Thế giới

Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo nhóm nam giới giả gái đẹp dụ khỏa thân để tống tiền

Cảnh sát Trung Quốc ban hành cảnh báo về việc hàng loạt đối tượng nam giới sử dụng da giả và ngực giả để giả gái, dụ đàn ông khỏa thân để tống tiền họ.

Cư dân mạng Trung Quốc được phen hết hồn với video của giới chức nước này cảnh báo các vụ giả gái. Trong một đoạn video, một cô gái dường như chỉ mặt quần áo lót, nhưng sau đó bắt đầu bóc lớp da giả từ cổ trở xuống. Sau khi lớp da giả được bóc hoàn toàn, cô gái lộ nguyên hình là một người đàn ông.

Video sau đó cho thấy ảnh cảnh sát chụp hai đối tượng nam giới cầm ngực giả, đóng giả làm phụ nữ.

Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo nhóm nam giới giả gái đẹp dụ khỏa thân để tống tiền
Nhóm đối tượng lừa đảo bị bắt (Ảnh: SCMP)

"Các bạn cho rằng những gì mình thấy là sự thật?", một nữ cảnh sát nói trong đoạn video. "Các chàng trai, đừng chat khỏa thân. Đó chỉ là một trò lừa đảo mà thôi," cô cảnh báo.

Đoạn video clip ban đầu được cảnh sát tỉnh Chiết Giang đăng tải lên Weibo, nhưng sau đó đã được nhiều tài khoản cảnh sát khác chia sẻ như một lời cảnh báo.

"Đây đúng là họa bì ngoài đời thực," một người dùng Weibo bình luận, nhắc tới truyện ngắn "Họa Bì" về một con hồ ly thành tinh tạo ra bộ da người để đóng giả làm phụ nữ rồi kết hôn với một người đàn ông.

"Đây là lý do đừng nên xây dựng quan hệ tình cảm với người quen biết trên mạng, vì ngay cả phụ nữ đẹp cũng có thể là đàn ông!", một người khác nói.

Cảnh sát cho biết các đối tượng thường thu thập thông tin cá nhân và nhắm mục tiêu tới các nạn nhân có địa vị xã hội như bác sĩ, giáo viên, nhân viên công chức.

Bọn tội phạm thường liên lạc với các nạn nhân qua mạng xã hội, giả làm phụ nữ xinh đẹp, xây dựng quan hệ với họ trước khi dụ họ quay video khỏa thân. Chúng thường yêu cầu các nạn nhân tải ứng dụng để xem thêm video, nhưng thực chất là để tiếp cận danh bạ điện thoại của họ.

Các đối tượng lừa đảo sau đó dọa gửi video cho bạn bè, người thân của nạn nhân nếu họ không trả tiền. Các nạn nhân thường bị tống tiền nhiều hơn một lần.

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Đông hồi tháng 06/2020 tiết lộ cảnh sát đã nhận hơn 9.200 phản ánh về việc bị tống tiền liên quan tới chat khỏa thân chỉ trong sáu tháng đầu năm. 86 đối tượng thuộc 10 tổ chức lừa đảo đã bị bắt tại tỉnh này, theo thông tin từ giới chức.

Khoảng 2.000 người ở Trung Quốc bị tống tiền trong giai đoạn 2011-2020, theo hồ sơ 41 vụ án được công bố. Tổng số tiền liên quan tới các vụ án lên tới 24 triệu nhân dân tệ, theo Global Times.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)