-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Thế giới
22/01/2018 16:04Chính phủ Mỹ đóng cửa, bao nhiêu tiền 'bốc hơi'?
Theo phân tích của Standard & Poor, chính phủ đóng cửa lần gần đây nhất vào năm 2013 trong 16 ngày đã khiến nền kinh tế Mỹ mất đi 24 tỷ USD. Theo Aljazeera, việc ngừng hoạt động của chính phủ năm nay có thể khiến Mỹ mất khoảng 6 tỷ USD mỗi tuần.
Vụ chính phủ Mỹ đóng cửa năm 2013 khiến GDP của nước này giảm 0,25%. Nhà phân tích Alec Phillips của Goldman Sachs cho biết, cứ mỗi tuần chính phủ đóng cửa, nó sẽ làm giảm GDP thực và gây "ảnh hưởng nhất định" lên các thị trường tài chính.
Việc chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ khiến 800.000 nhân viên liên bang phải tạm nghỉ việc và nhiều người sẽ bị nhân lương muộn. Những nhân viên liên bang bị mất việc tạm thời này sẽ chi tiêu ít hơn đồng nghĩa với việc mua sắm của họ đã giảm 7%.
Trong khi đó, Văn phòng Quản lý và Ngân sách ước tính, việc chín phủ ngừng hoạt động cũng làm bốc hơi 2 tỷ USD vì mất năng suất. Theo Fortune, việc chính phủ ngừng hoạt động cũng ảnh hưởng đến du lịch khi các công viên quốc gia cũng phải đóng cửa, gây thiệt hại 500 triệu USD.
Theo Reuters, việc ngừng hoạt động của chính phủ Mỹ trong năm nay có thể cản trở các hợp đồng của bộ quốc phòng nước này dẫn đến tăng giá vũ khí.
Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer nói với Reuters rằng vụ bê bối chính phủ đóng cửa "không có gì tốt đẹp cho chúng tôi".
Văn phòng Quản lý và Ngân sách cho biết trong năm 2013, Bộ Quốc phòng Mỹ phải giảm 40% chi tiêu và bị mất khoảng 1/3 các hợp đồng loại nhỏ.
Tuy nhiên, một số nhân viên và cơ quan liên bang vẫn sẽ tiếp tục làm việc dù chính phủ ngừng hoạt động bao gồm các nhà điều khiển không lưu, Dịch vụ bưu chính, TSA, FEMA và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật.
Theo Phương Đăng (Dân Việt)
- AEON Mall thừa nhận khách hàng hoàn toàn đúng, tiếp tục gửi lời xin lỗi sau vụ việc tại Long Biên (22:32)
- U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã sau màn ngược dòng khó tin của Campuchia trước Australia (22:11)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông dùng dao tấn công khiến vợ thương tích nặng (22:05)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (1 giờ trước)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (1 giờ trước)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (2 giờ trước)
- Suzuki Fronx Sport ra mắt: "Quyết đấu" Toyota Raize và Kia Sonet bằng công nghệ hybrid, giá hấp dẫn (2 giờ trước)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (3 giờ trước)