-
Siêu tháp tài chính 108 tầng của Hà Nội sẽ có “Phòng Mặt Trăng” độc đáo -
Lộc Fuho công khai đóng thuế hơn 3 tỷ đồng, tiết lộ mức thu nhập "khủng" mỗi ngày -
Điểm thi lại của Tuyên Quang giảm ở tất cả các môn: Không phải Toán, đây mới là môn "tụt" mạnh nhất -
Tìm thấy thanh niên mất tích vì thách nhau bơi qua sông sau cuộc nhậu, thông tin xót xa về nạn nhân -
Cháy xưởng gỗ ở Hà Nội: Phát hiện 3 thi thể nạn nhân -
Xóa ứng dụng, hủy liên kết ngân hàng để tránh phí 6.600 đồng/tháng: Chủ xe có thực sự thoát phí? -
TikToker "Li Minh Hô Quận 7" bị xử lý sau màn "câu view" bằng thử thách nguy hiểm -
Sạt lở đất đe dọa hàng chục hộ dân: Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp -
VETC thu phí duy trì ví điện tử: Tasco hưởng lợi ra sao? -
Lộ diện thí sinh có điểm thi lại cao nhất ở THPT Chuyên Tuyên Quang, môn Toán được bao nhiêu?
Thế giới
28/08/2024 15:29Chi 100 triệu đồng du lịch chiến trường Ukraine, muốn 'trải nghiệm cuộc sống bên bờ vực nguy hiểm'
Trong một thế giới chứng kiến sự gia tăng đáng kể của ngành công nghiệp phiêu lưu, trị giá khoảng 265 tỷ USD . Theo báo cáo hằng năm năm 2024 của Hiệp hội thương mại du lịch mạo hiểm (ATTA), “kỳ vọng thị trường du lịch mạo hiểm sẽ tiếp tục tăng trưởng, qua đó tác động tích cực hơn nữa đến cộng đồng địa phương”.
Khách hàng của các hành trình phổ biến và được chấp nhận có giá trung bình là 2.813 USD (cho tám đêm), trong đó 75% (trung bình là 2.110 USD) được chi cho các nhà cung cấp địa phương. Có tới 65% chuyến khởi hành đã kín chỗ.
Một loại hình du lịch đặc biệt đang thu hút sự chú ý - "Du lịch tử thần", nơi một số cá nhân mạo hiểm đến các vùng xung đột và thảm họa thiên nhiên để trải nghiệm một hành trình đầy phấn khích, trang TurkBlogs cho biết.
Du lịch tử thần như một cơn nghiện
Theo đó, "du lịch tử thần" không phải là một hiện tượng mới; nó đã có từ nhiều thập kỷ trước. Trong các cuộc chiến tranh Napoleon, Nội chiến Hoa Kỳ và Chiến tranh Crimea, mọi người đã đến các thành phố bị tàn phá và đến thăm các chiến trường sau các cuộc bạo lực này.
Họ lang thang ở một khoảng cách an toàn trong các cuộc giao tranh, như thể đang trong một chuyến đi bình thường, nhưng họ đang sống những trải nghiệm chỉ cách nguy hiểm một bước chân.
Vào năm 2014, nhà làm phim người Ba Lan Vita Maria Drygas, 39 tuổi, đang quay một bộ phim tài liệu ở vùng Donbas thuộc miền Đông Ukraine thì cô đã bị sốc khi tìm thấy một quảng cáo viết tay chào mời "Các chuyến tham quan giá rẻ đến tiền tuyến". Ban đầu, cô nghĩ đó là trò đùa hoặc sự khiêu khích, nhưng sau khi trở về Ba Lan và khám phá thế giới "du lịch bí mật", cô nhận ra rằng có một nhóm người thích trải nghiệm cuộc sống bên bờ vực nguy hiểm.

Drygas, người đã dành bảy năm để quay bộ phim tài liệu "Danger Zone" của mình, đã theo chân một nhóm khách du lịch chọn dành kỳ nghỉ của họ ở những nơi nguy hiểm nhất trên Trái đất. Khi được hỏi về động lực của họ, Drygas cho biết, "mỗi người đều có lý do riêng. Thật khó để chỉ ra một động lực chung duy nhất, nhưng adrenaline đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy những người này. Nó giống như một cơn nghiện, nơi những nhà thám hiểm này tìm kiếm sự phấn khích mà họ không tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày của mình".
Điều gì khiến một người chọn đi nghỉ ở một nơi mà nỗi kinh hoàng là hiện thực hàng ngày?
Đối với nhiều người, điều đó có vẻ phi lý, nhưng những nhà thám hiểm này coi những chuyến đi này là cách để thử thách bản thân và khám phá những điều chưa biết.

Trong khi một số người coi đó là cách thoát khỏi cuộc sống thường nhật, những người khác lại coi đó là hành trình đi sâu vào chốn nguy hiểm, tìm kiếm một cuộc phiêu lưu khó quên, bất chấp hậu quả.
Tour du lịch chiến sự Ukraine có giá gần 100 triệu đồng
Phóng viên tìm hiểu theo các cụm từ khoá tiếng Anh “Tour du lịch quân sự”, “Tour du lịch chiến sự Ukraine”, kết quả cho ra rất nhiều trang web của các doanh nghiệp nước ngoài bán các loại tour này. “Những gì bạn sẽ thấy: Những ngôi nhà bị hư hại và phá hủy, thiết bị quân sự của đối phương bị phá hủy, tàn tích của tên lửa và vũ khí”, một nhà bán tour du lịch của Ukraine rao tour.
Giá bán trên mỗi người là từ 150-250 euro/1 ngày (khoảng 7 triệu đồng). “Chúng tôi sẽ cung cấp bảo hiểm và phương tiện di chuyển an toàn đến các địa điểm”, trang web của nhà bán tour nêu.
Nhà bán tour này cũng lưu ý: “Thăm một vùng chiến sự không phải là trải nghiệm du lịch thông thường”.
Theo tờ The Week, du khách nước ngoài đã quay trở lại Ukraine và phần lớn là để tham gia các tour du lịch chiến tranh, là "ngành kinh doanh lớn", với các gói tour du lịch chiến tranh kéo dài một tuần "có giá hơn 3.000 bảng Anh" (98,9 triệu đồng).
Theo Dy Khoa (Nhịp Sống Thị Trường)
- Vụ hỏa hoạn tại xưởng gỗ khiến 3 người tử vong: Đã bị đình chỉ từ lâu vì vi phạm phòng cháy chữa cháy (20:56)
- Siêu tháp tài chính 108 tầng của Hà Nội sẽ có “Phòng Mặt Trăng” độc đáo (20:40)
- Khối quặng vàng 45 tấn trở thành “nam châm” du lịch, người dân địa phương hưởng lợi (20:03)
- Công an Khánh Hòa truy tìm 2 người liên quan vụ chuyển hơn 12 triệu USD ra nước ngoài (1 giờ trước)
- Đội hình ra sân Việt Nam vs Malaysia: Xuân Son dự bị, Quang Hải, Đình Bắc đá chính (1 giờ trước)
- Thủ tướng lý giải vì sao giá nhà ngày càng cao (2 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT đề xuất cho học sinh kiểm tra định kỳ trên máy tính (2 giờ trước)
- Danh tính 6 người thương vong trong vụ cháy xưởng gỗ ở Hà Nội (3 giờ trước)
- Khởi tố nam thanh niên bị tố hiếp dâm cô gái quốc tịch Mỹ tại khách sạn ở Phú Thọ (3 giờ trước)
- Nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng (3 giờ trước)