-
Một phòng thi ở Nghệ An bị tố có 13 điểm 10 Toán: Hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD ĐT tỉnh vào cuộc -
Miền Bắc đón đợt mưa cực lớn từ hôm nay, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ hình thành bão -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân -
Lật canô ở Phú Quốc, 15 người tử vong -
Chỉ vì 5 câu kể tội chồng trên mạng, nàng dâu không ngờ phải dự cuộc họp gia đình ngay trong đêm -
Việt Nam lập cột mốc mới tại Olympic Vật lý quốc tế với 4 HCV, lần đầu góp mặt trong top 7 thế giới -
Vụ bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành: Chỉ đạo khẩn từ Sở Y tế TP.HCM -
Vụ nghi tiêu cực thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Phú Thọ: Công an bác bỏ tin đồn, thủ phạm phải xin lỗi -
Bộ Giáo dục và Đào tạo có 2 tân Thứ trưởng -
3 đại học ở Việt Nam được định hướng trở thành đại học tinh hoa vào năm 2030: 2 trường ở Hà Nội
Thế giới
05/06/2025 13:06Chiến dịch ‘Mạng nhện’ của Ukraine có làm thay đổi cục diện xung đột với Nga?
Tờ Telegraph trích dẫn các thông tin tình báo cho biết, Ukraine đã phá hủy ít nhất 2 máy bay do thám A-50 “hàng hiếm” của Moscow trong chiến dịch Mạng nhện khi sử dụng loạt máy bay không người lái (UAV) tấn công phi đội máy bay ném bom chiến lược tại ít nhất 4 sân bay quân sự trong lãnh thổ Nga vào ngày 1/6.
Hình ảnh trong đoạn video về vụ tấn công cho thấy, một trong những UAV của Ukraine đã đâm vào mái vòm radar của máy bay do thám khổng lồ A-50 có từ thời Liên Xô đang đỗ trên đường băng của một căn cứ không quân. Chiếc máy bay này được bảo vệ bằng các bao cát xếp dọc theo cánh.
Trong khi đó, chiếc A-50 thứ hai được che chắn bằng lốp xe trên khung máy bay cũng đã bị UAV của Ukraine đâm trúng và rơi xuống mái vòm radar của máy bay. Không rõ liệu 2 chiếc A-50 của Nga có bị phá hủy hay không, nhưng ngay cả việc chúng bị hư hại cũng được xem là phần thưởng đáng giá cho Ukraine.
Theo Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), Nga hiện chỉ sở hữu 7 chiếc A-50 đang hoạt động. Mỗi chiếc ước tính có giá 235 triệu Bảng Anh (hơn 317,7 triệu USD).
Trên thực tế, A-50 đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tổ chức phòng không của Nga và phối hợp hoạt động của các chiến đấu cơ và máy bay ném bom tấn công Ukraine.
Trước đó, hình ảnh vệ tinh nguồn mở do Maxar Technologies chụp vào ngày 2/5 cho thấy 2 chiếc A-50 đỗ cạnh nhau tại căn cứ không quân Ivanovo Severny, một trong những địa điểm bị nhắm tới trong chiến dịch Mạng nhện của Ukraine.
Đoạn video dài 3 phút về cuộc tấn công của dàn UAV Ukraine vào ít nhất 4 sân bay ở Nga cũng cho thấy hàng loạt máy bay ném bom Tupolev chìm trong biển lửa sau khi bị UAV của đối phương đâm trúng.
Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), vụ tấn công đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 40 máy bay chiến lược của Nga. Được biết, Ukraine đã mất 18 tháng để chuẩn bị cho chiến dịch Mạng nhện. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận, SBU đã sử dụng 117 UAV cho hoạt động. Đặc biệt, "văn phòng" chỉ đạo của chiến dịch lại nằm cạnh văn phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại một trong các vùng ở Nga.
Theo nhà chức trách Ukraine, các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) của SBU được giấu trong cabin gỗ di động đặt trên các xe tải và bí mật được đưa vào lãnh thổ Nga trước khi tấn công hàng chục máy bay ném bom của đối phương. Các nguồn tin Ukraine mô tả đây là chiến dịch "cực kỳ phức tạp".
Tuy nhiên, các quan chức tình báo phương Tây cho rằng, số lượng máy bay Nga bị phá hủy hoặc hư hại là ít hơn so với con số Ukraine công bố, chỉ khoảng 11 chiếc.
Song, nhiều nước châu Âu ca ngợi đòn tấn công bất ngờ của Ukraine là minh chứng cho sự tài giỏi của các lực lượng Kiev. Tuy nhiên, họ nhận định, điều đó cũng không làm thay đổi bức tranh trên tiền tuyến, nơi quân Nga tiếp tục giành các thắng lợi liên tiếp ở miền đông Ukraine.
"Thực tế khắc nghiệt là ở Donbass, trong vài tháng qua, người Nga vẫn tiếp tục đạt các bước tiến trên từng km2. Dù hứng chịu tổn thất cao, nhưng tối thiểu Nga thâu tóm được 200km2 mỗi tháng", một quan chức cho hay.
Song không thể phủ nhận, chiến dịch tấn công quy mô lớn bằng UAV vào ngày 1/6 của Ukraine có khả năng sẽ làm chậm các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Nga, do Kiev đã loại bỏ hoạt động của ít nhất 10 máy bay ném bom tầm xa của nước láng giềng.
Đáng chú ý, vụ tấn công của Ukraine cũng làm dấy lên mối lo ngại về khả năng Nga sẽ dùng "siêu vũ khí" để đáp trả. Trong đó, 6 "siêu vũ khí" Nga vẫn chưa sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng có khả năng làm thay đổi cục diện tiền tuyến nếu được triển khai gồm tên lửa siêu vượt âm Avangard, tên lửa hành trình hạt nhân 9M730 Burevestnik, tên lửa chống hạm siêu vượt âm 3M22 Zircon, tên lửa đạn đạo phóng từ trên không siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal, ngư lôi hạt nhân Poseidon và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat.
Theo Minh Thu (VietNamNet)
- Vụ lật ca nô chở du khách ở Phú Quốc: Tình hình các nạn nhân hiện ra sao? (48 phút trước)
- Loạt xe Hyundai ưu đãi ‘kịch trần’ tháng 7: Accent, Santa Fe,Tucson ‘hưởng lợi’ lên tới 220 triệu (1 giờ trước)
- Bruno Fernandes đóng bình luận MXH vì bị CĐV chỉ trích dữ dội, chị gái Ronaldo "thêm dầu vào lửa" (1 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Đắk Lắk chính thức lên tiếng vụ nợ giáo viên hơn 13 tỷ tiền dạy thêm, lý do chậm thanh toán nhiều năm (1 giờ trước)
- Lý do Chính phủ quyết định mở cuộc thanh tra xăng dầu trên phạm vi cả nước giữa lúc giá xăng giảm sâu (2 giờ trước)
- Top các mẫu iPhone rớt giá thảm thiết đầu năm đến nay, người dân nên chốt "lẹ" trước khi Apple tăng giá (2 giờ trước)
- Thí sinh trường Chuyên Tuyên Quang biết được nhắc bài vẫn làm theo có thể bị xử lý như thế nào? (2 giờ trước)
- Hiện trường vụ lật cano chở khách du lịch ở Phú Quốc, lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ (3 giờ trước)
- Vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang: Giáo viên làm thư ký ngay tại trường mình có đúng quy chế? (3 giờ trước)
- Một phòng thi ở Nghệ An bị tố có 13 điểm 10 Toán: Hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD ĐT tỉnh vào cuộc (3 giờ trước)