-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Thế giới
29/08/2025 17:50Chân dung nữ thủ tướng Thái Lan vừa bị phế truất

Ngày 29/8, Tòa Hiến pháp chính thức phế truất bà Paetongtarn, 39 tuổi, kết thúc đột ngột nhiệm kỳ thủ tướng mới hơn một năm. Tòa cho rằng bà đã vi phạm chuẩn mực đạo đức công vụ khi đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia, làm tổn hại uy tín đất nước và khiến công chúng mất niềm tin vào người đứng đầu chính phủ.
Trước đó vào chiều 1/7, chưa đầy một giờ sau khi bị tòa đình chỉ mọi quyền hạn thủ tướng liên quan đến vụ rò rỉ cuộc gọi, bà Paetongtarn Shinawatra rời văn phòng tại Bangkok và lên tiếng xin lỗi công chúng.
“Tôi không muốn bất cứ điều gì cho bản thân. Tôi chỉ nghĩ làm sao để tránh chiến đấu và tránh đổ máu. Tôi xin khẳng định rằng tôi thực sự có ý định phục vụ đất nước. Tôi không có ác ý”, bà nói với các phóng viên.
Nữ thủ tướng trẻ nhất lịch sử
Bà Paetongtarn - một gương mặt mới trên chính trường, không có kinh nghiệm điều hành - lên nắm quyền hồi tháng 8 năm ngoái sau khi người tiền nhiệm Srettha Thavisin bị cùng chính tòa này phế truất.
Điểm nổi bật lớn nhất trong hồ sơ của bà là xuất thân: con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, tỷ phú nhiều ảnh hưởng, người đã để lại dấu ấn hơn hai thập kỷ trên chính trường Thái Lan.
Bà từng theo học Đại học Chulalongkorn (Bangkok) và Đại học Surrey (Anh), rồi tham gia quản lý doanh nghiệp gia đình trước khi chính thức bước vào chính trường năm 2023, dẫn dắt đảng Pheu Thai dưới sự hậu thuẫn của ông Thaksin.

Dù từng được 31,35% cử tri cả nước ủng hộ vào tháng 9/2024, mức tín nhiệm của bà Paetongtarn sụt giảm mạnh còn 9,2% vào tháng 6/2025, theo khảo sát của Viện Phát triển Quốc gia.
Yếu tố quyết định dẫn đến sự sụp đổ là đoạn ghi âm cuộc gọi với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hồi tháng 6, trong đó bà bị cho là quá nhún nhường trước cựu lãnh đạo Campuchia và chỉ trích một vị tướng được người dân Thái Lan yêu mến, gây phản ứng dữ dội trong dư luận.
Sau đó, 36 thượng nghị sĩ đã nộp đơn kiến nghị Tòa Hiến pháp, cáo buộc bà Paetongtarn thiếu trung thực và vi phạm chuẩn mực đạo đức. Ban đầu, bà bị đình chỉ công tác và cuối cùng là bị phế truất.
Ngay cả trước khi bị đình chỉ, bà Paetongtarn đã công khai xin lỗi về vụ rò rỉ cuộc gọi, khẳng định mục đích chỉ nhằm hạ nhiệt căng thẳng và luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.
Thêm một người trong gia tộc Shinawatra rời chính trường
Bà Paetongtarn thừa nhận tuổi thơ của mình gắn liền với sự nghiệp chính trị thăng tiến nhanh chóng của cha - ông Thaksin từ năm 1994 cho đến khi trở thành Thủ tướng chỉ sau 7 năm, đặt nền móng cho phong trào dân túy định hình chính trường Thái Lan nhiều năm sau đó.
Trong chiến dịch tranh cử, bà Paetongtarn - khi đó đang mang thai - khơi gợi ký ức về các chính phủ Shinawatra trước đây, hứa hẹn cải cách lớn để thu hút cử tri lao động.
Dù đảng Pheu Thai chỉ về nhì, nhưng khi đảng Move Forward thắng cử bị chặn đứng, bộ máy chính trị của ông Thaksin đã vận động để lập được liên minh đa số trong quốc hội, mở đường cho người của đảng Pheu Thai là ông Srettha làm thủ tướng và sau đó là bà Paetongtarn.
Tuy nhiên, trên cương vị lãnh đạo, bà không thực hiện được các cam kết lớn như thúc đẩy kinh tế đang trì trệ hay triển khai chương trình trợ cấp trọng điểm, vốn nay đã bị đình lại.
Với quyết định này, đã có 6 thủ tướng thuộc gia tộc Shinawatra hoặc gắn bó mật thiết với gia đình này bị mất chức bởi phán quyết của tòa hoặc đảo chính quân sự.

Giờ đây, sau quyết định phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm đạo đức, khiến tâm điểm chính trị Thái Lan giờ đây chuyển sang câu hỏi ai sẽ kế nhiệm. Thủ tướng tiếp theo có thể đến từ Pheu Thai, từ một đảng trong liên minh cầm quyền, hoặc thậm chí từ phe đối lập nếu họ liên kết đủ mạnh để giành đa số.
Khi mới nhậm chức, chính phủ của bà Paetongtarn từng phát đi thông cáo lạc quan: “Chúng tôi muốn làm việc trọn vẹn 3 năm để đảm bảo tính liên tục”.
Nhưng thực tế phũ phàng đã khép lại hy vọng đó, và Tòa nhà Chính phủ Thái Lan sẽ sớm đón vị thủ tướng thứ 3 chỉ trong vòng 2 năm.
- Đội hình U22 Việt Nam vô địch còn bao nhiêu người có thể tham dự SEA Games 34? (1 giờ trước)
- Lộ diện "kiến trúc sư" bê bối nhập tịch cầu thủ Malaysia (1 giờ trước)
- Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraine dựa trên các nguyên tắc năm 2024 (1 giờ trước)
- Người mẹ vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm nói bị con gái đe dọa bắt tham gia cùng (1 giờ trước)
- Lan truyền đoạn clip nghi vấn cụ ông dùng dao xuống tay dã man với người đàn ông nằm bất động trên nền nhà (2 giờ trước)
- Cập nhật thông tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp chuyển rét (2 giờ trước)
- Bất ngờ quốc gia có chỉ số IQ cao nhất thế giới, tự hào thứ hạng của Việt Nam (2 giờ trước)
- Chủ kinh hãi khi khách trả phòng giá 30 triệu/tháng sau 2 năm thuê: Rác thải chất đống cao hơn 1m (3 giờ trước)
- Bắc Ninh vào cuộc rà soát toàn diện công ty đứng sau hệ thống Mailisa, kết quả thanh kiểm tra sẽ được báo cáo Bộ Y tế (3 giờ trước)
- Hơn 1.400 học sinh Đắk Lắk chờ tiền "Nuôi em", bữa ăn bán trú gặp khó (4 giờ trước)