Chính trị gia Hàn Quốc bị chỉ trích vì nhận định thiếu cơ sở khi cho rằng tỷ lệ tự sát tăng ở nam giới là do "xã hội phụ nữ áp đảo".
Phụ nữ Hàn Quốc biểu tình hồi năm 2023 (Ảnh: Newsis)

Kim Ki-duck, thành viên hội đồng thành phố Seoul đăng tải báo cáo cho rằng việc phụ nữ tham gia nhiều hơn vào hoạt động xã hội và vai trò trội hơn của họ trong xã hội "liên quan tới số ca tự sát ở nam giới".

Báo cáo của ông Kim đăng trên website Hội đồng Thành phố Seoul cho rằng việc phụ nữ tham gia làm việc khiến nam giới thiếu việc làm, đồng thời khiến họ có tìm bạn đời.

"Không giống như quá khứ khi chế độ phụ hệ và tư tưởng nam giới vượt trội còn phổ biến ở Hàn Quốc, tới năm 2023, xã hội Hàn Quốc đã chuyển sang nữ giới vượt trội, với khoảng 5% dân số nữ nhiều hơn nam," ông Kim viết.

"Để thắng sự phát triển của hiện tượng nữ giới áp đảo, về ngắn hạn chúng ta cần cải thiện hiệu biết bình đẳng giới để nam và nữ hưởng các quyền và cơ hội bình đẳng, và giải quyết vấn đề thiếu lao động bằng cách mở rộng tham gia xã hội ở nam giới," báo cáo có đoạn.

Báo cáo trích dẫn dữ liệu về các trường hợp có ý định tự tử trên cầu qua sông Hàn trong 6 năm qua. Số trường hợp có ý định tự tử tăng từ 430 vào năm 2018 lên 1035 vào năm 2023. Dữ liệu cho thấy trong số những trường hợp này tỷ lệ nam giới đã tăng từ 67 lên 77%.

Bình luận của ông Kim bị chỉ trích là không có cơ sở và gây nguy hiểm cho phụ nữ.

Trên tờ Hankyoreh, giáo sư Jang Sook-rang thuộc Trường Y tá Chữ Thập Đỏ của Đại học Chung-Ang cho rằng tỷ lệ tự tử ở nam giới luôn ở mức cao, không phụ thuộc vào mức độ tham gia xã hội của phụ nữ.

Lee Min-ah, giáo sư xã hội học tại Đại học Chung-Ang cho rằng giải pháp không phải là "thắng xã hội phụ nữ vượt trội" mà là từ bỏ các vai trò giới của chế độ phụ hệ.

"Nếu nam giới lo lắng vì ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào xã hội, chúng ta hướng tới một xã hội không còn những vai trò giới truyền thống như là nam giới phải kiếm tiền lo cho gia đình, hoặc phụ nữ phải một mình chăm sóc con cái," giáo sư Lee nhận xét.

Ông Kim cũng bình luận trên tờ Hankyoreh, cho biết bản thân "viết báo cáo dựa trên quan điểm cá nhân, suy đoán nguyên nhân tỷ lệ tự sát ở nam giới".

Hàn Quốc ghi nhận tỷ lệ tự sát cao nhất trong số 38 thành viên của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD), gấp đôi mức trung bình của các nước thành viên. Năm 2022, nước này ghi nhận 25,2 trường hợp tự sát trên mỗi 100.000 dân.

Hà An (SHTT)