Thế giới

Cha mẹ ngoài 70 tuổi bị bắt vì dùng búa giết con gái 47 tuổi, tình cảnh khiến nhiều người đau lòng

Cảnh sát đặc khu Hong Kong bắt giữ một cặp vợ chồng khoảng 70 tuổi vì nghi ngờ liên quan tới cái chết của con gái 47 tuổi tại quận Wong Tai Sin.

Cha mẹ ngoài 70 tuổi bị bắt vì dùng búa giết con gái 47 tuổi, tình cảnh khiến nhiều người đau lòng
Khu dân cư Tsz Lok (Ảnh: SCMP)

Trước đó, lực lượng cứu hộ được điều động căn hộ tại Lok Shun House vào sáng sớm 11/12, sau khi một cụ bà 74 tuổi gọi điện cho cảnh sát đặc khu Hong Kong thú nhận dùng búa tấn công con gái.

Nạn nhân được phát hiện nằm bất tỉnh trong phòng ngủ của căn hộ, và được đưa tới Bệnh viện Kwong Wah cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong.

Lau Ka-ho, phó chỉ huy cảnh sát quận cho biết vết máu được tìm thấy trong căn phòng được cho là của nạn nhân, và trong toilet bên cạnh, cũng như trong phòng khách.

Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng có vết thương trên trán và cổ, dường như do tác động của vật cứng, ông Lau bổ sung.

Người phụ nữ 74 tuổi và chồng, 78 tuổi bị bắt tại hiện trường.

Ông Lau cho biết nạn nhân gặp khó khăn di chuyển, mắc bệnh mãn tính ít nhất đã 5 năm và cần được cha mẹ chăm sóc. Điều tra sẽ được tiến hành nhắm vào việc liệu cuộc tấn công có bắt nguồn từ tình hình bệnh tật của nạn nhân hay không.

Ông Lau bổ sung thêm rằng nạn nhân và cha mẹ không có tiền sử vấn đề sức khỏe tâm thần.

Trước đó hôm 01/12, một người đàn ông đã tấn công cha ruột 89 tuổi bằng dao, sau đó phóng hỏa đốt căn nhà của họ ở Wan Chai. Cả hai đã tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cha-me-ngoai-70-tuoi-bi-bat-vi-dung-bua-giet-con-gai-47-tuoi-tinh-canh-khien-nhieu-nguoi-au-long-a365334.html