-sat-myanmar-dao-tau-cau-xin-an-do-dung-truc-xuat-4251883.html