-
Từ 15/8, che biển số ô tô có thể bị phạt đến 26 triệu đồng -
Video: Khám xét khẩn cấp nhà Tăng Nhật Tuệ liên quan đến đường dây ma túy quy mô -
Những loại trái cây thơm ngon người tiểu đường có thể ăn "thả ga" không lo tăng đường huyết -
Va chạm kinh hoàng với xe khách rạng sáng, hai người nghi trộm chó tử vong tại chỗ -
PNJ lên tiếng khẳng định chất lượng kim cương, sẵn sàng cho khách hàng truy xuất nguồn gốc -
Người đàn ông chở 4 cô gái "làm xiếc" trên đường vi phạm nhiều lỗi, hé lộ số tiền phạt phải đóng -
Giật mình thói quen giữ lại nước lẩu qua đêm: Đun sôi 2 tiếng cũng không hết độc tố -
Nhiều hộ dân ở TP HCM có nhà, có sổ đỏ nhưng hơn 10 năm không thể về ở vì bị "mất lối đi" -
Diễn biến mới vụ phát hiện bộ xương của nam MC ở Đại học Quốc gia TPHCM -
Biển Đông đón cơn bão đầu tiên của năm 2026: Sẵn sàng ứng phó thiên tai cường độ mạnh
Thế giới
22/11/2018 05:24Chi tiết cuộc gặp Trump - Tập ở Buenos Aires dần lộ diện
Bắc Kinh đã chấp nhận đề xuất của Washington để Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối 1/12 sau khi kết thúc Thượng đỉnh G20 tại Argentina. Các bên cũng thống nhất chọn một khách sạn nổi tiếng ở thủ đô Buenos Aires làm nơi tổ chức buổi ăn tối, tuy nhiên chưa tiết lộ cụ thể địa điểm vì lý do an ninh.
Đội ngũ ngoại giao của Mỹ và Trung Quốc đang chạy đua với thời gian tìm cách thống nhất nội dung cho thượng đỉnh. Cuộc gặp có khả năng tác động đến cục diện quan hệ Mỹ - Trung và chiều hướng kinh tế toàn cầu được các bên thảo luận kỹ lưỡng đến từng chi tiết.
Ai ngồi ăn cùng ông Trump và Tập?
“Khó khăn hiện nay là quyết định ai sẽ ngồi tại bàn đàm phán”, một nguồn tin giấu tên tiết lộ với South China Morning Post về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.
Nguồn tin này cho biết các bên đang cân nhắc giữa các phương án cho “1 + 2” (mỗi lãnh đạo có hai quan chức đi kèm), “1 + 4” hay “1 + 6” cho cuộc đàm phán mang tính quyết định tại Buenos Aires. Ông nói phương án “1 + 6” có khả năng cao sẽ được lựa chọn.
Tuy nhiên, các bên còn phải lên danh sách “thực khách” cho bữa ăn tối thượng đỉnh, cân nhắc tác động của họ đến không khí cuộc gặp và kết quả đàm phán. Tính đến ngày 20/11, cả Bắc Kinh lẫn Washington đều chưa xác nhận những nhân vật nào sẽ ngồi cùng ông Tập và ông Trump.
Đối với Tổng thống Trump, việc chọn những trợ lý nào cùng dự cuộc gặp sẽ cần sự cân nhắc kỹ lưỡng. Nội bộ đội ngũ cố vấn của ông đang chia rẽ nghiêm trọng giữa một bên là các quan chức có lập trường “diều hâu”, đứng sau những chính sách cứng rắn của Washington nhắm vào Bắc Kinh, và bên con lại là những cố vấn ủng hộ cách tiếp cận ít mang tính đối đầu hơn.
Những người ngồi cùng tổng thống Mỹ trong bữa tối thượng đỉnh có thể bao gồm: Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Đại diện Thương mại Robert Lighthizer, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad, và Giám đốc Hội đồng Thương mại Quốc gia của Nhà Trắng Peter Navarro.
Về phía Trung Quốc, tháp tùng ông Tập đến cuộc họp nhiều khả năng sẽ có Phó thủ tướng Lưu Hạc, Chánh văn phòng Trung ương Đinh Tiết Tường và Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì, nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh.
Khả năng Mỹ - Trung đình chiến thương mại?
South China Morning Post ngày 19/11 cũng tiết lộ đội đàm phán thương mại của hai nước thống nhất hủy cuộc gặp ở Washington trước thềm G20. Các thảo luận thay vào đó sẽ diễn ra tại Buenos Aires cùng đợt thượng đỉnh.
Theo thông báo ngày 21/11 của bộ Ngoại giao Trung Quốc, Phó thủ tướng Lưu Hạc, người chịu trách nhiệm đàm phán thương mại với Mỹ, sẽ có chuyến công du tại Đức từ ngày 25-29/11. Cùng ngày, người đứng đầu nhóm cố vấn kinh tế của Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc “sẽ bước đến thời khắc quyết định tại G20”.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Kudlow cũng tiết lộ Tổng thống Trump “tin tưởng Trung Quốc muốn thỏa thuận”. Ông đồng thời xác nhận “những liên lạc với mức chi tiết rất cao” đang được chính phủ hai nước tiến hành trên nhiều cấp độ.
Việc chuyển lịch đàm phán từ Washington sang Buenos Aires có thể tăng cơ hội đàm phán đạt được kết quả tích cực. Cả ông Trump và ông Tập sẽ nhận được sự tham vấn kịp thời và quan trọng từ cấp dưới trước khi dùng bữa tối cùng nhau.
