-
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên -
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày -
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử? -
Uống nước chanh sau cuộc nhậu có giúp nhanh hết cồn? -
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay
Thế giới
20/06/2025 23:26'Chào em, em có muốn kiếm thật nhiều tiền không?': Tiếng chào mời của những tay 'điều đào' chuyên nghiệp hé lộ về thế giới ngầm tại Nhật Bản
Những tay săn gái mại dâm chuyên nghiệp
Trong nhiều thập kỷ qua, hình ảnh những "scout" - thuật ngữ dùng để chỉ các chàng trai trẻ ăn mặc bảnh bao, tóc tai gọn gàng, thường tiếp cận các cô gái trẻ trên vỉa hè gần các nhà ga lớn ở Tokyo (Nhật Bản) - không còn xa lạ.
Câu mở đầu của họ thường là: "Chào em. Em có muốn kiếm thật nhiều tiền không?".
Nếu thể hiện sự quan tâm, các cô gái có thể được giới thiệu đến làm việc tại những câu lạc bộ tiếp viên, nhà tắm khiêu dâm hoặc các cơ sở thuộc loại hình kinh doanh tình dục, thường được gọi chung là "pink business" (tạm dịch: ngành kinh doanh hồng).
Được biết, thu nhập của các scout khá hấp dẫn. Các tay "săn gái" nhận được khoản hoa hồng không nhỏ, thường là 10-15%, thậm chí có trường hợp đặc biệt lên tới 20% thu nhập của các cô gái trong suốt thời gian họ làm việc.
Một nhóm khác, có tên "Natural" - được cho là tổ chức "săn gái đẹp" lớn nhất tại Nhật Bản - đạt doanh thu lên tới 5 tỷ yen (34,3 triệu USD) mỗi năm. Nhiều nhân viên của họ đã bị bắt trong một chiến dịch truy quét quy mô lớn.
Theo một báo cáo đặc biệt trên tạp chí Spa số ra ngày 17/6, các scout đường phố có thu nhập trung bình khoảng 500.000 yen/tháng (gần 90 triệu đồng/tháng), trong khi những người giỏi nhất có thể kiếm từ 1-2 triệu yen (gần 400 triệu đồng). Những ông chủ điều hành mạng lưới này cũng thu về lợi nhuận khổng lồ.
Cuộc thanh lọc "hồng"
Ngành kinh doanh hồng lâu dần bị coi là tác động xấu cho xã hội và bị chính quyền Nhật Bản nhắm đến.
Tháng 1/2024, nhóm scout có tên "Access" bị truy tố vì vi phạm Luật An ninh Việc làm. Nhóm này kiểm soát khoảng 1.500 scout và bị cáo buộc đã thu về hơn 7 tỷ yen (hơn 48 triệu USD) trong 5 năm.
Đến đầu tháng 5, cảnh sát Nhật Bản đã tìm ra một cách hữu hiệu để giảm thiểu tình trạng mại dâm tràn lan ở quốc gia này - bằng cách sơn màu vàng rực một con phố và trang trí các bức tranh đầy màu sắc mô phỏng sinh vật biển.
Chiến thuật độc đáo ở Osaka đã dẫn đến sự giảm mạnh 90% số phụ nữ hành nghề mại dâm mời chào khách, theo South China Morning Post.
Biện pháp này được xây dựng dựa trên lý thuyết cú hích (nudge theory), cho rằng những thay đổi tinh tế trong môi trường có thể ảnh hưởng đến hành vi của con người. Chẳng hạn, đã khiến những người hành nghề mại dâm và khách hàng của dịch vụ này cảm thấy không thoải mái và rời khỏi đây.
Mặc dù cư dân địa phương hoan nghênh sự thay đổi hình ảnh này, các nhà chức trách Nhật Bản thừa nhận đây không phải là giải pháp lâu dài cho vấn nạn mại dâm đang lan rộng trong nước.
"Biện pháp này chỉ đang tập trung vào việc làm sao để những người hành nghề rời khỏi khu vực này, và nó chỉ là giải pháp tạm thời", giáo sư Takeshi Haraguchi, chuyên gia về địa lý xã hội tại Đại học Kobe, cho biết với tờ Asahi Shimbun.
Bởi vậy, đến ngày 20/5, các sửa đổi trong Luật Quản lý Kinh doanh Giải trí Người lớn chính thức có hiệu lực, trong đó cấm triệt để hệ thống "trả thưởng cho môi giới".
