Trong động thái tái khẳng định vị thế trước thềm tổng tuyển cử, Đảng Pheu Thai đã công bố danh sách ba ứng viên Thủ tướng, nổi bật nhất là Yodchanan Wongsawat – cháu trai của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đại diện cho thế hệ lãnh đạo mới của đảng.
16-1765871810-chau-trai-ong-thaksin-chinh-thuc-duoc-de-cu-lam-ung-vien-thu-tuong-thai-lan.jpg
Ông Yodchanan Wongsawat là con trai cả của cựu thủ tướng Somchai Wongsawat và là cháu trai của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ảnh: ThaiEnquirer

Ngày 16/12, Đảng Pheu Thai đã chính thức phát động chiến dịch tranh cử với khẩu hiệu đầy tham vọng: "Tái khởi động Thái Lan - Pheu Thai sẽ làm được". Sự kiện này không chỉ là phát súng hiệu cho việc khôi phục các chính sách kinh tế chủ lực, chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 2/2026, mà còn là dịp để Pheu Thai công bố bộ ba ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế Thủ tướng.

Ứng viên thu hút sự chú ý lớn nhất chính là Yodchanan Wongsawat, 46 tuổi. Ông là con trai cả của cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat và bà Yaowapha Wongsawat, em gái ruột của ông Thaksin Shinawatra.

Ông Yodchanan sở hữu bằng Tiến sĩ từ Đại học Texas tại Arlington và nổi tiếng với các nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ giao diện não - máy tính (BCI). Từng tham gia tranh cử tại tỉnh Chiang Mai, ông được coi là "đại diện của thế hệ mới" mà Đảng Pheu Thai kỳ vọng.

Cùng góp mặt trong danh sách ứng viên còn có lãnh đạo đảng Julapun Amornvivat và cựu Bộ trưởng Giao thông Suriya Juangroongruangkit. Ông Julapun được mô tả là chính trị gia thuộc thế hệ "cầu nối", với bề dày kinh nghiệm điều hành và từng giữ chức Bộ trưởng. Trong khi đó, ông Suriya, người từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong các bộ, hiện giữ vai trò giám đốc điều hành chiến dịch bầu cử của Pheu Thai. Việc ông Suriya xuất hiện trong danh sách này được cho là nhằm giải quyết những khó khăn của Pheu Thai trong việc thu hút giới chuyên gia kinh tế ủng hộ chính sách của đảng.

Pheu Thai, từng là đảng lớn nhất và đứng đầu liên minh cầm quyền trong nhiều năm, đã trải qua nhiều thăng trầm chính trị. Tuy nhiên, sau khi bà Paetongtarn Shinawatra bị bãi nhiệm hồi tháng 8, đảng này đã đánh mất quyền lực.

Trong hai năm cầm quyền dưới các chính phủ trước đó, nhiều cam kết tranh cử năm 2023 của Pheu Thai đã không được thực hiện trọn vẹn, bao gồm chương trình phát tiền 10.000 baht cho người dân, đề xuất khu phức hợp giải trí và siêu dự án hành lang kinh tế kết nối Vịnh Thái Lan và biển Andaman. Pheu Thai cho rằng rào cản chính trị và sự cản trở từ bộ máy hành chính là nguyên nhân chính.

Đảng Pheu Thai tin rằng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, cử tri sẽ tiếp tục ủng hộ những ý tưởng kinh tế táo bạo – vốn là thế mạnh truyền thống của họ. Chiến dịch tranh cử mới sẽ nhấn mạnh cả những chính sách đã triển khai lẫn những đề xuất bị đình trệ, hứa hẹn một sự "tái khởi động" toàn diện cho Thái Lan.

QT (SHTT)