-
Israel và Mỹ "chia phần" không kích Iran: Bên nào đánh trung tâm, bên nào siết Vịnh Ba Tư? -
Ngân Thị Vạn Sự tỏa sáng phút bù giờ, tuyển nữ Việt Nam thắng kịch tính trận ra quân Asian Cup 2026 -
Thông tin bất ngờ về người đàn ông sàm sỡ khách nữ trong quán phở ở Hà Nội, người nhà nói gì? -
Đề xuất cho phạm nhân gọi video miễn phí thăm thân 10 phút mỗi tháng -
Giữa "lửa" chiến sự Trung Đông: Nỗi lòng người ở quê nhà và cuộc mưu sinh nơi xứ người -
Tử vi thứ 4 ngày 4/3/2026 của 12 con giáp: Tị rạng rỡ, Sửu thoải mái -
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran?
Thế giới
27/07/2024 00:31Câu chuyện gây tranh cãi: Con trai bị cửa kẹp tay, bố mẹ yêu cầu người qua đường bồi thường vì không giữ cửa hộ
Ngày 22/7, trên một diễn đàn nổi tiếng Hàn Quốc đăng tải bài viết với tựa đề "Tai nạn trẻ bị kẹp tay vào cửa. Cha mẹ cậu bé đã yêu cầu người phụ nữ đi ra ngoài trước đó phải bồi thường", đồng thời đính kèm video giám sát về tình huống lúc đó.
Đánh giá từ video, một cậu bé mặc áo phông ngắn tay màu xanh lam đang đi ra ngoài khách sạn và một người đàn ông được cho là cha của đứa trẻ đã mở cửa để đứa trẻ ra ngoài. Sau khi đứa trẻ bước ra, người đàn ông lập tức buông cửa ra.
Sau đó, trước khi cửa chuẩn bị đóng lại, một người phụ nữ tóc ngắn đã nắm lấy tay cửa, đẩy cửa bước ra. Sau đó, khi cửa chuẩn bị đóng lại, cậu bé định quay lại khách sạn lần nữa nhưng khi vừa đưa tay ra thì đã bị kẹp. Cậu bé lập tức rút bàn tay lại với vẻ mặt đau đớn.
Cư dân mạng xem video đã bày tỏ sự phẫn nộ khi biết tin phụ huynh muốn yêu cầu cô gái tóc ngắn bồi thường thiệt hại. Cư dân mạng cho rằng: "Tại sao chúng ta phải yêu cầu người phụ nữ này bồi thường?", "Người phụ nữ này không làm gì sai cả", "Nếu bố mẹ cũng ở cạnh con cái thì đó là sự sơ suất của cha mẹ",...
Thực tế, tại Hàn Quốc đã từng xảy ra trường hợp tương tự. Năm 2019, tại một nhà hàng gà rán ở Gwanak-gu, Seoul, sau khi cha của đứa trẻ mở cửa bước ra, một nam giới A khác đã lập tức nắm lấy cửa bước vào cửa hàng rồi buông ra. Cùng lúc này, đứa trẻ đi ra ngoài qua cánh cửa mở. Kết quả, cánh cửa đóng lại trước khi cậu bé 4 tuổi kịp ra ngoài khiến ngón giữa và ngón đeo nhẫn của cậu bé bị kẹp.
Kiểm sát viên đã khởi tố sơ bộ đối với A về tội vô ý gây thương tích. Tuy nhiên, ông A cho rằng: “Không thể đoán trước được nạn nhân sẽ bị thương, đồng thời ông cũng không vi phạm nghĩa vụ chăm sóc cần thiết”.
Kết quả tòa án tuyên phạt A mức phạt 2,5 triệu won (khoảng 46 triệu đồng). Khi đó, tòa án tuyên bố: “Vết thương của nạn nhân rất nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến sự phát triển khỏe mạnh của nạn nhân. Thương tích của nạn nhân có thể là do sự sơ suất của cha mẹ, nhưng sự sơ suất của bị cáo cũng không thể miễn trừ”.
Theo Nhật An (Nguoiduatin.vn)
- Israel và Mỹ "chia phần" không kích Iran: Bên nào đánh trung tâm, bên nào siết Vịnh Ba Tư? (22:04)
- Lời giải thích khó tin từ người chồng lao xe vào bàn nhậu của vợ cũ khiến 7 người bị thương (33 phút trước)
- Ngân Thị Vạn Sự tỏa sáng phút bù giờ, tuyển nữ Việt Nam thắng kịch tính trận ra quân Asian Cup 2026 (52 phút trước)
- Tàu ngầm Mỹ đánh chìm chiến hạm Iran, hàng trăm thủy thủ thương vong (1 giờ trước)
- Danh tính nữ MC bị mời lên làm việc vì đăng bài sai sự thật về công an, đã rõ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- Thông tin bất ngờ về người đàn ông sàm sỡ khách nữ trong quán phở ở Hà Nội, người nhà nói gì? (1 giờ trước)
- Khi "cần câu cơm" không còn "ngốn" chi phí: VinFast EC Van thay đổi cuộc chơi vận tải nội đô (2 giờ trước)
- "Người hùng" cứu sống 6 người vụ chìm tàu hồ Thác Bà được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương (2 giờ trước)
- Selena Gomez gây bão dư luận với hành động hôn chân chồng trên sóng Podcast (4 giờ trước)
- Trung Quốc cảnh báo du khách tại Nhật Bản: Gia tăng các vụ tấn công "người đi bộ" nhắm vào trẻ em và phụ nữ (4 giờ trước)