Thế giới

Chịu sức ép hôn nhân, giới trẻ Trung Quốc ngày càng có xu hướng cắt đứt

Giới trẻ Trung Quốc ngày càng bất hòa với gia đình, nhiều người quyết định từ mặt cha mẹ, người thân để sống một mình.

Chịu sức ép hôn nhân, giới trẻ Trung Quốc ngày càng có xu hướng cắt đứt

Trên nền tảng mạng xã hội Douban và Xiaohongshu, nhiều người trẻ Trung Quốc cho biết họ đã "cắt đứt" quan hệ với gia đình để tránh sức ép hôn nhân hoặc bị so sánh với "con nhà người ta".

Người dùng @Shixiaojuzi trên Xiaohongshu kể lại rằng cô đã xóa số điện thoại và thông tin liên lạc của cha ruột trên WeChat, sau khi ông nà gọi cô là "kẻ thất bại" và "quái vật" vì cô không chấp nhận tới buổi xem mắt mà ông sắp xếp.

@Qianqian, một phụ nữ 34 tuổi trên nền tảng này, cho biết cô đã cắt đứt quan hệ với người thân do họ luôn soi mói đời tư, so sánh cô với con cái họ. Cô tiết lộ bản thân rất ghét những người thân thúc giục cô kết hôn vì "cha mẹ đã lớn tuổi rồi", đồng thời cho rằng báo hiếu cha mẹ là giúp đỡ họ, không phải là hy sinh cuộc sống của mình.

Nhà xã hội học Hu Xiaowu tại Trường Khoa học Hành vi và Xã hội tại Đại học Nam Kinh cho rằng thế hệ lớn tuổi ở Trung Quốc hiện nay thiếu tôn trọng ranh giới xã hội, khiến người trẻ khó chịu và muốn cắt đứt quan hệ. Khảo sát do ông thực hiện năm ngoái cho thấy người trẻ Trung Quốc đang có xu hướng rời bỏ gia đình.

Cụ thể, chưa đầy 30% người ở độ tuổi 18-30 giữ liên lạc với gia đình và người thân, trong khi hơn 60% người dưới 18 tuổi không liên lạc với gia đình trừ khi có trường hợp khẩn cấp.

Hu cũng cho rằng các vấn đề xã hội như sự tách biệt của giới trẻ với quá trình đô thị hóa và tự động hóa xã hội nhanh chóng ở thời đại số cũng ảnh hưởng tới quyết định rời bỏ gia đình của họ. Ngoài ra, giới trẻ cũng bị buộc phải học tập và làm việc tốt hơn, khiến họ không thể dành nhiều thời gian cho gia đình.

Liu Lian, 38 tuổi, cho biết cô đã không về nhà trong nhiều năm và xóa hết thông tin liên lạc của cha ruột. Cô không thể tha thứ cho cha mẹ do định kiến ưu ái con trai của họ khi cô còn nhỏ.

Là con thứ trong gia đình bốn con gái, một con trai, Liu cho biết cô và chị cả thường phải làm nhiều việc nhà từ khi còn là học sinh tiểu học, thường xuyên bị cha đánh đập. Từ khi đó, cô đã có ý định sẽ rời khỏi gia đình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Liu mua nhiều quà và quần áo cho cha mẹ, với hy vọng sẽ được họ chấp nhận và yêu thương. Tuy vậy, cha mẹ không hài lòng với những món quà của cô, thậm chí dọa sẽ vứt bỏ chúng do nghề nghiệp của cô không có thu nhập cao, và cô không thể mua căn hộ, xe hơi.

Liu cho biết cha cô không quan tâm tới con gái, ngay cả khi cô ly dị chồng cũ. Chứng kiến cha mẹ đối xử tệ với ông bà đau ốm, cô quyết định cắt đứt mọi quan hệ với họ.

Hu cho biết khảo sát của ông không thể hiện rõ sự khác biệt về giới tính, nhưng ông thấy rằng phụ nữ thường nói nhiều hơn về việc cắt đứt quan hệ với gia đình trên mạng xã hội. Ông cho rằng phụ nữ thường phải chịu sự bất công xã hội nhiều hơn nam giới.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chiu-suc-ep-hon-nhan-gioi-tre-trung-quoc-ngay-cang-co-xu-huong-cat-dut-d193983.html