Thế giới

Chiến thắng áp đảo, Tổng thống Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm

Ông Putin cũng trở thành nhà lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại Nga kể từ thời lãnh đạo Josef Stalin.

Hãng tin RIA Novosti (Nga) dẫn kết quả bầu cử sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) cho biết, tính đến 20:37 giờ Moscow (tức 0:37 giờ Việt Nam), ứng viên độc lập Vladimir Putin đã giành được 87,21 số phiếu ủng hộ sau khi công tác kiểm phiếu tiến hành được 87,98%; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 74,22%.

Với kết quả này, ông Putin đã nắm chắc chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Nga năm nay và đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ năm (2024-2030).

Chiến thắng áp đảo, Tổng thống Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm
Theo RIA, kết quả sơ bộ của ông Putin là một kỷ lục trong lịch sử nước Nga hiện đại. Ảnh: Reuters

Cuộc bỏ phiếu năm nay đã được tổ chức từ thứ Sáu (15/3) đến ngày Chủ nhật (17/3) theo giờ Moscow.

Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của nước này sau khi thông qua sửa đổi hiến pháp vào năm 2020. Theo quy định Hiến pháp mới, nếu đủ điều kiện, ông Putin có thể tái tranh cử vào năm 2030 và trong trường hợp tái đắc cử, ông sẽ cầm quyền đến năm 2036.

Đồng thời, cuộc bầu cử năm 2024 cũng sẽ là lần đầu tiên Nga tổ chức bỏ phiếu bầu tổng thống ở 4 khu vực mới sáp nhập gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson.

Trước đó, ông Putin từng được bầu làm Tổng thống Nga lần đầu tiên năm 2000 và sau đó tái đắc cử thêm 3 lần nữa vào các năm 2004, 2012 và 2018.

Theo PV (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nong-chien-thang-ap-ao-tong-thong-putin-tai-ac-cu-nhiem-ky-thu-nam-a407184.html