-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
02/12/2022 15:26Chiến trường ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine không khác gì Thế chiến I
Vùng lốc xoáy với cả 2 phe
Trong vài tháng qua, các lực lượng Nga và Ukraine đã giao tranh giành giật thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine. Thành phố này là nhân tố then chốt trong trận chiến lớn hơn nhằm kiểm soát vùng Donbass, nơi có 2 nước cộng hòa tự xưng vừa được Nga sáp nhập.
Tuy nhiên khi trận chiến Bakhmut kéo dài, khu vực này đã trở thành vùng lốc xoáy đối với cả quân Ukraine lẫn quân Nga, khiến đôi bên đều chịu thiệt hại nặng nề.
Hoạt động giao chiến đã biến nơi đây thành một nơi của chiến hào chằng chịt, bùn đất và cây cối cháy xém.
Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng lên mạng xã hội Twitter cảnh tượng chiến hào khu vực này, nơi bộ binh Ukraine cố bám giữ trong vài tháng qua dưới hỏa lực trọng pháo Nga.
Một số nhà phân tích đã đăng tải các hình ảnh so sánh cảnh tàn phá ở khu vực này với “Trận chiến Verdun”trong Thế chiến I. Trận Verdun là trận đánh đẫm máu giữa quân Pháp và Đức, kéo dài từ tháng 1-12/1916; trong trận này, mỗi bên hứng chịu hàng trăm ngàn thương vong.
Bakhmut nằm trên một trong các tuyến đường chính giữa thành phố Donetsk và Sloviansk ở vùng Donetsk - một khu vực tạo nên vùng lõi công nghiệp Donbass.
Đánh chiếm thành phố Bakhmut đã trở thành một mục tiêu chiến lược chính cho quân đội Nga. Phía Nga tin rằng việc chiếm được thành phố này sẽ giúp họ cắt đứt tuyến tiếp tế của Ukraine và cho phép họ tiến về khu vực Sloviansk và Kramatorsk do Ukraine kiểm soát.
Yuriy Sak - một cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov, nói với CNBC mới đây rằng Bakhmut là “tâm chấn của các trận chiến” ở Đông Ukraine, nơi chứng kiến giao tranh rất dữ dội.
Ông Sak nói: “Chắc chắn đây là một trong các điểm nóng nhất và Bakhmut bị tàn phá rất nặng nề”.
Vị cố vấn bình phẩm thêm: “Các bức ảnh và đoạn video từ khu vực này gợi nhớ về phong cảnh Thế chiến I… cây cháy, chiến hào, sự hủy diệt, các lớp thi thể quân nhân, thật sự hãi hùng”.
Tình hình căng thẳng, Nga siết vòng vây?
Trong các ngày gần đây, Nga đã có thêm các bước tiến mới, theo lời của ông Denis Pushilin - người đứng đầu nước cộng hòa tự xưng Donetsk được Nga công nhận và sáp nhập gần đây. Thông tin từ vị quan chức này cho thấy có khả năng các lực lượng Nga đang chuẩn bị bao vây Bakhmut.
Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời ông Pushilin nói với kênh truyền hình Nga Rossiya-24: “Các đơn vị của chúng tôi đang tiến lên. Đã có những thắng lợi trực tiếp ở gần Artemovsk. Tình thế bao vây cấp chiến dịch đang cận kề”.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/11 thông báo hoạt động tấn công của họ tiếp diễn ở Donetsk. Họ tuyên bố đã “tiêu diệt” 100 lính Ukraine, một xe tăng, 5 xe thiết giáp chiến đấu và 5 xe quân sự khác của đối phương.
Về phần mình, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 30/11 nói rằng các lực lượng Nga tiếp tục mở các đợt tiến công ở khu vực Bakhmut và các khu vực xung quanh.
Quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine Yuriy Sak phủ nhận tuyên bố của Nga cho rằng thành phố Bakhmut sắp bị bao vây. “Không có chuyện quân Nga bao vây hoặc thậm chí bao vây một nửa”.
Ông Sak cho rằng thông tin bao vây là thông tin giả do đối phương tung ra.
Trong khi đó, giới phân tích phương Tây ghi nhận việc quân Nga đang tiến đến xung quanh Bakhmut nhưng phủ nhận việc thành phố này rơi vào tay Nga.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (trụ sở ở Mỹ) hôm 29/11 cho rằng các lực lượng Nga mới chỉ thu được những thắng lợi nhỏ xung quanh Bakhmut và chưa tiến nhanh như các tuyên bố của các nguồn tin Nga.
Trận chiến Bakhmut chắc chắn thu hút sự chú ý của các đồng minh của Ukraine. Hôm 29/11, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ mô tả chiến sự ở Bakhmut là “rất ác liệt”.
Quan chức này nói: “Cuộc tiến công của Ukraine giành được một số đất từ tay Nga, sau đó Nga phản công và tái chiếm số lãnh thổ đó. Chúng tôi chứng kiến sự giằng co qua lại như thế này nhiều tuần lễ giữa Nga và Ukraine ở gần Bakhmut và ở tỉnh Donetsk”.
Cũng hôm 29/11, một chuyên gia quốc phòng nói với Sky News rằng Bakhmut là một nơi ở Ukraine mà quân Nga đang đạt được các bước tiến.
Michael Clarke - Giáo sư, cựu Tổng giám đốc của RUSI (Viện United Services Hoàng gia ở Anh), nói với Sky News: “Người Nga giã liên tục vào Bakhmut trong khoảng 4 tuần lễ. Họ cố gắng tấn công thành phố này từ phía Đông và phía Bắc. Có vẻ như họ đã đạt được bước tiến từ phía Nam của Bakhmut”.
Giáo sư Clarke miêu tả giao tranh ở đây là “rất nóng bỏng”./.
Theo Trung Hiếu (Vov.vn)
- Đà Nẵng: Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung lên tiếng, đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia (18:04)
- Tuyên án vụ hối lộ tại Bộ NN&PTNT: Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận án phạt nghiêm (12 phút trước)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (24 phút trước)
- Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 (36 phút trước)
- Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân (46 phút trước)
- Tạm giữ hình sự đối tượng tông CSGT Phú Thọ gãy chân khi làm nhiệm vụ, tình trạng cán bộ hiện tại ra sao? (57 phút trước)
- "Cơn lốc" giá bạc: Nhà đầu tư ngậm ngùi nhìn tài sản "chia đôi" sau đỉnh lịch sử (1 giờ trước)
- Cựu tuyển thủ Anh: Arsenal đã có dấu hiệu "hoảng loạn" (1 giờ trước)
- Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước (2 giờ trước)
- Giá dầu vượt 100 USD/thùng: Hàng loạt quốc gia cho công chức nghỉ việc, đóng cửa trường học khẩn cấp (2 giờ trước)