Thế giới

Chấn động nước Úc: Hàng loạt quỷ Tasmania tử vong bí ẩn

Các thành viên đảng Xanh của Australia đang kêu gọi nhà chức trách điều tra hiện tượng hàng chục cá thể quỷ Tasmania chết không rõ nguyên nhân trên các con đường ở phía tây bắc của bang này.

5 ngày trở lại đây, người dân tại vùng Woolnorth, Úc đã phát hiện ít nhất 10 cá thể quỷ Tasmania chết trên đường. Kể từ tháng 1, có tới hơn 30 con quỷ Tasmania chết không rõ nguyên nhân ở Woolnorth.

Những con quỷ Tasmania chết với nhiều vết thương trên cơ thể. Một số con còn bị vặn đầu 180 độ. Xác chết của chúng bị phát hiện nằm rải rác trên đường phố khiến dư luận nước Úc không khỏi phẫn nộ.

Chấn động nước Úc: Hàng loạt quỷ Tasmania tử vong bí ẩn
Xác quỷ Tasmania rải rác trên đường phố khiến dư luận Úc phẫn nộ (ảnh: ABC)

Các bức ảnh do ABC thu thập được cho thấy rõ cảnh những con quỷ nằm chết trên đường phố. Đặc biệt, đầu của một cá thể quỷ dường như đã bị vặn ngược 180 độ.

Thượng nghị sĩ Peter Whish-Wilson, đại diện bang Tasmania tại quốc hội, cho biết những bức ảnh đã khiến ông bị sốc và vô cùng tức giận.

Đoạn đường nơi tìm thấy xác chết của những con quỷ Tasmania nằm cạnh trang trại Van Dairy. Trang trại này do Công ty Moon Lake Investments củaTrung Quốc sở hữu. Trước khi mua lại Van Diemen's Land vào năm 2016, công ty này đã cam kết sẽ bảo vệ quần thể quỷ Tasmania tại địa phương. 

Hiện ABC chưa thể liên hệ với trang trại Van Dairy để đưa ra bình luận.

Chấn động nước Úc: Hàng loạt quỷ Tasmania tử vong bí ẩn - 1
Quỷ Tasmania là loại động vật rất quý hiếm (ảnh: ABC)

Loài thú có túi ăn thịt lớn nhất thế giới, được gọi là quỷ Tasmania sống chủ yếu ở đảo Tasmania, Úc. Quỷ Tasmania là loài động vật rất hung dữ. Chúng sở hữu bắp thịt chắc khỏe, khứu giác nhạy bén và tiếng rít ghê rợn.

Từng xuất hiện nhiều ở Úc, quỷ Tasmania ngày nay là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao. Căn bệnh “u mặt quỷ” chỉ xuất hiện ở quỷ Tasmania với tỷ lệ tử vong lên đến 95% khiến quần thể loài này suy giảm nghiêm trọng.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)