Thống đốc bang New York Kathy Hochul chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực, trong bối cảnh hàng triệu người dân có thu nhập thấp đối mặt nguy cơ mất quyền tiếp cận nguồn trợ cấp dinh dưỡng từ chương trình SNAP do chính phủ liên ban
01-1761968189-chinh-phu-my-tiep-tuc-dong-cua-new-york-ban-bo-tinh-trang-khan-cap.png
Thống đốc bang New York Kathy Hochul đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), bang New York mỗi tháng nhận khoảng 650 triệu USD tiền trợ cấp từ Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), còn gọi là “tem phiếu thực phẩm” để phân phối cho gần 3 triệu người dân có thu nhập thấp.

Tuy nhiên, sau khi chính phủ liên bang rơi vào tình trạng ngừng hoạt động từ ngày 1/10, chưa có dấu hiệu cho thấy Quốc hội và Nhà Trắng sẽ sớm đạt được thỏa thuận ngân sách. Điều này khiến hàng chục triệu người Mỹ có nguy cơ bị gián đoạn nguồn lương thực thiết yếu từ ngày 1/11.

Phát biểu tại một ngân hàng thực phẩm ở khu Harlem (New York), bà Hochul khẳng định: “Chúng tôi sẽ không ngồi yên nhìn người dân đói khổ. Khi Washington bế tắc, New York phải hành động.”

Bà Hochul đồng thời chỉ trích phe Cộng hòa tại Quốc hội vì để tình trạng ngừng hoạt động kéo dài hơn 30 ngày, làm ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế của người dân, và kêu gọi hai đảng nhanh chóng đạt được thỏa thuận khôi phục ngân sách.

Theo thông báo từ Văn phòng Thống đốc, New York sẽ phân bổ 65 triệu USD cho các ngân hàng thực phẩm, bếp ăn tình nguyện và chương trình phòng chống đói nghèo khẩn cấp. Khoản ngân sách này tương đương khoảng 40 triệu suất ăn – trung bình 14 suất cho mỗi người đang hưởng SNAP tại bang. Tuy nhiên, bà Hochul nhấn mạnh, đây chỉ là biện pháp tạm thời và không thể thay thế hoàn toàn nguồn tài trợ liên bang vốn đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh lương thực.

Các tổ chức xã hội, trong đó có Legal Aid Society, đã kêu gọi chính quyền bang sử dụng nguồn ngân sách riêng khoảng 650 triệu USD để duy trì chương trình SNAP trong tháng tới. Dù vậy, bà Hochul khẳng định sẽ không triệu tập cơ quan lập pháp hay tăng thuế để bù đắp thiếu hụt, nhấn mạnh rằng: “Đây là thất bại của chính phủ liên bang, không phải của người dân New York.”

Không chỉ New York, tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực đã lan rộng trên toàn nước Mỹ. Oregon và Virginia cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp tương tự. Tại Virginia, Thống đốc Glenn Youngkin cho biết bang sẽ sử dụng quỹ dự phòng để duy trì trợ cấp lương thực trong 1 tháng, trong khi Thống đốc Tina Kotek của Oregon cam kết chi 5 triệu USD cho các ngân hàng thực phẩm địa phương.

Trước nguy cơ khủng hoảng lương thực lan rộng, 21 Thống đốc thuộc đảng Dân chủ đã gửi thư chung yêu cầu chính phủ liên bang sử dụng quỹ dự phòng của USDA để duy trì chi trả SNAP trong tháng 11. Đồng thời, 24 bang Dân chủ cùng đặc khu Washington D.C. đã khởi kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump tại tòa án liên bang ở Boston, yêu cầu tòa buộc chính phủ phải cấp nguồn tài trợ khẩn cấp nhằm tránh gián đoạn nguồn thực phẩm thiết yếu.

Việc chương trình SNAP – vốn được xem là “phao cứu sinh” cho hàng chục triệu người Mỹ nghèo bị gián đoạn có thể kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu chính phủ liên bang không sớm mở cửa trở lại, hệ thống ngân hàng thực phẩm và bếp ăn tình nguyện tại nhiều bang sẽ nhanh chóng quá tải.

Theo ước tính của USDA, mỗi ngày có khoảng 42 triệu người dân Mỹ nhận hỗ trợ từ chương trình SNAP. Do đó, bất kỳ sự gián đoạn nào trong phân bổ ngân sách cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực quốc gia và gia tăng tỷ lệ đói nghèo.

Trong khi chờ đợi các chính trị gia ở Washington đạt được thỏa thuận, các bang như New York, Oregon hay Virginia đang nỗ lực tự xoay xở để bảo đảm người dân không rơi vào cảnh thiếu đói - một dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng ngân sách liên bang hiện nay.

Theo Tuấn Khang (Pháp luật và Xã hội)