-
Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" -
Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước -
Hoàng Hoa Trung – chủ dự án Nuôi Em đồng loạt bị réo tên trên các page lớn, rộ tin đồn gặp biến lớn? -
Đồ hộp Hạ Long bất ngờ đăng thông báo về công nghệ "tiêu diệt virus tả lợn châu Phi" rồi nhanh chóng gỡ bỏ -
Bê bối thịt bẩn Đồ hộp Hạ Long: Ai đứng sau "lỗ hổng" quản lý khiến người tiêu dùng hoang mang? -
Em gái Đặng Văn Lâm "lột xác" ngoạn mục tuổi 18: Visual "lai tây" cực phẩm, chiều cao 1m80 chuẩn siêu mẫu -
Công bố danh sách phạt nguội 24 giờ qua tại Hà Nội, camera AI giao thông ghi nhận hàng loạt vi phạm bất ngờ -
Chưa kịp đón khách, cây cầu "nhái" Cầu Vàng ở Đà Nẵng đã khiến dư luận bùng nổ -
Vụ ngộ độc hạt củ đậu ở Ninh Bình: 3 ca nặng nhất đang được theo dõi ra sao? -
Truyền thông Indonesia dự đoán kết quả đại chiến U23 Việt Nam - U23 Saudi Arabia
Thế giới
02/03/2021 15:40Chính quyền quân sự Myanmar khoét sâu mâu thuẫn
Theo ông Min Min Soe, luật sư của bà Suu Kyi, nhà lãnh đạo 75 tuổi đã yêu cầu gặp nhóm pháp lý của mình trong phiên tòa nêu trên, diễn ra với hình thức trực tuyến. Kể từ khi bị bắt giữ trong cuộc đảo chính hôm 1-2 cùng các quan chức cấp cao của Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD), bà Suu Kyi đến giờ vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.
Ban đầu, nữ lãnh đạo Đảng NLD bị buộc tội nhập khẩu trái phép 6 thiết bị liên lạc. Sau đó, bà tiếp tục bị cáo buộc vi phạm Luật Quản lý Thiên tai khi phớt lờ các biện pháp chống dịch Covid-19. Đến ngày 1-3, theo luật sư Min Soe, tòa án bổ sung 2 cáo buộc nhằm vào bà Suu Kyi. Cáo buộc đầu tiên liên quan đến luật hình sự từ thời thuộc địa cấm đăng tải thông tin có thể "gây sợ hãi hoặc hoảng loạn". Cáo buộc còn lại liên quan đến quy định về giấy phép sở hữu thiết bị viễn thông. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 15-3.
Mỹ, Liên Hiệp Quốc (LHQ) và khối Liên minh châu Âu (EU) hôm 28-2 tiếp tục thể hiện sự ủng hộ dành cho chính quyền của bà Suu Kyi, đồng thời lên án chính quyền quân sự Myanmar vì đợt trấn áp đẫm máu nhất nhằm vào đám đông biểu tình.
Chỉ trích điều ông gọi là "hành vi bạo lực ghê tởm" của lực lượng an ninh Myanmar trong đợt trấn áp khiến ít nhất 18 người biểu tình thiệt mạng hồi cuối tuần rồi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington sẽ hành động để bảo đảm những cá nhân liên quan phải trả giá.
Cùng ngày, người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres quan ngại sâu sắc về thương vong gia tăng, nhấn mạnh hành vi sử dụng vũ lực tàn bạo chống lại người biểu tình ôn hòa và bắt giam tùy tiện là "không thể chấp nhận".
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, ông Josep Borrell, xác nhận khối này sẽ triển khai các biện pháp trừng phạt để đáp trả hành động bạo lực, "coi thường luật pháp quốc tế" của chính quyền quân sự Myanmar.
Theo Reuters, các bộ trưởng châu Âu đã nhất trí trừng phạt quân đội Myanmar vì cuộc đảo chính và quyết định giữ lại một số viện trợ phát triển cho quốc gia này. Lệnh trừng phạt dự kiến được hoàn tất trong vài ngày tới và sẽ có hiệu lực sau khi EU thông báo chính thức.
Myanmar chìm trong khủng hoảng chính trị kể từ khi quân đội đảo chính và bắt giữ giới lãnh đạo NLD, với cáo buộc không hành động về nghi vấn gian lận trong đợt bầu cử hồi tháng 11-2020 mà trong đó, đảng của bà Suu Kyi giành chiến thắng.
Trước sức ép gia tăng, chính quyền quân sự Myanmar dường như vẫn không nhượng bộ. Một ngày sau đợt trấn áp bạo lực nêu trên, lực lượng an ninh tại Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, hôm 1-3 tiếp tục sử dụng lựu đạn gây choáng và hơi cay để giải tán đám đông biểu tình yêu cầu trả tự do cho lãnh đạo Suu Kyi.
Ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của LHQ về nhân quyền ở Myanmar, kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép, bởi chính quyền quân sự Myanmar rõ ràng cho thấy họ sẽ tiếp tục trấn áp bằng bạo lực. “Ngôn từ chỉ trích được hoan nghênh nhưng không hiệu quả. Chúng ta phải hành động” - ông Andrews nhấn mạnh. Ông đề xuất cấm vận vũ khí toàn cầu, trừng phạt bổ sung các cá nhân và tổ chức đứng sau đảo chính, cũng như đưa vụ việc lên Tòa án Hình sự quốc tế.
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)
- Truyền thông Trung Quốc đặt niềm tin vào U23 Việt Nam: Kịch bản loại chủ nhà Arab Saudi tại giải châu Á (15:07)
- Tranh cãi việc nhốt chó vào lồng, thanh niên đoạt mạng người tình của mẹ (15:03)
- Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" (15:01)
- Cập nhật bảng giá xe máy Honda SH Mode tháng 1/2026 (25 phút trước)
- Ngày vui hóa tang thương vì nổ bình gas, đôi tân hôn tử nạn (27 phút trước)
- Lộ lý do gây sốc khiến lý do Brooklyn Beckham chặn liên lạc, gửi văn bản pháp lý cho bố mẹ (31 phút trước)
- Hoàng Hoa Trung – chủ dự án Nuôi Em đồng loạt bị réo tên trên các page lớn, rộ tin đồn gặp biến lớn? (38 phút trước)
- Bê bối thịt bẩn Đồ hộp Hạ Long: Ai đứng sau "lỗ hổng" quản lý khiến người tiêu dùng hoang mang? (43 phút trước)
- Tranh cãi chuyện con dâu giành nuôi mẹ chồng có lương hưu 16 triệu: Hiếu thảo hay toan tính lợi ích? (46 phút trước)
- Lực sỹ Lý Đức từng ăn ngày 7 bữa, nạp 500 quả trứng mỗi tháng, ở tuổi 61 cuộc sống gây chú ý (47 phút trước)