Thế giới

Chính phủ Venezuela nói dòng người di cư khỏi đất nước là 'bình thường'

Venezuela cho rằng các cường quốc đang phóng đại mức độ nghiêm trọng của tình trạng di dân để biện minh cho sự can thiệp vào nước này.

Chính phủ Venezuela nói dòng người di cư khỏi đất nước là 'bình thường'
Người di cư Venezuela tại một trại tị nạn ở huyện San Juan de Lurigancho, Lima, Peru. Ảnh: Reuters.

"Có một kế hoạch nhằm biến dòng người di cư bình thường thành khủng hoảng nhân đạo để biện minh cho sự can thiệp của quốc tế tại Venezuela. Chúng tôi sẽ không cho phép điều này", Reuters dẫn lời Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez hôm qua phát biểu.

Bà cũng chỉ trích các cơ quan nước ngoài chỉ dựa vào số liệu về tình trạng di dân của Venezuela do những nước khác cung cấp mà không công bố số liệu riêng của nước này.

Cơ quan Di trú Liên Hợp Quốc tháng trước cho biết 2,3 triệu người Venezuela đang sống ở nước ngoài và hơn 1,6 triệu người đã rời quê hương kể từ năm 2015. Theo Liên Hợp Quốc, những con số này cho thấy việc người dân ồ ạt di cư khỏi Venezuela, nơi lạm phát ngày càng leo thang, đang gần tới "thời điểm khủng hoảng" tương tự tình trạng tị nạn tại Địa Trung Hải.

Hình ảnh người Venezuela rời quê hương tới Colombia để thoát khỏi nạn lạm phát và thiếu lương thực khiến các nước khác trong khu vực như Ecuador, Peru và Chile cũng phải tìm cách chuẩn bị cho dòng người di cư ngày càng tăng.

Tuy nhiên, giới chức Venezuela cho rằng những cảnh tượng này đều được các đối thủ chính trị và truyền thông dàn dựng để bôi nhọ chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro. Tổng thống Maduro từng tuyên bố rằng các cuộc biểu tình đường phố của phe đối lập và lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ khiến một số người dân nước này muốn "thử vận may" ở quốc gia khác, nhưng "hơn 90% đang hối hận về điều này".

Theo Ánh Ngọc (VnExpress.net)