-
Vụ người bố nghèo có con nguy kịch trong viện Bạch Mai, khóc trên taxi: Mẹ vợ lên tiếng giải thích
-
"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải là ai?
-
Tin mới nhất về bão số 12 Fengshen: Suy yếu nhanh, miền Trung vẫn mưa lớn
-
Nam thanh niên 24 tuổi cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh
-
Đỗ Hà liên tục né nụ hôn của thiếu gia Viết Vương trong đám cưới
-
Vụ xe cứu trợ đền 100 triệu đồng sau tai nạn: Chốt chi phí sửa chữa
-
Bí thư Trần Lưu Quang: Không có việc TP.HCM sắp xếp lại phường, xã
-
Có ai tin đây là Ánh Viên không, dụi mắt 7749 lần vẫn không nhận ra
-
CSGT TP HCM vào cuộc vụ nữ sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, phì phèo điếu thuốc
-
Khách Tây đói lả dừng trước đám tang ở Huế, được mời vào ăn cơm chay
Thế giới
30/09/2025 09:34Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa
Theo AP, nếu dự luật cấp ngân sách cho chính phủ không được Quốc hội Mỹ thông qua và được ông Donald Trump ký ban hành trước nửa đêm 30-9, kịch bản trên sẽ xảy ra từ ngày 1-10. Trong trường hợp chính phủ đóng cửa toàn phần hoặc một phần, hàng trăm ngàn nhân viên liên bang có thể bị buộc nghỉ việc tạm thời hoặc phải làm việc mà không được trả lương. Các hoạt động được xem là thiết yếu - như an sinh xã hội, nhiệm vụ quân sự, thực thi luật nhập cư và kiểm soát không lưu - sẽ vẫn tiếp tục, nhưng những dịch vụ khác có thể bị gián đoạn hoặc trì hoãn.
Bất đồng xảy ra khi Đảng Cộng hòa muốn Đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ dự luật giữ nguyên hầu hết chi tiêu của chính phủ. Trong khi đó, Đảng Dân chủ yêu cầu bất kỳ dự luật chi tiêu nào cũng phải có điều khoản gia hạn phúc lợi chăm sóc sức khỏe.
Để giữ vững đòn bẩy đàm phán, các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ có thể phải bỏ phiếu chống lại dự luật tạm thời cấp ngân sách trong 7 tuần trong khi Quốc hội tiếp tục làm việc về dự luật chi tiêu thường niên. Dự luật này đã được Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua. Để qua ải Thượng viện, dự luật cần sự ủng hộ của ít nhất 60 thượng nghị sĩ, tức cần thêm ít nhất 7 phiếu của thành viên Đảng Dân chủ.

Bên cạnh nỗ lực đàm phán, Nhà Trắng đang gây áp lực buộc các nghị sĩ Dân chủ từ bỏ yêu sách của họ, cảnh báo rằng các nhân viên liên bang có thể bị sa thải vĩnh viễn trong thời gian gián đoạn ngân sách. Hôm 28-9, Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ có nhiều đợt sa thải nếu chính phủ đóng cửa. Trước đó, các cơ quan liên bang cũng được yêu cầu chuẩn bị cho việc sa thải hàng loạt nếu điều này xảy ra. Theo CNBC, một bước đi như thế sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn bởi trong những lần chính phủ đóng cửa trước đó, nhân viên liên bang thường chỉ nghỉ việc tạm thời. Theo Ủy ban Chuyên trách ngân sách liên bang Mỹ, khi chính phủ đóng cửa hoàn toàn hồi năm 2013, khoảng 850.000 nhân viên buộc phải nghỉ việc tạm thời.
Theo Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, đã có 14 lần chính phủ đóng cửa kể từ năm 1981. Lần gần đây nhất kéo dài từ tháng 12-2018 đến tháng 1-2019, trong nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump, do bất đồng giữa tổng thống và Quốc hội về vấn đề an ninh biên giới. Đợt đóng cửa này khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 3 tỉ USD. Các nhà phân tích cảnh báo rằng một đợt đóng cửa kéo dài có thể làm chậm tăng trưởng, gây xáo trộn thị trường và xói mòn niềm tin của công chúng.








- Bộ Công Thương đề xuất người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà buộc thông báo (23:19)
- Cảnh tượng thác loạn trong bữa tiệc sinh nhật tại homestay ở Măng Đen, 28/30 đối tượng dương tính ma tuý (53 phút trước)
- Chủ khách sạn lên Facebook mời mọi người tới khách sạn, villa tránh bão số 12 Fengshen (1 giờ trước)
- Vụ người bố nghèo có con nguy kịch trong viện Bạch Mai, khóc trên taxi: Mẹ vợ lên tiếng giải thích (1 giờ trước)
- U22 Việt Nam chốt lịch đấu Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan (1 giờ trước)
- Thông tin chính thức về nam diễn viên bị phát hiện dương tính với ma túy (1 giờ trước)
- Thứ trưởng Thái Lan từ chức sau cáo buộc liên quan lừa đảo trực tuyến (1 giờ trước)
- Tai nạn thương tâm tại Hải Phòng khiến 2 anh em ruột thương vong (2 giờ trước)
- Thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến đầu số 1068, 6.525 tin gửi đi khiến nhiều người mất cả trăm triệu đồng (2 giờ trước)
- "Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải là ai? (2 giờ trước)




