-
Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong -
Master Sanker lên tiếng sau clip tặng iPhone tại Hồ Gươm, thừa nhận một số video có dàn dựng trên mạng xã hội -
Chân dung nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vừa được Thượng viện phê chuẩn -
Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tới 50 triệu đồng -
Hà Nội đề xuất loạt chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ: Người dân được bồi thường và tái định cư ra sao? -
Đại án gia tộc thời trang Mango: Phó Chủ tịch tập đoàn bị bắt vì cáo buộc bức tử cha ruột -
Người đàn ông lặn xuống sông Lô tìm các nam sinh gặp nạn: "Nhìn thấy các cháu dưới nước tôi gần như chết lặng" -
Hôn nhân của Tiên Nguyễn và chồng Canada gốc Dubai: Ít phô trương nhưng đầy những cử chỉ ngọt ngào -
Nữ sinh lớp 12 rời nhà rồi mất liên lạc nhiều ngày, công an phát thông báo tìm kiếm -
Vụ 5 nam sinh đuối nước ở Phú Thọ: Người thân nghẹn lời kể điều ít ai ngờ về các cháu
Thế giới
13/03/2017 17:20Chiến thắng kép của Thủ tướng Modi
Theo kết quả sơ bộ vừa được công bố, đảng BJP của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử chính quyền bang Uttar Pradesh và Uttarakhand.
| Kết quả cuộc bầu cử chính quyền bang Uttar Pradesh và Uttarakhand cho thấy chiến thắng vang dội của Thủ tướng Narendra Modi |
BJP thua đảng Quốc đại Ấn Độ tại bang Punjab, trong khi kết quả ở hai bang Goa và Manipur vẫn còn để ngỏ. Dù vậy, với thắng lợi ở hai bang nói trên, BJP không chỉ duy trì vị thế cầm quyền ở những bang đông dân nhất mà còn thay đổi tương quan lực lượng trong Thượng viện theo hướng có lợi cho mình.
Cử tri bỏ phiếu cho BJP nhưng người thắng cử trong thực chất lại là ông Modi, đặc biệt ở bang Uttar Pradesh với hơn 200 triệu dân là bang đông dân nhất và cũng đông người theo đạo Hồi nhất. Từ khi ông Modi lên cầm quyền năm 2014, tình trạng an ninh của người theo đạo Hồi ở Ấn Độ xấu đi so với trước. Trong bối cảnh ấy, không đáng chú ý sao được khi ông Modi và BJP vẫn được đông đảo người theo đạo Hồi ủng hộ.
Những cuộc bầu cử này còn được coi như cuộc trưng cầu dân ý về chính sách và thành quả cầm quyền của ông Modi và BJP, đặc biệt về cuộc cải cách tiền tệ không chính thức mà ông bất ngờ tiến hành nhằm chống tham nhũng, trốn thuế và rửa tiền nhưng gây xáo trộn, hoang mang và cả thua thiệt không nhỏ đối với người dân.
Kết quả nói trên cả trong thực chất lẫn về danh nghĩa là chiến thắng đồng thời về nhiều phương diện đối với ông Modi. Đây là bằng chứng về thành công của ông với biện pháp chính sách tiền tệ và về sự tin cậy của cử tri dành cho ông. Chúng giúp ông Modi và BJP củng cố nền tảng quyền lực ở các bang và tăng cường ưu thế trong lưỡng viện lập pháp. Chúng mở đường cho ông Modi có cơ hội tái cử trong cuộc tổng tuyển cử tới vào năm 2019.
Theo Thảo Nguyên (Thanh Niên Online)
- 6 món đồ quen thuộc trong nhà có thể âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy (11:10)
- Khởi tố chủ chuỗi cửa hàng K.W Sneaker: Thu giữ hơn 1.400 đôi giày giả các thương hiệu lớn, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng (20 phút trước)
- Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong (21 phút trước)
- Master Sanker lên tiếng sau clip tặng iPhone tại Hồ Gươm, thừa nhận một số video có dàn dựng trên mạng xã hội (26 phút trước)
- Quỳnh Kool diện váy cưới lộng lẫy, fan phim giờ vàng rần rần tìm danh tính chú rể (28 phút trước)
- Thiếu gia đế chế bia Thái Lan bị phế truất hoàn toàn sau cáo buộc lạm dụng tình dục em trai (35 phút trước)
- Hà Nội giao thêm gần 5,9ha đất xây nhà ở xã hội sát khu biệt thự triệu USD (44 phút trước)
- Xét xử đại án Bộ Y tế: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ chối 2 luật sư bào chữa ngay tại tòa (56 phút trước)
- Chân dung nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vừa được Thượng viện phê chuẩn (56 phút trước)
- Nam nghệ sĩ được dự đoán hợp tác với Sơn Tùng M-TP bị kiện đòi bồi thường hàng triệu USD (1 giờ trước)