-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Thế giới
18/09/2024 06:10CCTV 'bật mí' cách quân đội Trung Quốc đổ bộ tấn công đảo Đài Loan: Chiến thắng chỉ là vấn đề vài giây!
Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 17/9 đưa tin, một bộ phim tài liệu phát sóng trên truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã tiết lộ một cuộc tấn công đổ bộ bằng đường biển vào đảo Đài Loan (Trung Quốc) có thể diễn ra như thế nào.
Tập mới nhất của bộ phim tài liệu “Tôi luyện” phát sóng vào tối 16/9 trên CCTV bao gồm nhiều cảnh quay về các cuộc tập trận của lực lượng lục quân, hải quân và lữ đoàn tên lửa thuộc Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cũng như tường thuật đầy đủ về cách thức thực hiện một cuộc đổ bộ.
Theo SCMP, tập phim đã thể hiện một cuộc tấn công quy mô lớn trên không bằng trực thăng của đơn vị không quân thuộc lực lượng lục quân PLA, các biện pháp chống tiếp cận điện tử của một nhóm tác chiến tàu sân bay và một cuộc diễn tập bắn tên lửa tầm xa.
Trực thăng và quân đổ bộ đối đầu tên lửa phòng không vác vai
Tập phim dài 20 phút giới thiệu chi tiết về cách sử dụng máy bay không người lái (UAV) trinh sát và tấn công để giúp trực thăng đưa quân PLA đổ bộ lên đảo. Trung Quốc coi đảo Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời của Đại lục, có thể thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết.
Tập phim tài liệu cho thấy PLA điều động UAV giám sát tầm cao khi bắt đầu chiến dịch mô phỏng trong khi trực thăng bay sát mặt biển để đưa người nhái đến bờ biển của khu vực đổ bộ mục tiêu gần nhất có thể.
Trong cuộc tập trận được được thể hiện trong phim tài liệu, trực thăng và quân đổ bộ đã vấp phải sự kháng cự của lực lượng phòng thủ - những người cố gắng ngăn chặn đối phương bằng tên lửa phòng không vác vai (MANPADS).
"Vì vũ khí phòng không vác vai được sử dụng rộng rãi trên chiến trường nên trực thăng phải đối mặt với mối đe dọa đáng kể [do bị bắn trúng]", một sĩ quan PLA giải thích cho khán giả. "Chúng tôi phải tìm ra những cách mới để giành chiến thắng trong các trận chiến thực sự."
Theo SCMP, Đài Loan đã mua 250 tên lửa FIM-92 Stinger MANPADS từ Mỹ và đầu tháng này đã công bố kế hoạch mua thêm 1.985 tên lửa nữa.
Mỹ đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh từ năm 1979 và không công nhận Đài Loan. Tuy nhiên, Washington phản đối mọi nỗ lực thay đổi nguyên trạng hòn đảo này bằng vũ lực và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Đài Loan.
Trong cuộc tập trận được trình chiếu, lực lượng của Đại lục đã triển khai mồi bẫy hồng ngoại và diễn tập tránh né, cũng như bắn tên lửa nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không của đối phương.
Cuộc tấn công bằng trực thăng trên không được tiến hành tại một sân bay có các vị trí hạ cánh được thiết kế đặc biệt. Tuy nhiên, trong cảnh quay được chiếu trên CCTV, hình ảnh các tòa nhà đã được làm mờ để che giấu vị trí.
Nhóm tàu sân bay chỉ huy một hành động tác chiến điện tử
Phân đoạn hải quân trong tập phim nhấn mạnh vai trò cảnh giới của tàu khu trục Type 055 tiên tiến nhất của Trung Quốc, khi một nhóm tàu sân bay chỉ huy một hành động tác chiến điện tử.
Theo SCMP, Yanan – có thể nhận dạng được từ số hiệu "106" trên thân tàu – là tàu khu trục tên lửa dẫn đường đa chức năng có khả năng phòng không, chống tên lửa, chống tàu ngầm và tác chiến điện tử.