Những người vi phạm có thể bị phạt tới 1 triệu yen và/hoặc bị phạt tù lên đến 6 tháng. Đồng thời, mức phạt với các cơ sở mại dâm không có giấy phép cũng tăng mạnh - lên tới 10 triệu yen (68.700 USD) với cá nhân và 100 triệu yen (687.000 USD) với tổ chức.
"Đây là một cú sốc lớn", A., một scout tự do, chia sẻ với tờ Spa. "Khoảng một nửa các câu lạc bộ tiếp viên và dịch vụ gái gọi cao cấp mà tôi từng hợp tác đã dừng hợp đồng với tôi. Thu nhập của tôi giảm một nửa và giờ tôi phải cực kỳ cẩn trọng để không vi phạm luật mới", theo Japan Today.
A. cũng cho biết khoảng 50% các scout mà anh quen biết đã bỏ nghề. Lo sợ bị vạ lây, nhiều cơ sở mại dâm trong khu phố đèn đỏ Yoshiwara ở Tokyo đã đuổi việc các nữ nhân viên có kết nối với scout, dẫn đến tình trạng thiếu lao động, ảnh hưởng nặng đến hoạt động kinh doanh.
Một quản lý nhóm scout tại khu đèn đỏ khét tiếng Kabukicho (Shinjuku), cho biết: "Tháng 3 vừa rồi, trang web tuyển dụng 'Girls' Heaven' đã ngừng đăng tin tuyển nhân viên cho các cơ sở tiếp viên, và cũng ngưng hoạt động trên một trang khác là 'Vanilla'".
Lách luật
"Dù luật có nghiêm đến đâu thì vẫn luôn tồn tại những kẽ hở", A. nhận định. "Ví dụ, các cơ sở mại dâm có thể giả vờ như đã cắt quan hệ với scout. Hoặc các cô gái có thể chuyển từ tiệm massage sang câu lạc bộ tiếp viên, nhưng vẫn làm việc cho cùng một bên môi giới".
Thậm chí, một câu lạc bộ người lớn tại Yoshiwara đã tuyển một cựu môi giới làm tài xế đưa đón các cô gái. Người này không nhận hoa hồng nữa mà hưởng lương cố định.
Theo một quản lý nhóm scout giải thích, phần lớn các tay môi giới bỏ nghề là do thu nhập giảm mạnh đến mức không đủ sống, chỉ còn khoảng 200.000 yen (1.300 USD) mỗi tháng. Nhưng số còn lại vẫn tiếp tục làm vì ngành này không thể biến mất hoàn toàn. "Khi đối thủ ít đi, tôi nghĩ họ sẽ có nhiều cơ hội hơn".
Người quản lý cũng đề cập đến hai hình thức kinh doanh có lợi nhuận cao, rủi ro thấp và có thể "lách luật": các thẩm mỹ viện cho nam giới và các "kon-kafe" - quán cà phê theo chủ đề như cà phê hầu gái, cà phê quản gia hoặc cà phê hoàng tử.
Luật sư Mikako Watanabe cho biết trước đây, việc xử lý các scout vi phạm thường dựa vào những quy định khác như Luật An ninh Việc làm, và phải xét từng trường hợp cụ thể.
"Vậy liệu luật mới có giúp việc xử lý vi phạm trở nên dễ dàng hơn không? Thật không may, mọi bộ luật đều có giới hạn của nó", bà đặt vấn đề.
Theo Nguyễn Phượng (Nguoiduatin.vn)
- Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên (08:52)
- Ô tô Nhật đồng loạt chuẩn bị đổ bộ Việt Nam cuối năm, xe hybrid ngày càng được chú ý (08:52)
- Để con cho ông bà chăm qua camera, tôi giật mình lo sợ thứ phải trả giá không chỉ là tiền bạc (08:46)
- Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? (08:42)
- Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày (08:33)
- Ngô Kiến Huy tái xuất dẫn dắt "Ca sĩ mặt nạ 2026", Bích Phương hội ngộ cùng Trấn Thành (08:31)
- Đội hình dự kiến Việt Nam vs Philippines: Tân binh Việt Kiều được trao cơ hội, sát cánh cùng Đình Bắc trên hàng công? (08:19)
- MC Thanh Thanh Huyền lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi dịp giỗ Tổ sân khấu (08:17)
- Phó thủ tướng: Chấm dứt đào tạo giáo viên tại các trường không phải trường sư phạm (08:03)
- Man City có thể bị tước bỏ bao nhiêu danh hiệu? (08:02)