Mỹ là phía chủ động đề xuất ngày và nơi hai nhà lãnh đạo gặp gỡ. Các chuyên gia xem đây là tín hiệu ông Trump cũng muốn ký kết thỏa thuận, tìm cách tạo động lực cho đảng Cộng hòa sau cuộc bầu cử giữa kỳ nhiều sóng gió.
Theo kế hoạch ban đầu, hai nhà lãnh đạo chỉ dự kiến gặp mặt bên lề thượng đỉnh G20. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã đề xuất nâng cấp cuộc gặp trực tiếp thành sự kiện bàn luận và ăn tối sau khi G20 kết thúc. Tổng thống Mỹ cũng muốn các bên ra tuyên bố chung về tất cả những kết quả đạt được tại buổi gặp.
Với quyết định dời cuộc họp sang tối 1/12, hai nhà lãnh đạo sẽ có thêm cơ hội cải thiện mối quan hệ khi dành nhiều giờ cùng tham dự và thảo luận tại diễn đàn G20, cùng dự tiệc chiêu đãi của nước chủ nhà Argentina và các buổi chụp ảnh chung.
“Các bên có thể đi đến một dạng thỏa thuận đình chiến tại Argentina, chủ yếu vì ông Trump và ông Tập đều có những động cơ khác nhau để tạm gác lại xung đột”, Matthew Goodman, chuyên gia tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS), dự đoán tỉ lệ các bên đạt được thỏa thuận là 51/49.
Tránh tái diễn “sự cố” ở APEC
Bắc Kinh và Washington đang cẩn thận không làm trầm trọng hóa bầu không khí trước thềm cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.
Họ không muốn tái diễn sự cố như tại diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), tổ chức tại Papua New Guinea tuần qua. Hội nghị cấp cao thường niên đã lần đầu tiên trong 25 năm không đạt được tuyên bố chung vì những bất đồng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó chỉ công kích bài diễn văn của Phó tổng thống Mike Pence ở APEC. Cơ quan này hạn chế chỉ trích nhắm đến chính phủ của Tổng thống Trump hoặc bản thân nhà lãnh đạo Mỹ.
Về phần mình, ông Trump cũng tiết chế đáng kể những phát ngôn về Trung Quốc trên tài khoản Twitter cá nhân. Ông đã không lần nào đề cập về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung kể từ cuộc điện đàm với ông Tập hồi đầu tháng.
Cuộc gặp sẽ diễn ra đúng vào giai đoạn đối đầu Mỹ - Trung đang leo thang nhanh chóng, mở rộng từ căng thẳng kinh tế lan sang hàng loạt vấn đề an ninh như Đài Loan và Biển Đông. Quan hệ Washington - Bắc Kinh xấu đi đã tác động tiêu cực đến thị trường thế giới, phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và làm dấy lên những lo ngại về chiến tranh lạnh mới.
Giới quan sát cho rằng Washington và Bắc Kinh đều nhận thấy rõ rủi ro trước mắt và hy vọng đạt được những kết quả đáng kể trong kỳ thượng đỉnh lần này.
“Khó đoán được kết quả thực tế của thượng đỉnh giữa hai ông Trump và Tập. Kịch bản lạc quan nhất là Mỹ và Trung Quốc chấp nhận đình chiến thương mại”, Shi Yinhong, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh, nhận định.
Trong khi đó, ông Liu Weidong hoài nghi khả năng thượng đỉnh thành công. Ông cho rằng kết quả cuộc gặp sẽ khó dự đoán đến tận phút cuối vì không ai nắm rõ phạm vi sẵn sàng thỏa thuận của ông Tập và ông Trump.
“Những biến động trong quan hệ Bắc Kinh – Washington sẽ tiếp diễn. Một bên đang muốn tối đa hóa lợi nhuận, bên còn lại đang tìm cách giảm thiểu thiệt hại”, ông nhận định.
Theo Thanh Danh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Vụ Cựu cán bộ Cục Thuế Đắk Lắk bị bắn 5 phát súng tử vong: Hàng xóm tiết lộ thông tin gây ngỡ ngàng (11:08)
- Chiếc áo da có chữ ký tươi của CEO Nvidia Jensen Huang được đưa lên sàn đấu giá, dự kiến chạm mốc hàng tỷ đồng (11:01)
- Bom tấn "The Odyssey" của Christopher Nolan khuấy đảo toàn cầu trước ngày công chiếu (27 phút trước)
- "Cơn khát" xăng dầu bủa vây nước Nga sau loạt đòn tập kích hạ tầng (38 phút trước)
- Subaru Forester giảm tới 360 triệu đồng, tăng sức ép lên Mazda CX-5 và Hyundai Tucson (40 phút trước)
- Vụ nữ nhân viên khách sạn biển Hải Tiến la hét, đôi co với tài xế: Cơ quan công an chính thức vào cuộc (48 phút trước)
- Biểu tượng âm nhạc Nhật Bản Shiina Ringo vướng bê bối ngoại tình với nhà kinh tế học (53 phút trước)
- Hành trình vượt khó của chàng Á khoa toàn quốc: Bố làm thợ hồ, không học thêm vẫn lập nên kỳ tích (58 phút trước)
- Phép màu giữa thảm họa: Cứu sống người đàn ông kẹt 8 ngày dưới đống đổ nát (1 giờ trước)
- Từ 15/8, che biển số ô tô có thể bị phạt đến 26 triệu đồng (1 giờ trước)