Trong phim tài liệu, Yanan phát hiện tín hiệu nhiễu điện từ và phóng máy bay chiến đấu phản lực J-15 trên tàu để làm nhiệm vụ trinh sát. J-15 xác định được hai máy bay tác chiến điện tử của đối phương và đánh đuổi thành công.
Theo SCMP, bộ phim tài liệu của CCTV không nêu rõ thời điểm diễn ra các cuộc tập trận, nhưng có thông tin vào tháng 7 rằng Yanan cùng với tàu sân bay Shandong và hai tàu chiến khác đã tham gia một cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương, phía đông đảo Đài Loan.
Quân đội Nhật Bản đã chụp được ảnh tàu Yanan trong cuộc tập trận tháng 7, cũng như máy bay chiến đấu và trực thăng cất cánh và hạ cánh từ tàu sân bay Shandong.
"Chiến thắng chỉ là vấn đề của vài giây"
Bộ phim tài liệu cũng cho thấy một lữ đoàn lục quân PLA sử dụng "Long Fire" - hệ thống tên lửa phóng loạt tầm xa (MLRS) PCL-191 tiên tiến nhất của PLA, có khả năng phóng tên lửa 370 mm bay xa 350 km và tên lửa đạn đạo 750 mm bay xa 500 km.
Theo SCMP, do Eo biển Đài Loan chỉ rộng 280 km tại điểm rộng nhất giữa hai bờ, hệ thống tên lửa này sẽ có thể tấn công bờ biển phía tây Đài Loan từ các vị trí ở Phúc Kiến - tỉnh ven biển trên Đại lục đối diện với hòn đảo này.
Tập phim tài liệu còn trình chiếu một cuộc tập trận của lữ đoàn tên lửa PLA diễn ra vào ban đêm và liên quan đến việc lực lượng phòng thủ trên đảo Đài Loan phóng tên lửa và rocket chống lại máy bay ném bom và tàu chiến của PLA - một kịch bản có khả năng xảy ra đối với lực lượng đổ bộ đường biển của PLA trong một cuộc tấn công lên đảo.
Trong phim, ngay khi lữ đoàn "Long Fire" nhận được lệnh bảo vệ máy bay ném bom và tàu chiến vào ban đêm, họ đã huy động lực lượng nhanh chóng, phóng tên lửa từ xe tải.
"Khi chúng tôi nhắm vào đối phương, họ cũng sẽ nhắm vào chúng tôi. Chiến thắng chỉ là vấn đề của vài giây", một người điều khiển tên lửa cho biết trong tập phim. "Chúng tôi sẽ không cho họ bất kỳ cơ hội nào để phản công."
Theo Hữu Hiển (Nguoiduatin.vn)
- Vụ mẹ và bé sơ sinh ở Đắk Lắk bị từ chối tiếp nhận: Lãnh đạo Sở Y tế đích thân đến nhà xin lỗi (22:11)
- Ẩu đả dữ dội xảy ra giữa đám cưới, nhà gái tuyên bố hủy hôn ngay lập tức (1 giờ trước)
- Dự án Nuôi Em bị tố thiếu minh bạch: Hàng loạt tình tiết gây sốc xuất hiện (1 giờ trước)
- Tiết lộ số tiền "khủng" Hòa Minzy, Đen Vâu từng ủng hộ cho dự án Nuôi Em đang bị nghi ngờ minh bạch tài chính (1 giờ trước)
- Hà Nội được xếp ô nhiễm nhất thế giới tối 7/12 (2 giờ trước)
- Người đàn ông ra đầu thú sau 7 năm trốn án gây tai nạn chết người: Hành động khiến ai cũng sốc! (2 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi 5G giá dưới 8 triệu đáng mua nhất Việt Nam, camera 200MP xịn như Galaxy S25 Ultra (2 giờ trước)
- Nghi vấn thiếu minh bạch: Người sáng lập dự án "Nuôi Em" hứa phản hồi 13 nội dung thắc mắc trong 24 giờ (2 giờ trước)
- Khuyến cáo an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát nạn đối với các khu chung cư, nhà cao tầng (3 giờ trước)
- Ông Hun Sen bác bỏ cáo buộc Campuchia tổ chức SEA Games bằng "tiền Trung Quốc" (3 giờ trước)